Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2021] Dịch vụ bưu điện có một câu thế này: “Hãy làm tốt trong cây số cuối cùng.” Nó có nghĩa là, trong hành trình của một bức thư tới tay người nhận, cho dù trong giai đoạn trước đó mọi thứ được thực hiện tốt đến đâu, nhưng nếu thất bại trong những ki lô mét cuối cùng, thì người nhận sẽ không nhận được bức thư đó.

Khi virus Trung Cộng (Covid-19) bắt đầu lây lan, tôi đã bắt đầu giảng chân tướng trên cộng đồng mạng người Hoa địa phương chúng tôi. Càng làm việc này, tôi càng cảm nhận được tầm quan trọng của nó.

Tôi nghĩ việc giảng chân tướng qua mạng trong các cộng đồng hải ngoại có thể hỗ trợ cho việc giảng chân tướng của các kênh thông tin khác và có thể giúp việc giảng chân tướng ở Trung Quốc được dễ dàng hơn.

Tu luyện là hàng đầu

Quá trình giảng chân tướng qua mạng trong các cộng đồng hải ngoại cũng là một quá trình tu luyện tâm tính. Sau khi chúng ta đề cao tâm tính của mình, thì chúng ta giảng chân tướng được tốt hơn.

Tôi xin chia sẻ một số bài học và kinh nghiệm từ quá trình này.

Tâm tranh đấu

Khi có tâm tranh đấu, việc giảng chân tướng sẽ biến thành một cuộc tranh luận. Thỉnh thoảng tôi thậm chí quên mất thời gian và trì hoãn cả những việc khác như học Pháp và các hạng mục khác vì còn mải tranh luận với mọi người thay vì giảng chân tướng.

Khi thiếu sự từ bi, tôi trở thành kẻ đi mỉa mai. Khi vấn đề này xảy ra, các bài đăng của tôi dễ bị xóa, thậm chí các tài khoản của tôi cũng bị khóa.

Tâm hoan hỷ

Khi một số bài viết của tôi được công nhận và nhận được nhiều lượt thích (like), tôi đã phát triển tâm hoan hỷ và sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình thường xuyên hơn để ngắm nghía các cái like đó.

Tâm hiển thị

Tôi cảm thấy mình biết nhiều hơn người thường và thường vô tình làm phiền họ khi tôi đang thể hiện bản thân, mà cứ cho là mình đang thông tin cho họ về chân tướng.

Chấp trước vào danh và lợi

Thỉnh thoảng khi đối mặt với sự thất bại tôi trở nên nản lòng bởi vì tôi không vị tha. Thay vào đó, tôi lại chấp vào danh và lợi.

Sự khác biệt giữa các học viên với người thường

Trong giảng chân tướng qua mạng, chúng ta thường đối mặt với khảo nghiệm liệu chúng ta có thể giữ được tiêu chuẩn về cách nhìn nhận các vấn đề từ phương diện của người tu luyện mà không phải là phương cách của người thường hay không.

Chúng ta phải luôn minh bạch rằng chúng ta đang giảng chân tướng chứ không phải là đang bình luận tin tức thời sự hàng ngày. Chúng ta cũng ghi nhớ trong tâm rằng chúng ta đang tẩy tịnh ảnh hưởng bất hảo của ĐCSTQ tà ác đối với con người chứ không phải là để duy trì sự ổn định xã hội hay dân chủ gì đó, vv…

Khi tâm tính tôi có vấn đề, tôi đã gặp phải nhiều can nhiễu hơn. Đầu tiên, các tài khoản của tôi bị khóa nhiều lần.

Sau đó, khi tâm tính tôi đã đề cao, tôi đã ít chấp trước hơn, và tài khoản của tôi không bị khóa trong thời gian dài.

Tuân theo nguyên tắc bao quát

Trước hết, chúng ta cần đánh giá khả năng mà người khác có thể chấp nhận những gì chúng ta nói. Hầu hết các cộng đồng mạng Trung Quốc đều bị ĐCSTQ tác động.

