[MINH HUỆ 19-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm dịp đặc biệt này. Những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng gửi đến những lời chúc tốt đẹp.

Ông Daniel Herman, Ủy viên Hội đồng Nhân quyền, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa của Cộng hòa Séc, đã gửi thư chúc mừng và cảm ơn Sư phụ Lý đã giảng dạy giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và mang lại ánh sáng tích cực cho thế giới. Ông Herman cũng viết rằng ông ấy muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bằng chính nghĩa.

891779a030381cf82be28489d47e7195.jpg

Ông Daniel Herman, ủy viên Hội đồng Nhân quyền, cựu Bộ trưởng Văn hóa của Cộng hòa Séc

Dưới đây là nội dung dịch của bức thư của ông.

***

Thưa Sư phụ Lý kính mến!

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Ngài, tôi muốn hòa vào dòng người thành kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Ngài, cũng xin chúc Ngài mạnh khỏe, bình an.

Thông qua những người bạn ở Cộng hòa Séc và Vương quốc Anh, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về những lý tưởng và môn tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Bản thân tôi là người theo Đạo Do Thái – Cơ Đốc giáo (Judeo Christian) truyền thống, nên từ nội tâm, tôi luôn tán thành quan điểm những môn tu luyện mang lại năng lượng tích cực có thể làm lợi cho thế giới. Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị có thể gắn kết những người thiện lương từ nội tâm, chứ không chỉ là hình thức giao lưu ở các tín ngưỡng tâm linh khác.

Đáng buồn là, dù mang thái độ tích cực đối với thế giới và các nguyên tắc sống lành mạnh, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại cuộc bức hại nghiêm trọng ở cộng sản Trung Quốc. Ngay cả quê hương của tôi ở trung tâm Châu Âu, Cộng hòa Séc, cũng đã trải qua những sự việc đáng tiếc với chế độ độc tài cộng sản. Hơn ba thập kỷ trước, chính lời kêu gọi và khát vọng tự do và nhân quyền đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở châu Âu. Tôi tin rằng người dân của Trung Quốc vĩ đại cũng sẽ có được tương lai tự do đang đón đợi họ. Và việc truyền rộng thông điệp và môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhất định sẽ là động lực đưa đến mục tiêu đó. Xin cảm ơn sự đóng góp của Ngài đối với việc tu luyện của thế giới, và trên tinh thần đó, bằng phát ra ý niệm chân chính, tôi sẽ chung tay góp sức vào sứ mệnh của Ngài.

Kính thư,

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/425913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193212.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share