Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-05-2021] Ngày 15 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã tập trung tại Wellington, phố Cuba của thủ đô để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5.

Sự kiện kỷ niệm năm nay đã nhận được thư chúc mừng từ Đảng Hành động của New Zealand, ông Brooke van Velden, người phát ngôn ngoại giao của ACT, ông Reynold MacPherson, ủy viên hội đồng quận Rotorua, và bà Kathy White, ủy viên hội đồng quận Waikato.

Trong những bức thư này, các quan chức chính phủ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, và công nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Họ chúc buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp. Ủy viên hội đồng, bà Kathy White cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giữ vững sự thiện lương và lòng bao dung của họ nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và đức tin, cũng như bảo vệ hòa bình thế giới.

b9568e5324295a5bdb622020a7c585fa.jpg

12aac453d6492ff1b0390c56ee658d8a.jpg

Các học viên ở New Zealand tổ chức một cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

060d50d12ec83793286f15ee2c77063e.jpg

Màn biểu diễn trống lưng được người qua đường hoan nghênh

dbed05b649b3a11fb2a31dd2c4891db1.jpg

0dcb453c4d1c35add211f4d9904941d4.jpg

Màn trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ôn hòa và uyển chuyển

Trong lễ kỷ niệm, tiết mục biểu diễn của đội trống lưng rất sôi động, trong khi màn trình diễn bài công pháp tập thể của các học viên Đại Pháp lại rất uyển chuyển. Sự kiện này được người qua đường chào đón. Các học viên trong trang phục truyền thống của Trung Quốc đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại buổi họp mặt, ba học viên đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài

adce0110086980a128c50d060ce5e983.jpg

Cô Diana Lưu (bên phải) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng con trai

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Diana Lưu chia sẻ về thời điểm cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Khi tôi mở trang đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy lòng mình chấn động. Những Pháp lý sâu sắc trong cuốn sách đã thu hút tôi đến nỗi trong vòng ba ngày, tôi đã đọc xong hết tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu ra rằng mục đích của cuộc đời là trở về với chân ngã của mỗi người. Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ. Đó cũng là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường xem một người là tốt hay xấu.”

Cô tiếp tục: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình về cuộc sống và vũ trụ. Tôi như một đứa trẻ lạc đường tìm được đường về nhà. Tôi biết mình đã tìm thấy nơi để trở về của cuộc đời mình. Tôi vô cùng may mắn.”

“Rất nhanh sau đó, tôi đã trải nghiệm việc thanh lọc cơ thể như được đề cập trong cuốn sách. Hệ tiêu hóa của tôi từng rất tệ, nhưng từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất, và từ đó đến nay, tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”

“Thông qua việc học Pháp Luân Đại Pháp, tôi học được rằng chúng ta phải vị tha. Khi xung đột nảy sinh, tôi sẽ lùi lại một chút để suy nghĩ về cảm nhận của đối phương. Tôi cố gắng hiểu cảm xúc của anh ấy hay cô ấy thay vì chỉ quan tâm đến bản thân mình. Mặc dù đôi khi tôi sẽ thiệt thòi nhưng tôi có thể bảo trì tâm thái bình tĩnh và cuộc sống hài hòa, không còn cảm thấy lo lắng và căng thẳng nữa. Tôi không cần phải lo lắng về ngày mai, tôi không phải toan tính đến mất và được nữa.”

Cô Diana tiếp tục: “Cuộc sống của tôi trở nên rất thoải mái và tươi sáng. Đại Pháp đã ban cho tôi sự an lạc và bình tĩnh thực sự. Có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn bình lặng là đảm bảo lớn nhất của hạnh phúc. Đây là điều mà mọi người đã phải tìm kiếm cả đời, nhưng Sư phụ đã ban tặng cả hai điều này cho tôi. Tôi thật may mắn, vì vậy tôi muốn nói với Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ!”

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt hơn

Cô Ivy Guo sinh vào những năm 1990 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô học phổ thông trung học. Phương pháp tu luyện cổ truyền của Trung Quốc này đã mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho cô.

