[MINH HUỆ 02-05-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 21 thành phố hoặc quận huyện ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 74 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

26d88bcc6738615363795befa8453c76.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Chu Quế Phương bị sách nhiễu
2. [Bắc Kinh] Bà Lữ Mai Hiệp bị bắt và ông Vương Bảo Lợi bị sách nhiễu
3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Lệ bị sách nhiễu và bà Hác Thục Bình bị bắt giữ
4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tòa án Trung cấp Tứ Bình giữ nguyên bản án của 16 học viên
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt giữ
6. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cổ Minh Thông và bà Cù Tuyết Mai bị sách nhiễu
7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Tám học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Phương Đông Phương và bà Trần Ngọc Cần bị bắt giữ
9. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Quý Trân bị bắt giữ
10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Một nữ học viên bị sách nhiễu
11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Ngọc Hoa bị bắt
12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Xuân Lệ và ông Vương Quốc Huy buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại
13. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Học viên Lý Quan Anh bị bắt giữ và giam giữ
14. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Tiêu Chiêm Phương bị sách nhiễu
15. [Thành phố Loan Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Chu Tú Anh và bà Trương Diễm Linh bị sách nhiễu
16. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] 13 học viên bị sách nhiễu
17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Thục Vân bị sách nhiễu
18. [Huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị sách nhiễu
19. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Bà Dương Á Linh và anh Chu Lương bị bắt giữ
20. [Trùng Khánh] Bà Đoàn Tại Anh bị bắt và giam giữ
21. [Huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trương Quân Quyền bị bắt giữ
22. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bức hại

1. [Thượng Hải] Bà Chu Quế Phương bị sách nhiễu

Dương Tú Linh, chủ nhiệm ủy ban dân cư địa phương, và Ngô Quân ở khu phố Phổ Hưng, đã kéo đến nhà bà Chu Quế Phương để sách nhiễu bà. Khi họ ép bà Chu phải ký vào một tờ giấy, bà đã từ chối. Chồng bà Chu đã thay mặt bà ký tên và sau đó bảo bà điểm chỉ vào đó, nhưng bà từ chối. Chồng bà Chu định đánh bà, nhưng Dương Tú Linh và Ngô Quân đã ngăn ông ta lại. Sau đó Ngô ôm chặt bà Chu, còn Dương giữ tay bà Chu và ấn dấu vân tay của bà vào tờ giấy mà chồng bà đã ký.

2. [Bắc Kinh] Bà Lữ Mai Hiệp bị bắt và ông Vương Bảo Lợi bị sách nhiễu

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Lữ Mai Hiệp ở thị trấn Nam Khẩu, huyện Xương Bình đã bị bắt và đưa đến Bệnh viện Thanh Hà để khám sức khỏe. Bà Lữ bị còng tay vì phản kháng. Sau đó bà Lữ đã được thả vì sức khỏe không đảm bảo.

Ông Vương Bảo Lợi ở thị trấn Mã Trì Khẩu, quận Xương Bình đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Mã Trì Khẩu sách nhiễu vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2021.

3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Lệ bị sách nhiễu và bà Hác Thục Bình bị bắt giữ

Bà Mã Lệ ở thị trấn Tây Dương, huyện Vĩnh Cát Cô, đã bị cảnh sát địa phương, các quan chức chính quyền thị trấn và Phòng 610 của huyện sách nhiễu nhiều lần trong tháng 4 năm 2021. Ngày hôm đó, 12 người đã kéo đến nhà bà trong bốn chiếc xe hơi. Họ cầm một vài tờ giấy và bảo bà điền thông tin vào đó, nhưng bà từ chối. Họ nói rằng họ sẽ đến lần nữa cho đến khi bà ấy từ bỏ Pháp Luân Công. Họ liên tục gọi điện sách nhiễu bà. Ngày ngày 21 tháng 4 năm 2021, bà Mã lại bị các quan chức thị trấn sách nhiễu tại nhà, bà không hợp tác với họ.

Bà Hác Thục Bình sống ở thôn Lê Thụ, ở thôn Tây Dương, huyện Vĩnh Cát. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, bà bị bắt vào bị giam năm ngày trong Trại tạm giam.

