Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2021] Bà Tiểu Phần, ngoài 60 tuổi, ở một ngôi làng nhỏ gần thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Bà là nông dân trồng cây ăn quả dễ tính, vui vẻ và khỏe mạnh.

Mỗi năm, vào đầu hè, bà Phần lại bọc những quả táo trong vườn nhà mình bằng những chiếc túi ni-lông nhỏ để quả không bị sâu bọ, mưa, nắng gắt và ô nhiễm. Nhờ chịu khó, cần mẫn, bà đã có những vụ mùa bội thu khi mùa thu đến.

Một hôm, vào tháng 9 năm 2020, khi đang hái táo, bà Phần vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra hơn 40 bông hoa Ưu Đàm nở trong một chiếc túi ni-lông bọc một quả táo lớn chín mọng. Bà lắc chiếc túi, nhưng những bông hoa không bị rời ra. Bà Phần đã cung kính đặt chiếc túi ni-lông này lên bàn thờ trước chân dung Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cho đến hôm nay, những bông hoa vẫn nguyên vẹn ở đó.

507f07f288d930f186c785f92f5d55c3.jpg

Những bông hoa Ưu Đàm vẫn đẹp như ban đầu (ảnh chụp đầu tháng 6 năm 2021).

Theo kinh điển Phật giáo, hoa Ưu Đàm là loài hoa linh thiêng đến từ Phật quốc, 3.000 năm mới nở một lần. Ưu Đàm nở là báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã tới thế gian con người. Trong những năm gần đây, loài hoa quý hiếm này đã được tìm thấy trên các đồ vật, kể cả ống thép, gỗ, kính cửa sổ, v.v.

Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện truyền thống của Phật gia đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/19/193754.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share