[MINH HUỆ 23-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức đắc cử đã gửi biểu chương, thư và video chúc mừng để tôn vinh ngày này. Tổng cộng, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã nhận được 137 lời chúc, bao gồm tuyên bố, thư, video, treo cờ và trình diễn ánh sáng.

Các quan chức đắc cử trên cả 10 tỉnh của Canada, bao gồm Thị trưởng của sáu thành phố thủ phủ hay hội đồng thành phố (Toronto, Halifax, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Victoria và Ottawa) và hai Thống đốc bang.

Gần 100 Nghị sỹ Quốc hội liên bang Canada và các Nghị sỹ Nghị viện cấp tỉnh bang của Đảng Bảo thủ, Đảng Tự do, Đảng Dân chủ Mới, Đảng Xanh (Green) và Đảng Xanh dương (Blue) đã gửi thư hoặc video biểu dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và ghi nhận những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Thư chúc mừng của hai nghị sỹ quốc hội liên bang, một nghị sỹ tỉnh và ba thị trưởng

82bcfc7f94007934c9679ea3cdf339cd.jpg

Sáu quan chức đắc cử đã gửi thư chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp:
Hàng đầu, từ trái sang phải: Nghị sỹ Robert B.Oliphant, Nghị sỹ Richard Martel và Thị trưởng Aldo DiCarlo của Thị trấn Amherstburg.
Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Thị trưởng Mike Savage của Thành phố Halifax, Nova Scotia, Nghị sỹ tỉnh Sara Singh của Ontario, và Thị trưởng Steve Lussier của Thành phố Sherbrooke.

“Xin được gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất”

6fc0b592c396d3f00c824faa121b63c4.jpg

Thư của Nghị sỹ Robert B. Oliphant, Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Nghị viện

Nghị sỹ Robert B. Oliphant viết: “Việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là một phần không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Canada, và sẽ tiếp tục đóng vai trò cơ bản trong quan hệ giữa chính phủ Canada với Trung Quốc.”

Hỗ trợ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

dd590a2882d09b0cd76c21ed9906f870.jpg

Thư của Nghị sỹ Richard Martel của Quebec

Nghị sỹ Richard Martel viết: “Tôi tuyên bố rằng tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của các bạn. Các bạn đã rất nỗ lực thúc đẩy các giá trị phổ quát, như lòng khoan dung, lương tâm và tự do tín ngưỡng. Tôi trân trọng những nỗ lực quan trọng này của các bạn.”

Tuyên bố tháng 5 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”

710a3378dbcc4d5167232f0beac54a6e.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Aldo DiCarlo của Thị trấn Amherstburg, Quebec

Thị trưởng Aldo DiCarlo của Thị trấn Amherstburg, Quebec, đã tuyên bố tháng 5 năm 2021 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” của thị trấn, và kêu gọi mọi người cùng chúc mừng dịp này, kêu gọi tất cả các tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, và doanh nghiệp hỗ trợ nhiều nhất có thể cho lễ kỷ niệm này.

79f862f6aef1e1e8f80330bbc01224b2.jpg

Biểu chương của Thị trưởng Mike Savage của Halifax, Nova Scotia

Thị trưởng Mike Savage của Halifax tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” để tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn

Đây là cơ hội ghi nhận những đạo lý được giảng trong Pháp Luân Đại Pháp

37eb407311866a93e99f44d5d976440f.jpg

Thư của Nghị sỹ Sara Singh của tỉnh Ontario

Nghị sỹ Sara Singh của tỉnh Ontario viết: “Thông qua việc quảng bá nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc này đã thu hút đông đảo học viên trên toàn thế giới. Với tư cách là nghị sỹ của Nghị viện tỉnh ở Trung tâm Brampton, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Mới của Ontario, tôi tự hào vinh danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì những nỗ lực bền bỉ trong việc chia sẻ môn tu luyện tốt đẹp này cho người dân Canada.”

20657aaa65048d41560771f1373c2d9b.jpg

Thư tay của Thị trưởng Steve Lussier của Thành phố Sherbrooke

Thị trưởng Steve Lussier của Thành phố Sherbrooke đã gửi một bức thư tay. Ông viết: “Cho phép tôi được chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22.“

“Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi cho các bạn trong ngày đặc biệt này và trong các hoạt động của bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/426104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193323.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share