—— Cảm nghĩ sau khi đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-05-2021] Sau khi xem chia sẻ cảm nghĩ của đồng tu khác sau khi đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đăng trên Minh Huệ Net, tôi mới hạ quyết tâm đọc cuốn sách này.

Minh Huệ Net đã từng đăng một bức ảnh chụp vệ tinh toàn bộ bề mặt địa cầu trông như bộ mặt của quỷ. Lúc xem bức ảnh này, tôi thật sự cảm thấy ma quỷ đã chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu rồi. Nhưng tôi chỉ có nhận thức nông cạn về việc ma quỷ thống trị thế giới, thậm chí là một số tư tưởng và hành vi của bản thân mình cũng đang vô ý phụ họa theo kế hoạch của ma quỷ.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã miêu tả chi tiết về biểu hiện của ma quỷ thống trị thế giới từ khởi nguồn của tà đảng, sự xâm nhập và phá hoại ở phương Đông và phương Tây ở một số phương diện như gia đình, quốc gia, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, sinh hoạt xã hội văn hóa, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bảo vệ môi trường, toàn cầu hóa và dã tâm xưng bá toàn cầu của tà đảng; đồng thời kể lại tường tận về quá trình nó lôi con người xuống địa ngục như thế nào. Sau khi xem xong cuốn sách này, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Lúc bình thường bản thân tôi không ngộ tới, thậm chí trong bất tri bất giác cũng cho rằng nó là thứ tốt, nhưng vốn dĩ phía sau của nó che giấu bộ mặt của ma quỷ. Tôi muốn giao lưu một chút về mấy chỗ mình hiểu ra sau khi xem cuốn sách này.

1. Văn hóa giải trí bất lương là mối nguy hại lớn cho con người

Ngày nay tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, giới trẻ hầu như đều bị văn hóa thịnh hành của tiếng Anh tấn công. Nước Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới tự do phương Tây, do tôi học chuyên ngành tiếng Anh ở đại học, thêm vào trong tâm phản cảm với văn hóa đảng, cho nên tôi rất mê mẩn những bài hát thịnh hành bằng tiếng Anh và phim điện ảnh Hollywood. Vào thời sinh viên, tôi đặc biệt yêu thích mấy ca sĩ hát tiếng Anh và diễn viên điện ảnh. Trong sách giáo khoa đại học còn giới thiệu bộ phim “The graduate” cho sinh viên. Điều khiến tôi vẫn luôn cảm thấy mơ hồ chính là trong những bộ phim và bài hát này lúc nào cũng có những cảnh bất hảo như bạo lực, sắc tình, hút hít ma túy …, hơn nữa dường như chúng được xem là “biểu tượng của tự do”. Sau khi xem xong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” thì tôi mới biết những nhân tố bất hảo này có liên quan cực lớn với chủ nghĩa cộng sản.

Bây giờ tôi sẽ trích dẫn một vài quan điểm từ cuốn sách này:

Tà linh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm khiến giải phóng tình dục tàn phá xã hội phương Tây. Lấy phong trào ‘Tự do tình ái’ – cũng gọi là chủ nghĩa cấp tiến về tình dục – làm bàn đạp, chúng dần dần xâm nhập và làm tan rã quan niệm truyền thống” “Đến những năm 1960, nhạc Rock trở thành loại âm nhạc đi kèm với cuộc vận động phản văn hóa. Nó đưa người ta vào trạng thái điên cuồng không lý tính.”

“Lạm dụng ma túy đã trở thành vấn đề toàn cầu trong mấy thập kỷ qua. Tra đến căn nguyên, thì cuộc vận động phản văn hóa là tác nhân của hiện tượng lạm dụng ma túy trên diện rộng ở xã hội phương Tây thời kỳ đầu.”

“Phong trào quyền đồng tính luyến ái (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, và chuyển giới – LGBT) từ khi bắt đầu đã không tách rời sự thúc đẩy mạnh mẽ của chủ nghĩa cộng sản. Những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng thời kỳ đầu đề xuất rằng đồng tính luyến ái là sự lựa chọn ‘tự do’ của con người.”

