Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 19-04-2021] Ngày 17 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức lễ mít-tinh trên Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh của 10.000 học viên nhằm kiến nghị chính phủ điều chỉnh lại các chính sách và hành động sách nhiễu môn tu luyện này.

Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp 22 năm qua, một cư dân địa phương cho biết bà nghĩ rằng như vậy là quá lâu. Bà nói, “Tôi sẽ luôn sát cánh và ủng hộ các bạn. Tôi ước toàn thế giới đều thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”

9e4c8e539672bc8cf2c0ccf75d54f731.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh ở Auckland, New Zealand hôm 17 tháng 4 năm 2021 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Chính trị gia New Zealand: Các học viên thật thiện lương, ôn hòa và lý trí

Ông Chris Newman, ủy viên hội đồng của Đảng Tiến bộ New Zealand / Đảng Công chúng New Zealand, đã tham gia lễ mít-tinh và có bài phát biểu. Ông cũng là tổng thư ký của Đảng Dân chủ Trực tiếp. Ông cho biết, “Trên quảng trường này, chúng ta đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thật thiện lương, ôn hòa và lý trí.”

e63aad844104b6b7d0432f98b8364efb.jpg

Ông Chris Newman phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Newman nói rằng các học viên Đại Pháp luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, đất nước và nhân dân New Zealand. Ông thắc mắc tại sao một nhóm đầy tính nhân văn cao đẹp và có nhân sinh quan tích cực như vậy lại bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại?

Ông tuyên bố, “Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng chỉ có những kẻ độc tài và quái vật mới không ngừng chà đạp phẩm giá của người dân. Khi nhìn lại [lịch sử của] chính quyền ĐCSTQ, chúng ta sẽ thấy nó đàn áp người dân Trung Quốc bằng cách khiến họ lo sợ và hoảng loạn.”

Ông nói thêm, “Ngày 25 tháng 4 cũng là Ngày Anzac ở New Zealand. Nhiều năm trước, thế hệ cha ông chúng ta đã đến các quốc gia để đánh bại chế độ độc tài và chuyên chế. Chính quyền ĐCSTQ hiện nay đúng là một chế độ như thế. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản tồn tại trong xã hội phương Tây.”

Luật sư nhân quyền nổi tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

ed8981109dce7e9f60fe9f459dd57bb4.jpg

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền nổi tiếng, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, ông Kerry Gore cho biết, “Một sự kiện quan trọng đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kêu gọi thả các đồng tu bị giam giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân bên ngoài khu phức hợp của lãnh đạo ĐCSTQ ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Những học viên đến thỉnh nguyện chỉ muốn bảo vệ quyền cơ bản của họ. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới và quốc tế.”

Ông Gore cho biết Pháp Luân Đại Pháp có sức hút rất lớn. Từ trẻ em đến người già, từ người có trình độ học vấn thấp đến tiến sỹ và giảng viên đại học, tất cả đều đang học Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã thu được lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có người khỏi bệnh nan y, có người thăng hoa về tinh thần, có người trở nên hòa thuận với gia đình.

Ông nói, “Bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra tràn lan, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn vô tư, can đảm nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên ở nước ngoài cũng có những nỗ lực tương tự để chấm dứt cuộc bức hại này, và lên tiếng cho những người không thể lên tiếng cho bản thân.”

Ông Gore nói, “Vì vậy, tôi khuyến khích tất cả các bạn ở đây hôm nay hãy ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi hy vọng các bạn có thể lên tiếng cho những người không thể tự lên tiếng và kêu gọi chính phủ cũng như các dân biểu của chúng ta có nhiều hành động hơn nữa để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.”

Tổng biên tập báo Xuân Bắc Kinh: Cuộc kháng nghị ôn hòa và lý trí của Pháp Luân Công đã trở thành một tấm gương cho thế giới

74f000a56963805bbe1518ed1af88547.jpg

Ông Trần Duy Kiện phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập báo Xuân Bắc Kinh, nói với những người tham dự lễ mít-tinh, “Hơn 20 năm trước, có một nhóm xuất hiện ở Trung Quốc, đó là các học viên Pháp Luân Công đang đứng trước mặt các bạn ngày hôm nay. Nhóm người này tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Đúng lúc đạo đức đang trượt dốc ở Trung Quốc, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng ùa vào khắp đất Trung Quốc, khiến ĐCSTQ sợ hãi.”

