Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, các quan chức đắc cử và lãnh đạo cộng đồng đã tụ họp trên Quảng trường Customs House ở Sydney, Úc để kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Trong những hoạt động này, các diễn giả đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực và cống hiến trong việc phổ biến cho công chúng về những tội ác ở Trung Quốc cùng những đóng góp cho nhân quyền và hòa bình. Một số quan chức đã ban hành biểu chương ủng hộ sự kiện và nhắc lại cam kết của họ đối với sự nghiệp vĩ đại này, đồng thời kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt những hành động tàn bạo ở Trung Quốc.

facc1a3c53086c531f0f9701503c3d18.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Sydney hôm 13 tháng 5 năm 2021

Có ít nhất chín quan chức đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện. Thượng nghị sỹ bang New South Wales Concetta Fierravanti-Wells đã viết trong thư rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “là một ngày quan trọng ghi dấu cuộc đấu tranh của các bạn vì tự do và nhân quyền.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã làm phong phú cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới thông qua các bài công pháp nhẹ nhàng, thiền định và các bài giảng nhấn mạnh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà tiếp tục: “Đáng buồn thay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại, cầm tù, tra tấn và giết hại dưới bàn tay của ĐCSTQ trong 20 năm qua, mà đến nay vẫn tiếp diễn bởi các bạn chống lại sự độc tài và vô thần của chính quyền nước này để giành lại tự do và tâm linh. Các bạn xứng đáng được ca ngợi bởi lòng can đảm, dũng khí, và ý chí kiên định.”

Những lợi ích thông qua văn hóa

Bà Lucy Zhao, Chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, nói về sự phổ biến của môn tu luyện này ở Trung Quốc, về cuộc bức hại của ĐCSTQ và sự ủng hộ rộng rãi đối với môn tu luyện trên thế giới.

Sau khi mang lại những thay đổi tích cực cho khoảng 100 triệu học viên ở hơn 100 quốc gia, môn tu luyện này đã vượt qua mọi nền văn hóa của nhân loại và đóng góp to lớn cho xã hội trên diện rộng. Sự phổ biến nhanh chóng ở Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên, bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có mối liên hệ sâu xa với văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn là nền văn minh được khai sáng bởi các vị Thần.

Sự độc hại mà ĐCSTQ gây ra đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc, cụ thể như đại dịch toàn cầu. Trong những thời khắc khó khăn này, nhiều học viên vẫn không ngừng chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân về môn tu luyện. Chính điều này đã mang tới sức mạnh và hy vọng cho người dân để đương đầu với những thử thách. Trong kỷ nguyên chưa từng có này, việc ủng hộ tự do tín ngưỡng và các giá trị truyền thống càng quan trọng hơn nữa, để các học viên ở Trung Quốc có thể tự do thực hành đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ.

Các nhà lập pháp: Đứng về phía chính nghĩa

eb1ed7be4ea04bf350a8017c5f348e70.jpg

Ông Fred Nile là một ủy viên của Hội đồng Lập pháp bang New South Wales và là lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo

Ông Fred Nile, một ủy viên của Hội đồng Lập pháp Bang New South Wales và lãnh đạo của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đã phát biểu tại buổi lễ. Ông nói nhìn chung ai cũng ủng hộ nguyên lý, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vậy, cuộc bức hại của ĐCSTQ cần phải bị lên án. Những vụ bắt giữ, giam cầm và thu hoạch nội tạng từ các học viên đều không được phép.

Chân và Thiện sẽ có lợi cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Ông nói các quan chức Trung Quốc cần phải rộng lượng và đồng cảm với các học viên, để cho họ tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

Ông Lyle Shelton, người kế nhiệm ông Fred Nile vào tháng 11 tới đây, cho biết ông thấy vinh dự được kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng các học viên. Cũng như ông Nile, ông Lyle ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ bởi có chung các giá trị của đức tin và đạo đức được chia sẻ, mà còn bởi họ đã chứng kiến và phơi bày sự tàn bạo bấy lâu nay của ĐCSTQ.

d680e9aa1062945c1df763be7e6d82a8.jpg

Ông Lyle Shelton phát biểu tại sự kiện

Ông Lyle Shelton nói có nhiều người, đặc là các chính trị gia, không hay biết gì về mối nguy hiểm của ĐCSTQ gần đây. ĐCSTQ là một chế độ vận hành theo các học thuyết cộng sản chủ nghĩa của Marx, Lê-nin và Stalin. Ông Shelton giải thích rằng đó là lý do mà đảng này đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tín đồ Cơ đốc giáo tại Trung Quốc. Chỉ sau khi đại dịch bắt đầu thế giới mới nhận ra ĐCSTQ xấu ác đến thế nào.

Ông Shelton đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ đức tin. Đặc biệt, ông đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang tới sự thật và hy vọng cho thế giới cùng những đóng góp cho nhân quyền và hòa bình. Ông chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất.