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tòa án Trung cấp Tứ Bình giữ nguyên bản án của 16 học viên

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2021, mười sáu học viên ở trại tạm giam Tứ Bình đã nhận được bản án do Tòa án Trung cấp Tứ Bình gửi đến. Tòa án trung cấp đã thông qua bản án của họ và sẽ được thi hành vào buổi chiều cùng ngày.

1. Anh Mạnh Tường Kỳ, 38 tuổi, 7,5 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Quê ông ở huyện Lê Thụ, nhưng hiện ông đang sinh sống ở Trường Xuân.
2. Ông Mạnh Phàn Quân, 60 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông là cha của anh Mạnh Tường Kỳ.
3. Bà Phó Quý Hoa, 56 tuổi, 7,5 năm tù và 4.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà là mẹ của anh Mạnh Tường Kỳ.
4. Cô Vu Kiện Lỵ, 31 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cô là con gái cả của bà Phó Quý Hoa.
5. Anh Vương Đông Cát, 41 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Anh là chồng của cô Vu Kiện Lỵ.
6. Ông Vương Khắc Dân, 70 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông là cha của anh Vương Đông Cát và sinh sống ở thành phố Giao Hà.
7. Bà Vương Phượng Chi, 70 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà là mẹ của anh Vương Đông Cát và ở thành phố Giao Hà.
8. Bà Thôi Quế Hiền, 57 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà ở thị trấn Đại Lĩnh, thành phố Công Chủ Lĩnh.
9. Bà Lưu Đông Anh, 50 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.
10. Ông Hàn Kiến Bình, 59 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.
11. Ông Giang Đào, 47 tuổi, 9 năm tù và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.
12. Ông Đàm Thu Thành, 45 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.
13. Ông Hầu Hồng Khánh, 50 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.
14. Bà Trương Thiệu Bình, 52 tuổi, 7 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Hiện bà đang sinh sống ở thành phố Tứ Bình.
15. Ông Lý Thường Khôn, 77 tuổi, 3 năm tù với 4 năm thử thách, và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Hiện ông đang được tại ngoại chờ hậu thẩm.
16. Bà Chu Lệ Bình, 63 tuổi, 3 năm tù với 5 năm thử thách, và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Hiện bà đang tại ngoại chờ hậu thẩm.

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt giữ

Có thông tin rằng gần đây tám học viên ở khu vực thuộc khu vực quản lý của Công an quận Nhị Đạo đã bị bắt giữ. Một trong số họ đã bị tạm giam hình sự.

Bà Khương Lệ Quên, ông Tôn Chấn Thiết và bà Cảnh đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Đông Trạm bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. Họ bị giam 15 ngày.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, bà Chu Thục Linh và con trai là anh Trương Kiện đã bị cảnh sát của Đồn Công an đường Đông Thịnh bắt giữ. Bà đã được tại ngoại chờ hậu thẩm vào buổi tối cùng ngày. Anh Trương bị giam 15 ngày trong Nhà tạm giữ Vi Tử Câu và sau đó bị đưa tới trại tạm giam Số 3 ở thành phố Trường Xuân vào ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Cũng trong ngày 15 tháng 4, học viên Lý Bằng (chưa rõ giới tính), 42 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an đường Vinh Quang bắt giữ. Cảnh sát đã đợi cả đêm để bắt học viên Lý. Họ hỏi học viên Lý có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi học viên Lý xác nhận là có, họ đã giam học viên này 15 ngày.

Ông Tạ Dung Xuân, một kỹ sư phần mềm cao cấp cùng vợ là bà Từ Lệ Na đã bị cảnh sát của Đồn Công an Bát Lý Bảo bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Cảnh sát thực hiện các vụ bắt giữ này dựa trên một danh sách.

6. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cổ Minh Thông và bà Cù Tuyết Mai bị sách nhiễu

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, bốn người gồm nhân viên của văn phòng thôn và đồn công an địa phương đã kéo đến nhà ông Cổ Minh Thông ở cộng đồng Lão Nhai và sách nhiễu ông. Họ hỏi ông Cổ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và nói với ông rằng con trai ông phải báo cáo với văn phòng cộng đồng nếu anh ấy trở về từ trường đại học hay mỗi khi muốn đi bất cứ đâu.

