Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Với nỗ lực cưỡng chế tất cả học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của họ, từ cuối năm ngoái, các nhà chức trách ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã sách nhiễu và bắt giữ các học viên địa phương.

Bà Trương Tú Lệ (82 tuổi) và bà Quách Liên Anh (71 tuổi) là hai trong những nạn nhân bị bức hại gần đây nhất trong chiến dịch này.

Bà Trương Tú Lệ

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020, hàng chục cảnh sát của Đồn Công an Phấn Đấu và ủy ban khu dân cư đã đột nhập vào nhà bà Trương. Họ lục soát nhà và bắt giữ bà Trương cùng con gái bà Trương là bà Vũ Diễm Bình, 59 tuổi. Cả hai học viên đều bị đưa tới đồn công an và bị thẩm vấn. Khi cảnh sát đưa bà Vũ tới Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư vào buổi chiều, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì huyết áp cao và bà đã được trả tự do. Không rõ bà Trương có bị giam giữ không.

Bà Trương và bà Vũ từng làm việc tại Cục Điện lực Giai Mộc Tư. Họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, và bệnh sỏi thận, viêm khớp và bệnh tim của bà Trương đã nhanh chóng biến mất.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cả hai mẹ con bà Trương đã liên tục bị bắt và giam giữ vì lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà Vũ còn hai lần bị giam trong trại lao động cưỡng bức trong giai đoạn từ năm 2000 tới 2001.

Bà Quách Liên Anh

Tối ngày 27 tháng 3 năm 2021, bốn nhân viên của Văn phòng An ninh Nội địa Giao Khu đã kéo tới nhà bà Quách. Họ bắt giữ bà vì bà đã tiêu 500 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công tại một hiệu thuốc ở gần đó.

Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu máy tính xách tay, hai chiếc loa, 280 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công và hai con dấu cao su có khắc thông tin về Pháp Luân Công. (Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã in thông tin lên tiền giấy để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.)

Sau khi bị giam giữ và thẩm vấn qua đêm tại Đồn Công an Giao Khu, ngày hôm sau, bà Quách bị đưa tới bệnh viện để khám sức khỏe. Sau đó, trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư đã từ chối tiếp nhận bà và để bà bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Thông tin liên lạc của cá nhân và tổ chức tham gia bức hại các học viên:

Ủy ban khu dân cư Đông Mai: +86-454-8675388
Liêm Lượng (廉亮), Trưởng Đồn Công an Phấn Đấu : +86-13846135111 (di động)
Lý Đức Tài (李德才), Trưởng Đồn Công An Giao Khu: +86-13845458221 (di động)
Trương Vĩ Minh (张伟明), Trưởng Đội An ninh Nội địa Giao Khu: +86-18645451735 (di động)
Triệu Bác (赵博), cảnh sát, Đồn Công an Trung Sơn: +86-13846166766 (di động)

(Thông tin của những thủ phạm tham gia bức hại khác được đăng tải chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193699.htm

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share