Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2021] Gần đây cảnh sát Thiên Tân đã cưỡng chế một người phụ nữ 75 tuổi điểm chỉ vào một tuyên bố từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khương Quảng Phượng bị bắt vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 2021. Tại Ủy ban khu dân cư Phương Hoa, chủ nhiệm Chu Chấn, và hơn 10 cảnh sát đã yêu cầu bà điểm chỉ vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà họ chuẩn bị từ trước.

Khi bà Khương từ chối hợp tác, cảnh sát đã bao vây bà và giữ tay bà. Khi bà phản khác, họ tát vào mặt bà, lột tất (vớ) của bà và nhét chúng vào miệng bà.

Kết quả là, ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhân của tay phản của bà bị sưng vù và chuyển màu xám. Bà đã ngã gục ra đất vì kiệt sức. Hai nhân viên của ủy ban dân cư đã giúp bà đi bộ về nhà. Khi bà đang đi bộ, bà gần như không thể thở mạnh vì phần dưới nách vô cùng đau đớn.

b4cc6befa0f35493a012cf92d3f4cf5b.jpg

27dfd7c1ccfb4cc4d484000b05a3ecd8.jpg

Các ngón tay của bà Khương sưng vù và đen sạm

Bà Khương nói với hàng xóm về việc cảnh sát dùng bạo lực với bà và nhiều người trong số họ đã lên án việc cảnh sát bức hại một phụ nữ lớn tuổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/13/426928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193743.html

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share