Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

[MINH HUỆ 12-06-2021] Một nhóm công dân Israel đã tổ chức các cuộc kháng nghị từ tháng 3 đến tháng 5 để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự xâm nhập tư tưởng độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các quốc gia khác. Các cuộc kháng nghị bắt đầu ở Tel Aviv và sau đó diễn ra ở Jerusalem vào tháng 4 và ở Haifa và Netanya vào tháng 5.

Cuộc kháng nghị đầu tiên diễn ra tại lối vào của Chợ Carmel ở Tel Aviv, khu chợ trung tâm nhất của thành phố. Vì Israel vừa mở cửa sau thời gian phong tỏa vì COVID-19 và hôm đó là ngày lễ Purim, các đường phố chật kín người trong trang phục lễ hội ăn mừng.

Một số người qua đường đã dừng lại khu vực kháng nghị, nghe các bài phát biểu và lấy các tờ thông tin. Nhiều người nán lại bàn thỉnh nguyện để ký tên ủng hộ việc kết thúc ĐCSTQ. Một số người đã ký tên ngay, như thể họ đã chờ đợi cơ hội để được bày tỏ thái độ coi thường ĐCSTQ bởi những tội ác của nó, trong khi những người khác rất vui vì có dịp được biết đến những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị “Kết thúc Trung Cộng”.

62e97a058ce10877f77a222db945da0a.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị “Kết thúc Trung Cộng”.

Các học viên tổ chức cuộc kháng nghị đã căng những tấm biển lớn vạch trần lịch sử bạo lực của ĐCSTQ, trong đó có vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, Cách mạng Văn hóa, cưỡng bức phá thai theo “chính sách một con” và hành vi tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.

Diễn giả: Người Do Thái có trách nhiệm chấm dứt việc ngược đãi các giá trị phổ quát

“ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong hơn 21 năm qua, sử dụng những hình thức tra tấn kinh hoàng và tàn khốc nhất, đến mức rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng,” một diễn giả phát biểu.

Một diễn giả khác giải thích, “Lý do ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công là vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý này vốn không được ĐCSTQ chấp nhận.”

Ông tiếp tục, “Cuộc bức hại này không chỉ chống lại các học viên Pháp Luân Công, mà là cuộc bức hại chống lại nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Là người Do Thái sau Cuộc tàn sát chủng tộc của Đức Quốc Xã, chúng ta có trách nhiệm lịch sử, và chúng ta không được im lặng. Tôi kêu gọi mọi người ở đây hãy làm hết sức mình để chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.”

Che đậy virus corona

Một diễn giả nhận xét: “Virus Covid-19, mà chế độ Trung Quốc nỗ lực che giấu, đã phá hủy các nền kinh tế, khiến nhiều doanh nghiệp phá sản và hàng triệu người trên khắp thế giới mắc bệnh hoặc tử vong.

“Sự bưng bít tội ác về virus Covid-19 chỉ là mắt xích cuối cùng trong chuỗi tội ác vô tận của ĐCSTQ. Tại sao thế giới, và đất nước chúng ta, lại ở trong hoàn cảnh khủng khiếp đến vậy? Đó là bởi vì chế độ Trung Quốc biết chủng virus này có thể lây lan nhưng vẫn cố tình che giấu thế giới trong một thời gian dài – đó là lý do chính.“

Israel rơi vào “cái bẫy” của ĐCSTQ

Diễn giả thứ ba cảnh báo, “Israel đang sa vào bẫy của Trung Quốc một cách mù quáng. Cảng Haifa, cảng Ashdod, cơ sở hạ tầng giao thông, tri ​​thức của Israel, mọi thứ đều được rao bán với giá vài nhân dân tệ.

“Chế độ cộng sản Trung Quốc có các hiệp ước quân sự với Iran, trong khi chúng ta cho phép nước này tự do tiếp cận các cảng của mình và cho phép họ đào các đường hầm làm đường sắt hạng nhẹ tại Tel Aviv, thuộc khu vực HaKirya – căn cứ chính của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

“Nhưng nếu chẳng may một cuộc chiến nổ ra giữa Israel và Iran, thì Trung Quốc sẽ chọn bên nào? Tôi nghĩ câu trả lời đã rõ ràng cho tất cả mọi người.”

Mức độ cấp bách của việc chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ

Một diễn giả khác nói, “Tình hình rất khẩn cấp, nguy hiểm cận kề, và chúng ta nên mau thức tỉnh! Chúng tôi mong các bạn hãy mở lòng, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Bởi vì đôi khi, cách chúng ta cho rằng ‘điều này không liên quan gì đến tôi’ cũng chính là đang tiếp tay cho tội ác này, vốn đã ở ngay trước mắt chúng ta. ”

“Chế độ cộng sản là một chế độ xấu xa và độc ác. Nó tàn phá bất cứ nơi nào nó cai trị, khiến con người bị áp bức, không dám là chính mình nữa. Và nó đã ở đây, ở Israel. Nó thâm nhập vào các trường đại học của chúng ta, bệnh viện của chúng ta, các tổ chức quan trọng nhất, bộ ngoại giao, các thành phố trực thuộc trung ương và nền văn hóa của chúng ta.”