Bà Cù Tuyết Mai sống ở đội Tân Hoa, cộng đồng Nam Giao. Tháng 4 năm 2021, đội trưởng đội Tân Hoa đã yêu cầu bà đến văn phòng cộng đồng để ký tên vào biên bản làm việc và cảnh báo bà rằng, nếu bà hợp tác thì họ sẽ xóa tên bà khỏi danh sách đen, và việc học của con bà sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó người đội trưởng này đã gọi điện thoại sách nhiễu chồng bà Cù.

7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Tám học viên bị bắt giữ

Mười hai cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Bao Hà, Đồn Công an Vu Hồ, Đồn Công an Tân Hồ, Đồn Công an Thường Thanh, và Đồn Công an Vọng Hồ, đã đi tới một khu tập thể thuộc sở hữu của Phòng Thủy lợi. Bà Đinh đang sống trong khu này. Ban đầu họ bắt giữ con dâu bà (không phải học viên) khi cô đang ở bên ngoài và lục lọi đồ đạc của cô để lấy chìa khóa nhà. Sau đó họ đột nhập vào nhà bà Đinh và bắt giữ bảy học viên, những người đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Họ là bà Ngô Chí Hoa (59 tuổi), bà Du Quốc Phân (ngoài 50), bà Cảnh Hoành Lan (ngoài 70), bà Quan Tố Hoa (ngoài 80), bà Trương Đào Chi (68 tuổi), bà Lý Thế Anh (ngoài 70), và bà Phó (59 tuổi). Cảnh sát cũng bắt giữ bà Trần Thiến (ngoài 60) khi bà đang trên đường về nhà.

Hầu hết các học viên này đều bị giam trong Đồn Công an đường Vu Hồ. Bà Quan Tố Hoa bị giam trong Đồn Công an Thường Thanh và bà Trương Đào Chi bị giam trong Đồn Công an Tân Hồ. Bà Trần Thiến bị đánh đập tại đồn công an và đầu của bị thương. Nhiều tài sản cá nhân có trong nhà của bà Ngô Chí Hoa và bà Trần Thiến bị cảnh sát lấy đi. Cảnh sát còn lấy các sách Đại Pháp ở trong nhà bà Lý Thế Anh và bà Trương Đào Chi.

Hầu hết các nữ học viên đều đã được thả vào buổi tối hôm đó hoặc ngày hôm sau, chỉ có bà Trương Đào Chi, bà Du Quốc Phân bị tạm giữ hình sự.

8. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Phương Đông Phương và bà Trần Ngọc Cần bị bắt giữ

Bà Phương Đông Phương, 67 tuổi và bà Trần Ngọc Cần, ngoài 70 tuổi, đã bị báo cảnh sát khi nói với một người nào đó về Pháp Luân Công tại Chợ Bình Vu vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021. Họ đã bị cảnh sát Đồn Công an Bình Vu bắt giữ. Bà Trần đã được thả ra ngay trong ngày, còn bà Phương bị giam giữ hành chính.

9. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Quý Trân bị bắt giữ

Bà Lưu Quý Trần hiện đang sinh sống ở thôn Song Tuyền, xã Mã Mục Trì, huyện Nghi Nam. Bà đã bị bắt vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2021. Thông tin chi tiết hiện vẫn đang được điều tra.

10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Một nữ học viên bị sách nhiễu

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, nhân viên của Phòng 610 huyện Hoàn Thai đã sách nhiễu một nữ học viên bị sách nhiễu tai nơi làm việc. Họ gây áp lực ép cô ký tên vào “tam thư”, nhưng cô từ chối. Họ còn đe dọa cô và nói rằng cảnh sát sẽ giải quyết trướng hợp của cô.

11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Ngọc Hoa bị bắt

Ông Tôn Ngọc Hoa ở thị trấn Bắc Câu, quận Bồng Lai. Ông đã bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ Bắc Câu và bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Bắc Câu bắt giữ. Ông đã được thả vào buổi chiều cùng ngày.