Biểu chương của thành phố Parramatta

d18156549f6fbafe2296d1dc3bb1baaf.jpg

Ông Andrew Wilson (đầu tiên bên phải), đại diện cho Thị trưởng thành phố Parramatta Bob Dwyer, đọc biểu chương

eb0e17f736dcd3d4f166ede28dc75b02.jpg

Biểu chương của thành phố Parramatta

Ông Andrew Wilson, một ủy viên của Hội đồng Thành phố Parramatta, đọc biểu chương của thành phố.

Trong bài phát biểu của mình, ông Wilson cho biết ông ấn tượng với những giá trị bền vững và sự cống hiến của các học viên cho tự do ở Trung Quốc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên tuân theo là các giá trị phổ quát. Những người mưu cầu tín ngưỡng và triết học sẽ tán thành một hệ tư tưởng như vậy. Nếu càng có nhiều người gìn giữ nguyên lý này thì xã hội của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn.

Ông cũng nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là thiển cận và ngu xuẩn. Cuộc bức hại này không sớm thì muộn sẽ phải kết thúc và ĐCSTQ cũng sẽ không tồn tại được lâu nữa.

Cuối cùng, ông Wilson chân thành chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ và cầu chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp được bình an.

Luật sư: Ủng hộ tự do tín ngưỡng

Bà Sophie York, một luật sư, đồng thời là một nhà văn, cho biết bà rất vui được tham dự sự kiện tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hơn nữa, bà tôn trọng những người trung thành với đức tin của mình.

f7b7bff695f7e7c1d1d931890f0d1d79.jpg

Bà Sophie York phát biểu tại sự kiện

Bà York cho biết vai trò của một chính phủ là bảo vệ người dân, nhưng kể từ năm 1999 ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đối xử với nhân dân như tội phạm. Lý do duy nhất của cuộc bức hại này là các học viên đã không tuân theo thuyết vô thần của ĐCSTQ – một ý thức hệ vô hồn và đáng bị nguyền rủa.

Bà York chúc các học viên mạnh khỏe và cho biết bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng và an toàn của các học viên.

29b4a0e0fe34357d32affe8bc8257548.jpg

Ông Ganesh Loke, từng là một ứng viên tranh cử liên bang

Ông Ganesh Loke, một doanh nhân,từng là ứng viên tranh cử liên bang, cho rằng những ai còn nghi ngờ sự độc hại của ĐCSTQ có thể nhìn ra sự thật qua tác hại của đại dịch ở Úc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và trên toàn thế giới. Con người nên minh bạch và phản đối chính quyền này và bàn tay đẫm máu của nó.

Ông Loke nói mọi người đều phải có tự do, nhân quyền và quyền chọn lựa đức tin của mình. Ông đứng về phía các học viên Pháp Luân Đại Pháp chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông cũng hy vọng chính phủ Úc sẽ cùng tham gia các nỗ lực này và chấm dứt sự bạo tàn ở Trung Quốc.

Lãnh đạo cộng đồng: Mang lại lợi ích cho xã hội

5337f39f4c86875f44885afb9e8de663.jpg

Lãnh đạo cộng đồng Indu Harikrishna

Bà Indu Harikrishna, chủ tịch của một trong những tổ chức cộng đồng lớn nhất ở Sydney, cho biết bà rất vui được kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp cùng với các học viên.

Bà giải thích, Pháp Luân Đại Pháp giúp người dân trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe, thanh lọc tâm trí, nâng cao các giá trị đạo đức và hiểu biết về cuộc sống. Bà cảm ơn các học viên đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cùng với cộng đồng và hướng dẫn luyện công miễn phí. Điều này đã giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ và trường học hiểu hơn về môn tu luyện này. Môn tu luyện đã cải thiện cả tâm lẫn thân của con người và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Người qua đường: Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại này

Cô Katy Bonello, một người đi bộ, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô nói đúng là một bi kịch khi các học viên bị ngược đãi quá tàn ác vì đức tin của mình.

Cô ngưỡng mộ dũng khí đối mặt với bạo tàn của các học viên và cảm ơn họ đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này. Những nỗ lực của họ sẽ giúp nhiều người hơn nữa đứng lên ngăn chặn tội ác này.

Anh Anderson Farreiran yêu thích võ thuật và thiền định. Anh cho biết anh thích những bài công pháp nhẹ nhàng mà các học viên đang luyện bởi nó có năng lượng mạnh mẽ.

Sau khi nghe nói về tình trạng tùy tiện bắt giữ và tra tấn mà các học viên đã phải chịu đựng ở Trung Quốc, anh nói các quốc gia cần phải cùng nhau chấm dứt sự vi phạm nhân quyền này.

Anh tiếp tục: “Xã hội chúng ta cần có Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vậy, những sự kiện như thế này thật sự hữu ích. Tôi sẽ kể điều này với bạn bè và gia đình. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193185.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share