Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Sau gần ba năm bị biệt giam, gần đây năm người dân ở Trùng Khánh đã bị kết án từ 5,5 tới 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Thịnh Toàn và bà Lý Gia Huệ đều bị kết án 9 năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý Ngọc Hoa bị kết án 8,5 năm tù giam cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý được phép thụ án treo do tình trạng sức khỏe yếu. Ông Cao Hồng Vĩ, ngoài 40 tuổi bị kết án 6,6 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tần Tuyết Mỹ bị kết án 5,5 năm tù giam cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Trương bị bắt giữ khi đang lau dọn quầy hàng của mình tại một khu chợ nông sản vào khoảng 6 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 2018. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Lý Tử Bá.

Bốn học viên còn lại và học viên thứ sáu là bà Dư Khánh Hoa cũng bị bắt giữ trong cùng ngày. Bà Lý Ngọc Hoa và bà Dư bị giam giữ tại trại tạm giam Thạch Bản Pha và gia đình hai học viên bị yêu cầu trả 1.000 nhân dân tệ để được phép vào thăm họ. Sau đó bà Lý được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu. Tại thời điểm viết bà, chưa rõ thông tin về tình trạng của bà Dư.

Gia đình của ông Trương, bà Lý Gia Huệ, ông Cao và bà Tần vẫn không được biết về nơi giam giữ của họ. Vụ bắt giữ của ông Cao đã khiến cho hai con nhỏ và vợ ông lâm vào tỉnh cảnh túng thiếu bởi trong gia đình chỉ có mình ông đi làm.

Ngày 4 tháng 9 năm 2019, Tòa án quận Cửu Long Pha đã đưa các học viên ra xét xử. Nhưng chưa biết thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử. Cũng chưa rõ tại sao thẩm phán lại đợi gần hai năm mới công bố bản án.

Trước án tù nặng lần này, cả ông Trương và bà Lý Gia Huệ đều đã từng bị cầm tù vì đức tin của họ.

Ông Trương từng lãnh án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình (chưa rõ thời gian cụ thể) và bị tra tấn dã man vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 16 tháng 11 năm 2010, ông bị bắt giữ một lần nữa, sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Hoa Nham 10 tháng, ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 11 năm 2011. Hai tháng sau, vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, ông bị Tòa án quận Cửu Long Pha đưa ra xét xử. Sau khi phiên xét xử kết thúc, ông được về nhà nhưng lại bị cảnh sát tống giam vào ngày 16 tháng 2 năm 2012. Bốn ngày sau, ông bị kết án bốn năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 2 tháng 8.

Tháng 12 năm 2005, bà Lý, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt giữ và sau đó bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193653.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share