Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pennsylvania

[MINH HUỆ 25-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, và cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các Thượng Nghị sỹ Sharif Street, Dianne Herrin và John I. Kane đã gửi thư chúc mừng ghi dấu ngày lễ này.

80bae00a534f99ee50c4f011d1f3f8c2.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng Nghị sỹ Sharif Street của quận 3, khối thịnh vượng chung Pennsylvania

Thượng Nghị sỹ Sharif Street viết: “Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị khước từ quyền cơ bản theo hiến pháp Trung Quốc suốt 22 năm qua. Họ đã bị cầm tù phi pháp, bị ngược đãi nghiêm trọng, và nhân tính của họ bị hủy hoại.”

“Quốc hội tiểu bang đã nhất trí thông qua Nghị quyết 27, nghị quyết thứ hai của khối thịnh vượng chung này, nhằm kêu gọi chấm dứt việc cầm tù và bức hại các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và nạn thu hoạch nội tạng vô nhân đạo. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một bản nghị quyết tương tự vào tháng 6 năm 2016.”

eae0ea08ac6e5e2bf2eb1f75be9e2e60.jpg

Thư từ Nghị sỹ Dianne Herrin thuộc quận 156 của tiểu bang

Đại diện tiểu bang, Nghị sỹ Dianne Herrin, viết trong thư của mình: “Không một ai đáng bị bức hại và cầm tù chỉ vì sự khác biệt giữa đức tin của họ và niềm tin của chính quyền, và những hành vi của chính quyền Trung Quốc đang đi ngược lại với một nền dân chủ lành mạnh.”

22e644cac74e599fad8ea42610e7ffe6.jpg

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ John Kane thuộc quận 9

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/426184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193373.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share