Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 10-05-2021] Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Oslo, Na Uy lại thiết lập các quầy thông tin giảng chân tướng ở bên ngoài Tòa nhà Quốc hội, Nhà hát Quốc gia và tại ga tàu ở trung tâm Oslo. Các hoạt động này đã giúp nhiều người tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

c4d6b9cfb5254741518ef5ec3fe9c8fa.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống

‘Tôi rất quan tâm tới người dân Trung Quốc’

Cô Rebecca Wolsdal làm việc trong ngành nghệ thuật, nói rằng cô cũng không có gì lạ lẫm đối với Pháp Luân Đại Pháp và cũng hiểu đôi chút về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích về cả sức khỏe và tinh thần cho người dân, và ĐCSTQ không thể chịu được điều đó. Thật tốt là các bạn đang truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tới để tìm hiểu và minh bạch chân tướng. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay cũng có thể xảy ra ở các nước phương Tây. Người dân ở các nước phương Tây cần được cảnh báo nhiều hơn nữa. Sự phát tán của virus Trung Cộng (virus corona) đã khiến người ta phải suy nghĩ”.

Cô Rebecca cảm thấy lo lắng cho những người dân đang sống dưới ách thống trị của chính quyền ĐCSTQ. Cô hiểu người dân ở đó phải khó khăn như thế nào để biểu đạt ý kiến của mình. Cô cảm thấy vui mừng cho 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ. Cô muốn nói với họ rằng: “Thoái ĐCSTQ sẽ mang lại hy vọng! Tôi chúc các bạn có thể được là chính mình và tôi quan tâm rất nhiều tới các bạn!”

Cuộc bức hại này là một hành động phản loạn đối với Thần

Anh Gunnar đến từ miền tây của Na Uy, là một sinh viên chuyên ngành kinh tế vừa mới tốt nghiệp gần đây. Anh hiện đang làm việc cho một giáo hội. Anh đã chăm chú lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó nói: “Tôi tin rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang tới cho mọi người những lợi ích sức khỏe”.

Các học viên đã chia sẻ với anh Gunnar về việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công như thế nào trong 20 năm qua. Anh nói: “Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một hành động phản loạn đối với Thần. Các bạn đang làm những việc rất tốt. ĐCSTQ đang lạm dụng quyền lực bằng cách bưng bít mọi thông tin”.

Anh nói: “Chúng ta không được làm ngơ trước một vấn đề như vậy. Điều này là rất quan trọng”.

23af87f1fc1482dbd446109247ac5ac4.jpg

Ông Magne cho biết cai trị một quốc gia bằng sự tà ác chỉ đẩy quốc gia đó đến diệt vong

Ông Magne là một cụ ông nhận thức rất rõ về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra khi cha ông còn sống. Cha ông từng nói với ông rằng: “Bất kể con có làm gì đi nữa thì hãy tránh xa tà ác và chủ nghĩa cộng sản”.

Ông Magne nói: “ĐCSTQ đang bức hại những người tin vào Thần. Một chính quyền kiểu này không để người dân có được trí huệ và nó rất tà ác. Chúng ta không thể để điều này xảy ra! Nếu như một đất nước bị cai trị bằng tà ác thì quốc gia đó sẽ bị diệt vong”.

Anh Stim đi ngang qua quầy thông tin và trông thấy bản kiến nghị. Anh đã hỏi: “Tôi có thể ký vào bản kiến nghị này không?” Sau khi ký tên, anh Stim nói: “Tôi là người theo Cơ đốc giáo. Tôi hiểu rất rõ về tất cả những hành vi tà ác của ĐCSTQ. Người dân sẽ không có tự do nếu chính quyền cộng sản phá hủy các nhà thờ. Đó là lý do mà trong 10 năm qua, tôi từ chối mua các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc”.

“Giải thể ĐCSTQ là phương thức căn bản để kết thúc mọi vấn đề”, anh Stim nói.

Ký bản kiến nghị khiến sinh mệnh của tôi thêm ý nghĩa

Anh Thảo, người Việt Nam nhập cư, dường như là một người rất bận rộn. Anh vội vã đi qua quầy thông tin rồi sau đó quay lại để ký bản kiến nghị.

Anh nói: “Tôi rất vui khi thấy mọi người đang phơi bày những tội ác của cuộc bức hại này. Tôi đang vội nhưng tôi cảm thấy ký bản kiến nghị này khiến sinh mệnh của tôi thêm ý nghĩa”.

3e41cb253b3dff4840cafadf803829b7.jpg

Cô Shahian (bên trái) và cô Helen (bên phải) vui vẻ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Cô Helen và cô Shahian đang theo học để trở thành các chuyên gia về bất động sản. Cả hai đã ký vào đơn kiến nghị để trợ giúp chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ và sau đó còn vẫy tay gọi người xem tới ký bản kiến nghị.

Một trong hai người nói: “Đối với chúng tôi mà nói thì không thể dung thứ khi chứng kiến một quốc gia bức hại người dân của chính mình. Ít nhất đây là một việc mà chúng tôi có thể làm. Những hành động của ĐCSTQ rất man rợ và chúng ta cần phải thanh trừ ĐCSTQ!” Cả hai đã vui mừng được trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Anh Nami, một người nhập cư đến từ Iran, hai năm trước anh đã biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người được thụ ích cả tâm lẫn thân, đặc biệt là trong đại dịch này”.

Anh Nami cho biết hai năm trước, anh tình cờ biết tới Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Tòa nhà Quốc hội và đã bắt đầu học các bài công pháp. Sau khi tu luyện, anh Nami ngủ ngon hơn vào buổi đêm.

Anh lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài chuyên chế. Họ sẽ không chiến thắng và không thể chiến thắng. Người dân trên thế giới không bị họ lừa dối. Tôi chưa bao giờ mua sản phẩm nào từ Trung Quốc cả”.

Cô Tove đi tới quầy thông tin cùng với chồng mình và ký bản kiến nghị. Chồng cô Tove cho biết anh đã làm việc ở Trung Quốc trong 20 năm, và hiểu rất rõ về những việc tà ác của ĐCSTQ. Anh nói rằng việc ký bản kiến nghị là rất quan trọng: “Vấn đề này khiến mọi người lo ngại”.

Ba thanh niên đến từ Croatia đi qua quầy thông tin và họ đã ký bản thỉnh nguyện. Một người khi rời đi đã mang theo một vài tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình anh. Anh nói anh đã ký nhiều bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này trong các kỳ nghỉ tới London, Canada và Úc. Anh cũng xem nhiều video về Pháp Luân Đại Pháp trên YouTube.

6ab2331dea919acdbdcf92babfd19c6a.jpg

Maja và Leah, những học sinh trung học, ký bản kiến nghị và chụp ảnh trước quầy thông tin

ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm qua. Trong suốt thời gian này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã kiên trì giảng thanh chân tướng. Thông qua những nỗ lực của họ, nhiều người hơn nữa đã nhận ra rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với nhóm người tin những giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, trên thực tế là nguy hại cho toàn thế giới. Người dân ở bất cứ nơi đâu hãy tránh xa ĐCSTQ tà ác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193375.html

Đăng ngày 09-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share