12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Xuân Lệ và ông Vương Quốc Huy buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

Bà Vu Xuân Lệ và ông Vương Quốc Huy đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

13. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Học viên Lý Quan Anh bị bắt giữ và giam giữ

Cuối tháng 3 năm 2021, học viên Lý Quan Anh (chưa rõ giới tính) ở quận Đoan Châu đã bị Công an quận Cao Yếu bắt giữ tại nhà vào khoảng 11 giờ đêm. Cảnh sát đã lục soát nhà của học viên Lý và tịch thu một máy tính và đĩa CD. Hiện học viên Lý hiện đang bị giam trong trại tạm giam quận Đoan Châu.

14. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Tiêu Chiêm Phương bị sách nhiễu

Khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Tiêu Chiêm Phương bị hai cảnh sát và Yến Ninh, bí thư thôn Yến Ninh, sách nhiễu tại nhà. Yến đã mở máy quay phim và nói với bà Tiêu: “Tôi sẽ hỏi bà hai câu. Thứ nhất, tên bà là gì? Thứ hai, bà có vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không? ” Bà Tiêu không hợp tác với họ.

15. [Thành phố Loan Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Chu Tú Anh và bà Trương Diễm Linh bị sách nhiễu

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an An Các Trang đã tới nhà bà Chu Tú Anh và sách nhiễu bà. Họ hỏi bà Chu có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không và bảo bà ký tên vào một mẫu biểu nào đó, nhưng bà Chu từ chối. Một trong những cảnh sát đó đã bí mật bật camera đeo trên người của anh ta. Bà Chu đã mưu trí trốn thoát. Ngày hôm sau họ quay lại và gõ cửa nhà bà.

Bà Trương Diễm Linh bị cảnh sát của Đồn Công an Du Trá sách nhiễu tại nhà vào cuối tháng 4 năm 2021. Họ cố gắng thu thập thông tin từ các con tuổi thiếu niên của bà không thành. Người nhà bà Trương từ già tới trẻ đều thường xuyên bị cảnh sát và chức trách địa phương sách nhiễu bởi bà Trương tu luyện Pháp Luân Công.

16. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] 13 học viên bị sách nhiễu

Bà Tỉnh Ngọc Mai, 89 tuổi, đã bị bốn cảnh sát của Đồn Công an Sa Thành Nam sách nhiễu tại nhà vào 9 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát hỏi bà có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không và con gái lớn nhất và con gái thứ hai của bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Bà Kỷ Thắng Anh, trưởng nữ của bà Tĩnh, cũng bị cảnh sát sách nhiễu tại nhà.

Bà Điền Sinh Lan, 76 tuổi, đã bị bốn cảnh sát của Đồn Công an Sa Thành Tây sách nhiễu tại nhà.

Bà Hạ Ngọc Vinh, ngoài 70 tuổi, đã bị bốn cảnh sát của Đồn Công an xã Lương Sơn sách nhiễu vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Họ mang đến một biểu mẫu in sẵn và yêu cầ chồng bà điền thông tin vào đó.

Học viên Vương Tuyền (chưa rõ giới tính), bà Vương Phượng, và bà Cảnh Quế Yến sinh sống ở thôn Thái Bình Bảo, thị trấn Thổ Mộc. Hai cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thổ Mộc đa xsn họ và cố gắng thu thập thông tin của họ như số điện thoại di động, biển số xe hơi, máy tính, máy in, nhà họ có lắp mạng internet hay không, họ có vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không, v.v.

Bà Vương Thúy Nga, Trần Chiêm Hữu (chưa rõ giới tính), Trần Cao Nghĩa (chưa rõ giới tính), và học viên họ Quách (chưa rõ tên và giới tính) sinh sống ở thôn Giáp Chủy, thôn Thổ Mộc. Cảnh sát Diêu Hải Đào của Đồn Công an thị trấn Thổ Mộc đã sách nhiễu họ.