Một số quản lý cộng đồng mạng mở các diễn đàn để mọi người thảo luận sự thật, những thứ mà có thể bình luận được. Khi giảng chân tướng, chúng ta cần cân bằng giữa những gì mà người khác có thể chấp nhận với việc giảng chân tướng, như thế chúng ta có thể tận dụng tốt hơn môi trường đó.

Ví dụ, nếu tôi đăng bài bằng tiếng Trung về Nghị Quyết Thượng viện Texas lên án hoạt động thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ, thì bài đăng đó có thể bị xóa một cách nhanh chóng và có thể gây tác động tiêu cực đối với cộng đồng.

Cân nhắc vấn đề này, tôi đã cung cấp thông tin cơ bản, chi tiết về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và cả bài bằng tiếng Anh về Nghị Quyết đó. Bài của tôi đã được đăng mà không bị gỡ xuống.

Hấu hết người Trung Quốc có thể hiểu được nó, tối thiểu là nội dung cơ bản. Những ngày sau đó, những người có lương tâm hay các đồng tu đã bổ sung thêm bản Nghị Quyết bằng tiếng Trung. Chủ đều này đã rất thu hút sự chú ý, còn bài đăng đó thì vẫn ở trên mạng.

Do ảnh hưởng của ĐCSTQ, một số độc giả đã có thành kiến đối với Đại Kỷ Nguyên và trang web Minh Huệ. Nếu tôi chia sẻ những bài này trên các đường dẫn đó, một số người có thể sẽ phản đối các bài viết đó.

Do đó, thỉnh thoảng tôi cung cấp một số đường dẫn đến kênh thông tin khác hoặc trước tiên khơi mào sự thảo luận. Sau đó, khi người ta đã được thông tin tốt hơn, tôi cung cấp các đường dẫn gốc đến Đại Kỷ Nguyên và trang web Minh Huệ.

Đôi khi, những người mà đã phản đối các trang web đó đã kinh ngạc khi họ thấy quan điểm mà họ ủng hộ có trên Đại Kỷ Nguyên hay Minh Huệ; rồi họ bắt đầu nhận ra chân tướng.

Vì bản chất “đồ ăn nhanh” của các cộng đồng mạng, tôi thường trích ra một chút sự thật. Ví dụ, tôi đã trích dẫn một vụ điển hình từ Chín bài bình luận hoặc Giải thể văn hóa đảng thay vì đăng cả một bài dài.

Tôi cũng đưa thêm các bình luận ngắn gọn của mình, và kết quả là tốt.

Giúp mọi người hiểu đúng về các kênh truyền thông giảng chân tướng

Lúc đầu, khi tôi đăng các bài lấy từ Đại Kỷ Nguyên cùng các đường dẫn, tôi thường bị phê phán. Một số người đã nguyền rủa với ngôn từ thô tục, còn một số thì báo cáo về tôi. Trong những trường hợp đó, tôi đã so sánh các tin giả trên truyền thông của ĐCSTQ với các bài báo nói lên sự thật trên truyền thông của chúng ta. Sau khi tôi làm thế mấy lần, nhiều người đã minh bạch hơn về truyền thông của chúng ta.

Sau hơn một năm tu luyện và nỗ lực, bầu không khí trong các cộng đồng mà tôi đã ghé thăm đã trở nên tốt hơn nhiều. Nhiều người dùng và độc giả đã hiểu rằng tất cả các báo cáo trên truyền thông mà các học viên Đại Pháp thực hiện đều sự thật, và các bài báo mang nặng màu sắc ĐCSTQ tự động bị phản đối.

Đám đông trong các cộng đồng đã ngừng phản đối các bài báo này, thỉnh thoảng họ thậm chí còn ủng hộ các bài đó một cách bí mật và còn cảnh cáo những kẻ đã bình luận một cách ác ý.

Trên đây là chia sẻ của tôi về việc giảng chân tướng trên các cộng đồng mạng hải ngoại. Chúng ta cần làm tốt trong “cây số cuối cùng” này, tu luyện chính mình một cách tinh tấn, và nỗ lực hơn để cứu chúng sinh.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/-426087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193759.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share