Chúng ta có thể thấy mối nguy hại to lớn của chủ nghĩa cộng sản. Làm một người tu luyện, lúc tôi không tinh tấn sẽ rất dễ bị những tín tức phụ diện này dẫn động. Càng không nói đến con người thế gian đáng thương hiện nay, nhồi nhét những thứ xấu xa này càng khiến cho họ không tín Thần.

2. “Chủ nghĩa khủng bố” là công cụ của chủ nghĩa cộng sản

Tôi vẫn luôn không hiểu “chủ nghĩa khủng bố” là thứ gì. Trong sách giáo khoa chính trị định nghĩa “chủ nghĩa khủng bố” là một con đường phải bàn luận. Nhưng cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” giúp tôi hiểu được chủ nghĩa khủng bố vốn dĩ là một biểu hiện của chủ nghĩa cộng sản. Vụ tấn công khủng bố của Osama bin Laden vào ngày 11 tháng 9 gây sốc cho toàn thế giới. Trên tài khoản chat công khai của WeChat thường hay có đoạn giới thiệu về Osama bin Laden, hầu như đều miêu tả ông ta như một vị “anh hùng” vì “chân lý” chiến đấu với “nước Mỹ tà ác” không tiếc hy sinh mạng sống của mình.

Như trong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” có viết:

“Đối với đại đa số người dân trên thế giới, vụ tấn công khủng bố này là một cú sốc, là thảm kịch. Vậy mà, ở Trung Quốc, dưới sự kiềm chế tự do ngôn luận gắt gao của ĐCSTQ, lại là những phản ứng hoàn toàn khác. Từ các diễn đàn internet, phòng chat, cho đến nhà ăn ở trường đại học, đông đảo người dân lại đứng về phía những phần tử khủng bố với những bình luận như ‘Giỏi lắm!’ hay ‘Ủng hộ mạnh mẽ hành động chính nghĩa chống lại Mỹ’. Theo cuộc khảo sát với 91.701 người trên NetEase, một trang web lớn bằng tiếng Trung, số người phản đối mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố chỉ chiếm 17,8%, đa số chọn ‘phản đối Hoa Kỳ’ hoặc ‘màn kịch hay còn chưa tới’ đối với thảm họa này.”

Vì sao tà đảng chỉ trích “chủ nghĩa khủng bố” trong sách giáo khoa chính trị, nhưng trong cuộc sống hiện thực nó lại lợi dụng dư luận, “đội quân 5 xu”, “tiểu phấn hồng” để ca ngợi “chủ nghĩa khủng bố”? Bởi vì chủ nghĩa khủng bố vốn chỉ là một thứ công cụ của chủ nghĩa tà đảng, hơn nữa chủ nghĩa khủng bố vẫn luôn được tà đảng chống lưng ngầm ở phía sau.

Trong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đưa ra bằng chứng như sau:

“Năm 1980, ngoài phái đi 300 cố vấn quân sự đến căn cứ quân sự của chiến binh thánh chiến du kích (mujahideen) ở Afghanistan, ĐCSTQ còn mở trại huấn luyện quân sự ở Kashgar và Hotan ở Tân Cương để dạy sử dụng vũ khí, sách lược đấu tranh, kỹ thuật tuyên truyền và chiến tranh gián điệp.
Tân Cương trở thành căn cứ huấn luyện tổ chức thánh chiến Afghanistan để chiến đấu với Liên Xô. Đến khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, quân đội Trung Quốc đã huấn luyện được ít nhất mấy nghìn phần tử thánh chiến, cung cấp cho chúng súng máy, bệ phóng tên lửa, cũng như tên lửa đạn đạo đất đối không, tổng cộng có trị giá từ 2~4 tỷ USD.”

