Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2011] Tôi khám phá ra rằng có hai loại bận rộn trong học viên. Một loại bận rộn với gia đình, cuộc sống và công việc trong khi ít chú ý tới ba việc. Loại kia thì đối lập lại—chỉ chú ý tới ba việc trong khi không để ý tới những thành viên trong gia đình và không làm tốt công việc hay nghề nghiệp, việc làm của họ.

Cả hai trường hợp đều là cực đoan. Người trước thì có quá nhiều chấp trước người thường và chỉ nghĩ về học Pháp và luyện công sau khi đã dành tất cả sức lực và thời gian cho những hoạt động người thường. Ngay cả sau đó, họ vẫn không tập trung, và chỉ làm điều đó một cách hình thức. Ngoài việc mang lại một vài hoà giải cho bản thân ra thì không có hiệu quả thực sự.

Người sau có vẻ như tinh tấn hơn, nhưng trên thực tế lại chỉ ra rằng người đó không hiểu rõ Pháp. Anh ta hiểu Pháp không thấu đáo triệt để, do vậy anh ta không thể làm tốt ba việc một cách sáng suốt. Anh ta chỉ cố gắng để đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với công việc và gia đình anh và chỉ muốn làm “những việc quan trọng”. Loại hành xử cực đoan này không thể kéo dài và mâu thuẫn sẽ xảy ra. Nó giống như một trận chiến. Nếu hậu phương mà lộn xộn, làm sao tiền tuyến có thể đánh tốt được? Cuối cùng sẽ có rắc rối và toàn bộ sẽ trở nên hỗn loạn.

Phiền phức lớn nhất sẽ xuất hiện bởi sự bận rộn đó là người ta không thể tập trung khi học Pháp, bất kể sự bận rộn này là bận rộn về những hoạt động của người thường hay bận rộn về những việc chứng thực Pháp.

Nếu một người không hiểu đúng Pháp, và không thể học Pháp tốt hoặc đề cao tâm tính, thì làm sao họ có thể làm tốt ba việc được? Bận rộn và hỗn loạn thể hiện rằng người đó đang không làm tốt, hành động chứng thực Pháp của người đó sẽ không mang lại kết quả tốt và thậm chí có thể tạo ra hậu quả đối lập. Mang theo một trường vật chất lộn xộn quanh mình sẽ làm người đó không thoải mái và cũng làm người khác không thoải mái. Đó hoàn toàn không phải là một trường trong sạch thuần khiết hay chân chính.

Vì một người quá bận rộn làm các việc và không thể kiên định tu luyện bản thân, người đó có thể có nhiều chấp trước người thường mà không thể loại bỏ. Với quá nhiều chấp trước người thường, khi thời gian trôi qua, ma quỷ có thể sẽ dùi vào khe hở và có thể sẽ dẫn tới việc bức hại học viên.

Tôi biết một học viên làm rất tốt. Bà ấy rất chú ý tới học Pháp và hướng nội, làm ba việc rất tốt. Bà đã tới hầu hết mọi ngõ nghách trong thành phố và đã phân phát hàng nghìn hàng nghìn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà không bao giờ ngừng lại trong mười năm qua. Bà chăm sóc tốt gia đình, và xử lý mọi việc trong cuộc sống hợp lý đúng mực. Bà luyện công hàng ngày và sức khoẻ của bà thể hiện rõ sự cải thiện rõ rệt. Bà đã 60 tuổi, nhưng khuôn mặt bà luôn hồng hào rực rỡ, thậm chí còn không có nếp nhăn nào. Những người biết bà đều ganh tỵ với sức khoẻ tốt của bà và hỏi làm sao bà có thể đạt được điều đó. Bà nói với họ về sự kỳ diệu của Đại Pháp và sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã thực hiện được nhiều trong việc cứu độ chúng sinh tại địa phương.

Trong thời kỳ lịch sử đặc thù này, một học viên tu luyện trong xã hội người thường phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Phải học Pháp, luyện công, tu luyện bản thân và làm tốt ba việc. Thêm vào đó, còn có những điều từ công việc, gia đình và xã hội phải xử lý. Nhưng thời gian và sức lực của một người thì có giới hạn, do vậy một học viên tinh tấn sẽ rất bận rộn. Nhưng không phải là không có cách. Đại Pháp vô biên. Nếu một người học Pháp và tu luyện bản thân tốt, Đại Pháp sẽ ban trí huệ cho người đó. Lúc đó người đó sẽ có thể xử lý sắp xếp mọi việc được tốt. Có thể sắp xếp xử lý tốt mọi việc bản thân nó cũng là xuất sắc. Chỉ những ai tu tốt bản thân mới có thể làm được như vậy.

Bất kỳ hành xử cực đoan nào đều sẽ can nhiễu tới con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta. Quá bận rộn có thể dẫn đến rối loạn. Ai thích rối loạn? Chỉ cựu thế lực và những nhân tố phụ diện là thích điều đó. Trong hỗn loạn, chúng có thể làm bạn không thanh tỉnh và làm bạn đi theo an bài của chúng mà không biết.

Chúng ta có thể bận rộn nhưng không hỗn loạn. Thực tế là nhiều học viên làm tốt đã thể hiện điểm này. Bận rộn nhưng vẫn thanh tịnh chỉ có thể đạt được qua tu luyện. Chỉ qua học Pháp tốt và buông bỏ tất cả chấp trước người thường, người ta mới có thể làm tốt ba việc và cứu độ nhiều chúng sinh được tốt và trôi chảy.

Đây là điều mà tôi nhận thức đến được. Xin chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/3/238469.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/20/124536.html
Đăng ngày 27-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share