Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-05-2021] Nhân kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, Thị trưởng Toronto của Canada, thay mặt Hội đồng Thành phố Toronto đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Toronto là thủ phủ của bang Ontario, Canada, là thành phố lớn nhất ở Canada, và là một trong những vùng đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ với số người gốc Hoa lớn nhất.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2021, gần mười thành phố và thị trấn ở Canada đã tổ chức kỷ niệm 29 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp dưới hình thức đặc biệt, đó là thượng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp hoặc thắp sáng các công trình biểu trưng. Vào ngày 10, 11 và 13 tháng 5, bốn thành phố ở bang Ontario là Kingston, St. Catharines, Orillia và Orangeville đã thượng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp và ban hành các tuyên bố, hoặc bật đèn màu thắp sáng tòa thị chính.

chèn video

Các thành phố của Canada thượng cờ và chiếu sáng cờ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Toronto: Chúc các bạn luôn thành công

8af4187b7f685c07f4a671d6bf652891.jpg

Thị trưởng John Tory của Toronto, Canada, thay mặt Hội đồng Thành phố Toronto, đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm lần thứ 29 của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thư, Thị trưởng Toronto John Tory viết: “Tôi vui mừng gửi lời chào tới tất cả những người tham gia lễ kỷ niệm 29 năm do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto tổ chức.”

“Xin gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ kỷ niệm hàng năm của các bạn với những câu chuyện, các tiết mục múa, hát và các tiết mục âm nhạc khác. Những sự kiện như thế này sẽ khuyến khích mọi người hòa vào cộng đồng, kết nối, và góp phần làm nên sức mạnh của cộng đồng.”

“Thay mặt Hội đồng Thành phố Toronto, tôi chúc tất cả các bạn có một sự kiện thú vị và đáng nhớ.”

“Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, mong các bạn luôn thành công.”


Thư chúc mừng của ông John ToryThị trưởng Toronto

Ủy viên Hội đồng Thành phố tham dự lớp học Pháp Luân Công, thượng cờ và chiếu sáng tại Tòa thị chính Kingston

Thành phố Kingston đã tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong 13 năm qua. Ngày 13 tháng 5 năm nay, Kingston đã thượng cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp và thắp sáng Tòa thị chính để vinh danh ngày này.

692ad967ac5162bc88bc68e01586e0a6.jpg

d804f74b9c402f64e91d54081b36342a.jpg

Thành phố Kingston đã vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách cho thượng cờ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trước Tòa thị chính hôm 13 tháng 5.

ae53975da6e128bf53fa7bb1f6811056.jpg

Tòa thị chính Kingston được thắp sáng để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

79ac535ee53fcb9482c1a20213a7d11f.jpg

Thị trưởng thành phố Kingston Bryan Paterson gửi biểu chương chúc mừng.

Năm nay là năm thứ 13 liên tiếp Thành phố Kingston tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Bryan Paterson đã gửi một tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp và vinh danh nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vào ngày 13 tháng 5, lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp cũng được kéo lên trước Tòa thị chính và Tòa thị chính (tòa nhà nghị viện cũ của Canada) được thắp sáng đèn vào tối cùng ngày. Kingston là một thành phố lịch sử của Canada và là quê hương của John A. Macdonald, Thủ tướng sáng lập của Canada.

d6266ef862a633ea7fbc400740d99690.jpg

Cựu Thị trưởng Kingston, Nghị sỹ Đảng Tự do Mark Gerretsen đã gửi video chúc mừng.

Trong một video chúc mừng, cựu Thị trưởng Kingston, Nghị sỹ Đảng Tự do, Mark Gerretsen, nói: “Nhân dịp các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đặc biệt khó khăn này trong lịch sử của chúng ta, mong tất cả chúng ta đều được truyền cảm hứng bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cảm ơn các bạn đã có những đóng góp ý nghĩa và tích cực cho các cộng đồng trên khắp Canada và trên toàn cầu.”

59bb2600fa12e430d096607c6d92adc2.jpg

Bà Lisa Osanic, Ủy viên Hội đồng Thành phố Kingston

Trong thư chúc mừng, bà Lisa Osanic, Ủy viên Hội đồng Thành phố Kingston, viết: “Tôi xin gửi lời chúc vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Biểu hiện thiện lương và dung nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng vào thời điểm này.

“Trong bối cảnh rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bất an, đơn độc, lẻ loi vì đại dịch COVID-19, cảm ơn các bạn đã tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến để giúp chúng tôi khỏe mạnh về tinh thần, đạo đức, và thể chất.”

Bà nói: “Hồi đầu tháng 5 này, bản thân tôi cũng đã đăng ký tham gia vào một khóa học trực tuyến!”

Sau khi tham gia lớp học trực tuyến đầu tiên, bà Lisa đã nhắn tin cho một học viên Pháp Luân Công: “Tôi thực sự rất thích tham gia lớp học. Tôi đã ngủ rất ngon vào đêm hôm đó, và tôi nghĩ đó là nhờ lớp học. Tôi sẽ tham dự thêm các lớp học trực tuyến để học các bài công pháp và nhớ tất cả các động tác. Xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

Thành phố St. Catharines: “Cảm ơn lòng tốt của Pháp Luân Công hơn 29 năm qua

Ngày 10 tháng 5, một buổi lễ thượng cờ đã được tổ chức tại thành phố St. Catharines, Ontario, với thông điệp chúc mừng từ Thị trưởng Walter Sendzik.

eef57c18446e8b21b57c313adc21fb7d.jpg

Thành phố St. Catharine, bang Ontario thượng cờ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

4b7cccd765415a7c08b5d39136665d7e.jpg

Thư chúc mừng của ông Walter Sendzik, Thị trưởng Thành phố St. Catharines, bang Ontario

4b7cccd765415a7c08b5d39136665d7e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh khi lá cờ được kéo lên tại St. Catharine, Ontario, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thành phố Orillia: Sự thiện lương và dung nhẫn to lớn của các học viên Pháp Luân Công khiến mỗi người tốt đều cảm động

Ngày 10 tháng 5, một buổi lễ thượng cờ được tổ chức tại thành phố Orillia, bang Ontario. Thị trưởng Steve Clarke đã ban hành biểu chương để tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Orillia”.

2598be481db9717256e585cf501e03f7.jpg

Ngày 10 tháng 5, lá cờ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” đã được kéo lên trước Tòa thị chính Orillia để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

07dc5e79732fca48bc4a0eb01ba5ef5f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chụp ảnh khi lá cờ được kéo lên ở Orillia, Ontario, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

db46ed8272df058aaaa221ac48f2c0fd.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể khi lá cờ được kéo lên ở Orillia.

0a68c9eae5be90768c591f67d5140805.jpg

Biểu chương của thị trưởng Mayor Steve Clarke của thành phố Orillia

Thành phố Orangeville: Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, một buổi lễ thượng cờ được tổ chức tại thành phố Orangeville. Thị trưởng Sandy Brown đã tuyên bố tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

181d626099322b8c3ca9963c5b998c6c.jpg

Thị trưởng Mayor Sandy Brown thành phố Orangeville đã ban hành biểu chương vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí hồng truyền lần đầu vào năm 1992l tại Trường Xuân, Trung Quốc, và đến nay đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã đón nhận công pháp dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này, với năm bài tập nhẹ nhàng giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193237.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share