Bài viết của một người dân ở thành phố New York

[MINH HUỆ 11-02-2021] Chúng tôi là gia đình người Hoa. Chúng tôi theo đạo Cơ Đốc và hiện tại đang sống tại thành phố New York. Một vài thành viên trong gia đình chúng tôi xét nghiệm dương tính với virus corona và phải cách ly. Mẹ chồng tôi đã gần 90 tuổi và cũng bị nhiễm bệnh. Sau khi bà được chữa trị và kiểm tra âm tính với virus corona, bệnh viện cho bà về cách ly tại nhà. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đều cách ly ở những nơi khác.

Chúng tôi đã liên lạc với các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và nhờ họ cử người tới chăm sóc mẹ chồng tôi. Họ thông báo có 3 hộ lý viên để chúng tôi chọn. Công ty đã giải thích tình trạng của mẹ tôi và yêu cầu họ ký vào bản cam kết đây là tự nguyện làm việc, trong quá trình nếu phát sinh việc gì đều tự chịu trách nhiệm. Hai người đã từ chối.

Khi chúng tôi liên lạc với người thứ ba, cô ấy nói với chúng tôi: ”Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi trở thành người tốt. Tôi sẽ tới chăm sóc mẹ chồng cô.”

Sau đó cô ấy đã tới nhà chúng tôi và chăm sóc mẹ chồng tôi trong vài ngày.

Chúng tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cô đối với gia đình tôi trong thời điểm đầy khó khăn như thế này. Chúng tôi muốn đưa thêm cho cô ấy 300 đô la như một lời cảm ơn nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy đã nói với chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện này bị đàn áp của Trung Quốc. Cô ấy cũng giải thích rằng hàng triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhờ vậy họ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những tội ác do ĐCSTQ gây ra.

Cảm động bởi lòng tốt của cô, cả sáu thành viên trong gia đinh chúng tôi đều đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô cũng khuyên chúng tôi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, như vậy khi gặp nạn sẽ được bình an, cô ấy hy vọng cả gia đình tôi sẽ được bình an vô sự.

Vì cô ấy đã từ chối nhận 300 đô la, chúng tôi đã đề nghị cô ấy thay mặt chúng tôi ủng hộ số tiền này cho Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu ở thành phố New York để thể hiện tấm lòng cảm kích của chúng tôi.

Chúng tôi cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì đã có những học trò tuyệt vời như vậy. Lòng tốt của cô ấy đã khiến chúng tôi cảm động và chúng tôi chân thành cảm tạ Sư phụ Lý. Chúng tôi sẽ niệm 9 chữ chân ngôn và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/婆婆感染新冠病毒-法轮功学员悉心相助-420190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190896.html

Đăng ngày 30-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share