Ông Trần cho biết, “Sự chuyên chế của ĐCSTQ là tà ác nhất thế giới, và cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó vô cùng tàn bạo. Nhưng sự phản kháng của các học viên trước cuộc đàn áp của ĐCSTQ lại hết sức ôn hòa và lý trí.

“Ngay cả với tội ác thu hoạch nội tạng tàn khốc và kinh hoàng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên, họ vẫn phản đối một cách ôn hòa và lý trí, tạo nên một tấm gương cho mọi người trên toàn thế giới.

“Trong 22 năm phản bức hại, các học viên đã viết nên vô số kỳ tích bằng những hành động của mình. Lịch sử phản bức hại và bạo quyền của họ cũng đã trở thành bộ phận quan trọng nhất trong cuộc phản kháng của người dân Trung Quốc chống lại sự bạo ngược của ĐCSTQ.”

Cuối bài phát biểu, ông Trần cúi đầu trước các học viên trong khán giả, nói: “Tôi muốn tri ân các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand và các học viên trên toàn thế giới vì cuộc phản kháng bền bỉ của các bạn trong nhiều năm qua.”

Người nhập cư Trung Quốc: Pháp Luân Công giành được sự tôn trọng và đồng cảm rộng khắp

12da413da861dd7c4335dd3c74287e84.jpg

Ông Đinh Hải Giang phát biểu tại lễ mít-tinh và ca ngợi sự kiên định của các học viên.

Ông Đinh Hải Giang, một người nhập cư từ Trung Quốc đã công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cho biết, “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công cho thấy không có xu hướng bạo lực dù là nhỏ nhất, mà hoàn toàn ôn hòa và lý trí.

“Hơn 10.000 người mà khi họ rời đi, trên mặt đất không có lấy một mảnh giấy nào. Họ thậm chí còn nhặt hết cả rác ở đó. Tôi xin hỏi: ‘Đó có phải là cuộc ‘bao vây bạo lực không?’ Ngay cả một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa như vậy mà chính quyền ĐCSTQ cũng phải sợ, để rồi bắt đầu đàn áp điên cuồng Pháp Luân Công.”

Ông Đinh cho biết, “Chính quyền ĐCSTQ bức hại dã man các học viên bằng đủ loại thủ đoạn đê hèn, thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống thật man rợ. Mặc dù vậy, Pháp Luân Công vẫn tiếp tục lan rộng. Giờ đây, Pháp Luân Công được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.”

Ông nói thêm, “Trong hơn 20 năm qua, sự kiên định ôn hòa của các học viên đã cho thấy vẻ đẹp của môn tu luyện này và đã giành được sự tôn trọng và đồng cảm rộng khắp.”

Sinh viên: Mọi người không nên bị bức hại vì có đức tin

5981e79b358e28229ae0a7be5976dcef.jpg

Anh George Morfopos

Anh George Morfopos từng là sinh viên ở Trung Quốc trong chín năm. Anh chia sẻ, “Tôi biết Pháp Luân Công. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tuyệt vời. Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật khủng khiếp và độc ác. Mọi người không nên bị bức hại vì có đức tin.

“Ở Trung Quốc, tôi thấy các tờ tiền có dòng chữ‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Cho dù cuộc bức hại có tàn khốc đến đâu, họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) vẫn lên tiếng và tiếp tục phơi bày cuộc bức hại này.”

Anh nói rằng các học viên làm rất tốt. Thông qua các cuộc mít-tinh, các bản tin truyền thông, và tin tức trên mạng xã hội, họ đã cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Bà chủ công ty: Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn

Bà Lesley Weavers, một chủ công ty, nói với các học viên, “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã diễn ra quá lâu. Các học viên không phạm tội gì mà bị bắt ngay trên đường phố. Nhiều người bị mổ cướp nội tạng sống. Thật kinh khủng! Tôi ước sao không có chuyện như vậy xảy ra trên thế giới.”

Bà nói, “Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn đáng được tán dương. Tôi ước cả thế giới có thể thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ luôn sát cánh và ủng hộ các bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn.“

Về Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện tinh thần mà hàng triệu người trên khắp thế giới coi là một phần trong cuộc đời họ. Pháp môn này gồm hai bộ phận chính: đề cao tâm tính thông qua học các bài giảng và luyện tập năm bài công pháp thiền định nhẹ nhàng.

Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp thăng hoa tâm linh trong quá trình nghiêm túc tu luyện. Học viên được khuyến khích buông bỏ những chấp trước, thói quen không lành mạnh để sinh mệnh đồng hóa với đặc tính của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/19/423537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191965.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share