“Chế độ cộng sản Trung Quốc thực hiện điều đó bằng cách ‘hợp tác ’– họ cung cấp tiền và chúng ta làm những gì họ yêu cầu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel nỗ lực hết sức để làm những gì họ muốn. Họ thuần phục chúng ta, những người Israel, trở nên ngoan ngoãn và làm những gì họ muốn,” anh nói.

Những người trẻ giúp thu thập chữ ký

Hai người trẻ tuổi nghe các bài phát biểu trong một thời gian dài đã ký tên vào bản kiến ​​nghị và thậm chí kêu gọi những người qua đường khác ký vào bản kiến ​​nghị. Một trong những người tổ chức cho biết, “Một chàng trai và cô gái trẻ, trạc 18 tuổi, đi ngang qua và tham gia cùng chúng tôi. Mỗi người cầm một bìa kẹp tài liệu và một tờ đơn trống. Họ đeo tờ thông tin ‘Kết thúc Trung Cộng’ trên cổ. Mỗi trang gần như lấp đầy chữ ký của những người qua đường (mỗi trang có thể gồm tối đa 15 chữ ký).

“Cuối cùng họ còn giúp chúng tôi tháo các bảng thông tin và thậm chí còn hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ thêm không. Họ bảo chúng tôi đưa cho họ tờ thông tin Kết thúc Trung Cộng để họ có thể mang về nhà và tiếp tục phân phát chúng.”

Một trong những người tổ chức cho biết, “Bên cạnh tôi là một chàng trai 22 tuổi, cậu ấy nhìn thấy và quyết định trợ giúp chúng tôi trong suốt buổi kháng nghị. Cậu ấy nói cậu muốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Giáo sỹ lên án ĐCSTQ và các đồng phạm của nó

e12b97325481426bf2f03c5baf855677.jpg

6be25d12518634415836db636bf8ade0.jpg

Các cuộc kháng nghị chống lại ĐCSTQ ở Haifa

Trước cuộc kháng nghị ở Jerusalem, Giáo sỹ Shlomo Aviner, người đứng đầu khu vực Yeshivat Ateret Yerushalayim ở Jerusalem, đã công bố một bài xã luận chi tiết, cũng được đăng trên Facebook, có tiêu đề “Trung Quốc – Vương quốc của Ác ma”.

Giáo sỹ Aviner viết: “Sự tàn ác của chính phủ Trung Quốc vượt qua mọi ranh giới. Với sự giúp đỡ của Chúa, hàng chục quốc gia đã thức tỉnh và bắt đầu hành động. Nhưng cũng có hàng chục quốc gia làm đồng minh với họ. Rõ ràng là họ bị mê hoặc bởi các lợi ích kinh tế, vì Trung Quốc là một cường quốc kinh tế, và mọi người lầm tưởng rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ, hoặc bởi vì bản thân họ là những quốc gia tội phạm, như người ta nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.“

Tất nhiên, phía Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc chống lại họ và kiểm duyệt mọi thông tin nội bộ. Nhưng che giấu việc giam giữ 1 đến 2 triệu người trong các trại tập trung là điều rất khó, một số người đã được chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, một tài liệu tối mật của Trung Quốc, dài 400 trang, đã được một điều tra viên nước ngoài phát hiện. Về điều này, chúng ta còn phải kể đến hàng trăm nghìn người biến mất trong nhiều năm qua. Và tất nhiên, là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng người khi họ vẫn còn sống.

Ông viết: “Trên thực tế, họ không phải là một đảng phái, họ không phải là chính phủ, họ là một tổ chức khủng bố, đã cai trị Trung Quốc một cách tàn nhẫn trong hơn 70 năm qua.”

Công khai ủng hộ bản kiến nghị

Những người kháng nghị cũng đã tập trung trên đường đi dạo nối Tel Aviv và Jaffa, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Vào các ngày thứ Bảy, có đến hàng trăm người đi qua, bao gồm các gia đình và các cặp đôi ở mọi lứa tuổi. Ban tổ chức đặt những tấm biển lớn với dòng chữ “KẾT THÚC TRUNG CỘNG.”

“Mọi người rất hưởng ứng,” một trong những người tổ chức cho biết. “Nhiều người háo hức ký tên vào bản kháng nghị và trợ giúp. Nhưng cũng có những người từ chối hoặc miễn cưỡng ký vì họ làm việc cho một công ty Trung Quốc, hoặc vì họ không tin rằng việc này có thể tạo ra thay đổi. Một số ký tên bằng hóa danh. Chúng tôi cố gắng đối xử tử tế với mọi người.”

Tổng cộng, khoảng 11.500 người Israel đã ký vào bản kiến ​​nghị Kết thúc Trung Cộng trong các buổi kháng nghị này.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193668.html

Đăng ngày 15-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share