Học viên Trần Quế Mẫn (chưa rõ giới tính) sinh sống ở thôn Tân Trang Tử, xã Tây Bát Lý. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, các cảnh sát của Đồn Công an xã Tây Bát Lý đã sách nhiễu học viên Trần. Họ chụp hình ngôi nhà và hỏi số điện thoại di động của học viên. Cảnh sát cũng sách nhiễu bà Lý Trương Chi và thôn Lương Trang, xã Tây Bát Lý. Họ gây sức ép để bà ký tên vào một tờ giấy và chụp hình lại toàn bộ quá trình.

17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Thục Vân bị sách nhiễu

Khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2021, bà Lưu Thục Vân bị ba cảnh sát của Đồn Công an Nam Doanh Tử sách nhiễu tại nhà. Một người trong số các cảnh sát đã hỏi thông tin của bà, như tên bà, tên con trai bà, địa chỉ email của bà, bà có xe đạp hay xe hơi không, bà có bao nhiêu điện thoại di động và bao nhiêu số điện thoại di động, bà còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không, bà liên lạc với ai, bà có sách Pháp Luân Công hay không, khi nào bà luyện công, bà có kiểm tra sức khỏe không, v.v.

18. [Huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị sách nhiễu

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, các học viên ở thôn Thi Gia Đà, thị trấn Tân Tập, gồm bà Vương Khánh Hoa, bà Tề Lệ Bình, và bà Thẩm Diễm Như đã bị sách nhiễu. Trưởng thôn và đồn trưởng của Đồn Công an thị trấn Tân Tập đã mang theo vài mẫu biểu trong đó có dã sẵn ảnh của các học viên và cố gắng thu thập thông tin cá nhân của họ, nhưng thành viên gia đình, số điện thoại di động, thậm chí là cả thông tin về những người đã khuất trong gia đình họ.

19. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Bà Dương Á Linh và anh Chu Lương bị bắt giữ

Ngay sau 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2021, một số cánh sát của Đồn Công an Kiền Tây ở quận Vụ Thành đã kéo tới căn hộ đi thuê của bà Dương Á Linh. Họ bắt bà và đưa tới Đồn Công an Kiền Tây để thẩm vấn. Cháu trai bà Dương là anh Chu Lương, hiện đang ở cùng bà, cũng bị bắt và đưa tới Đồn Công an Bạch Long Kiều để thẩm vấn. Nhà của bà Dương bị lục soát. Máy tính và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị tịch thu.

Anh Chu Lương đã được thả vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2021. Bà Dương từ chối ký tên và “tam thư” và bị tạm giam hành chính 10 ngày.

20. [Trùng Khánh] Bà Đoàn Tại Anh bị bắt và giam giữ

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Đoàn Tại Anh đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Côgn và phân phát thẻ có nội dung liên quan đến pháp môn ở Chợ Minh Hoa Long Châu ở quận Ba Nam. Bà bị báo cảnh sát, sau đó bị người của Đồn Công an Long Châu Loan và Công an quận Ba Nam bắt giữ. Mười hai cảnh sát đã lục soát nhà bà. Bà Đoàn bị bắt giữ hình sự và hiện đang bị giam trong trại tạm giam thị trấn Giới Thạch ở quận Ba Nam.

21. [Huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trương Quân Quyền bị bắt giữ

Ông Trương Quân Quyền bị bắt vào đầu tháng 4 năm 2021.

22. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bức hại

Bà Dương Hải Hà và bà Lý Thục Xuân đã bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, và hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam huyện Đỗ Mông kể từ khi bị bắt giữ. Gần đây, họ đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Đại Khánh hơn một tháng. Trước đó, bà Hà Lệ Hà bị bắt và cũng bị giam ở trại tạm giam này. Người nhà của các học viên không được thông báo về việc các học viên bị chuyển tới địa điểm giam giữ mới.

Hồ sơ vụ án của bà Dương, bà Lý và bà Hà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Hồ Lộ. Hiện hồ sơ vụ án của họ đang được chuyển tới Tòa án quận Hồ Lộ.

Bà Lưu Thục Bình cũng bị bắt trong thời gian gần đây và có thể phải đối mặt với bức hại thêm nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/2/424110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193274.html

Đăng ngày 19-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share