Có thể thấy chủ nghĩa khủng bố chỉ là một thủ đoạn ma quỷ thống trị thế giới, nhưng một số người Trung Quốc không minh bạch chân tướng vẫn một mực ca tụng công đức của tà đảng, họ không ngờ rằng giá trị lao động do mình làm ra lại bị tà đảng “vắt kiệt” mang đến tai họa cho toàn thế giới.

3. Ba năm thảm họa là cuộc đại thảm sát lấy nạn đói để giết người

Từ năm 1959 đến năm 1962, Trung Quốc xảy ra nạn đói lớn. Tôi nghe người lớn kể lại, củ khoai tây và khoai lang trong năm 1958 vô cùng to, nhưng do nồi niêu ở từng nhà đều bị đập nát, mọi người đều ăn cơm bằng cái nồi lớn nên không có ai đi nhặt khoai. Hơn nữa nhà nào đốt lửa thì sẽ có người chuyên môn kiểm tra đến lấy lương thực mang đi. Trong thôn có một số “nhân sĩ nhìn xa” biết như thế này là không được, nên đã mang lúa mỳ đi giấu, hoặc phơi khô rau cải, rồi đem giấu ở chỗ không có người nào phát hiện, như vậy mới đảm bảo bản thân mình không bị chết đói.

Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi mới hiểu rõ bản chất của “ba năm thảm họa” chính là cuộc đại thảm sát lấy nạn đói để giết người. Lúc giảng chân tướng cho người khác, tôi thường hay trích dẫn một đoạn nội dung trong cuốn sách này (thời kỳ ba năm thảm họa, tà đảng không màng sống chết của người dân Trung Quốc, mà lo dốc sức viện trợ cho Albania); người thường nghe xong đều thấy sốc vô cùng.

Nội dung trong sách như sau: “Trong thời kỳ nạn đói lớn, ĐCSTQ dùng lượng ngoại hối cực kỳ quý báu lúc đó để nhập khẩu một ít lương thực. Năm 1962, Rez Millie, Đại sứ Albania tại Trung Quốc, yêu cầu viện trợ lương thực. Phó Chủ tịch ĐCSTQ Lưu Thiếu Kỳ hạ lệnh một tiếng, tàu thủy Trung Quốc, vừa mua lúa mỳ từ Canada, đang trên đường về Trung Quốc, lập tức chuyển hướng, quay đầu lái về bến cảng của Albania, dỡ toàn bộ lúa mỳ xuống.”

Đọc xong cuốn sách này, tôi còn phát hiện hai nhà giáo dục lỗi lạc Rousseau và Dewey trong giới sư phạm cũng tiếp tay cho ma quỷ, họ đều tín phụng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, cho dù là Marx hay Mao Trạch Đông, những người lãnh đạo của tà đảng vào thời cận đại và hiện đại ở phương Đông lẫn phương Tây do đạo đức thấp kém nên đều không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, ma quỷ cũng đã chiếm lĩnh mọi phương diện trong xã hội nước Mỹ, chủ nghĩa cộng sản xuất khẩu sang phương Tây càng không để cho con người quan sát thấy, đây cũng là nguyên nhân vì sao Biden gian lận phiếu bầu nhưng vẫn lên làm tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Lúc bình thường, tôi nghịch điện thoại di động và ngẫu nhiên tìm kiếm tin nóng trên Weibo một cách vô thức. Sau khi xem xong tôi thấy choáng váng, một số đoạn phim ngắn dường như rất tốt, ví dụ như phim giới thiệu về chủ nghĩa bảo vệ môi trường v.v., nhưng kỳ thực chúng đều có bóng dáng của ma quỷ. Ma quỷ ẩn náu trong những chi tiết nhỏ nhặt. Đọc xong cuốn sách này, tôi càng có thể nhìn rõ văn hóa đảng tồn tại trong thân mình và nhìn xuyên thấu ma quỷ trong những chi tiết nhỏ nhặt, ngoài ra nó còn có tác dụng thúc đẩy giảng chân tướng. Tôi thật sự mong rằng những đồng tu chưa từng xem qua cuốn sách này hãy đọc nó.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193610.html

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share