“Trước khi tu luyện, cơ thể tôi từng mắc nhiều chứng bệnh. Tôi thường xuyên bị đau nửa đầu và rất dễ bị cúm. Tôi đã uống đủ loại thuốc và thực phẩm chức năng của Trung Quốc và phương Tây để cải thiện tình trạng cơ thể đau yếu của mình. Vậy mà, không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những khó chịu trong cơ thể tôi đều biến mất. Tôi thực sự cảm thấy có một cơ thể nhẹ nhàng vô bệnh.“

Giờ đây, ngày nào cô Ivy cũng luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tịnh hóa cơ thể tôi, pháp môn này còn hướng dẫn tôi cách trở thành một người tốt hơn. Tôi cố gắng thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Tôi đã học cách hướng nội và nghĩ đến nhu cầu của người khác trước. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tính cách ganh đua của tôi. Mỗi khi xung đột nảy sinh, tôi học cách lùi lại một bước. Tôi cố gắng hết sức để suy nghĩ về các vấn đề từ quan điểm của người kia. Chính vì điều này mà người quản lý của tôi đã rất tin tưởng và khen ngợi tôi vì những việc tôi làm.”

Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho gia đình tôi thân thể và tâm trí khỏe mạnh

Anh Max Liu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ khi anh 12 tuổi. Anh đã chứng kiến ​​sự thật rằng các bệnh của mẹ anh, như đau đầu và nôn mửa đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, cha mẹ anh thường xuyên cãi vã, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình anh trở nên hòa thuận.

Max và cha mẹ của anh đã tu luyện được 22 năm, mọi người trong gia đình anh đều có một tinh thần và thể chất khỏe mạnh. Anh thích thiền và luyện các bài công pháp vì điều này có thể khiến cho thân và tâm anh thư giãn.

Max nhớ rất rõ: “Điểm mấu chốt của tu luyện là tuân theo sự chỉ dẫn của cuốn Chuyển Pháp Luân và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.” Em cho biết em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong tương lai để đền đáp công ơn của Sư phụ.

Ủng hộ cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Thưởng thức màn biểu diễn trống lưng

Cô Anna Maria làm việc trong cơ quan chính phủ thuộc Bộ Đổi mới Doanh nghiệp và Việc làm (MBIE) New Zealand.

Cô thích thú với màn biểu diễn của đội trống lưng. Khi nghe tin có một cụ già hơn 80 tuổi trong đoàn biểu diễn, cô đã rất ngạc nhiên. Cô nói: “Điều này thật quá kỳ diệu. Họ tràn đầy sức sống chẳng kém gì những thanh niên ngoài 30 tuổi. Tôi không thể ngờ rằng họ đã hơn 80 tuổi rồi.” Khi cô Anna biết rằng họ có được cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô lập tức nói cô ấy muốn hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nghe nói một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nghiêm cấm và thậm chí các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc còn bị bắt giữ, đánh đập và bức hại chỉ vì đức tin của họ, cô Anna cảm thấy rất sửng sốt và tức giận. Cô cho hay cô muốn ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc kháng nghị ôn hòa của họ.

Hy vọng tìm được thời gian để tu luyện Đại Pháp

Ông David Hepburn là giám đốc phát triển kinh doanh của một công ty vật liệu xây dựng. Ông ấy đến từ Scotland và đến New Zealand cách đây 35 năm. Ông cho biết lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ vào thời điểm đó. Ông đã nán lại và lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông David nói: “Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn có lợi cho nhân loại và toàn xã hội. Pháp Luân Đại Pháp tốt cho tinh thần và thể chất của mọi người.” Ông hy vọng rằng ông có thể dành thời gian để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên là những người tử tế

Cô Hiểu Tuyết hiện ngoài 30 tuổi. Cô đến từ Hồ Nam, Trung Quốc. Cô cho hay trước đây cô luôn tin vào những lời tuyên truyền về Đại Pháp của ĐCSTQ. Sau khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp giải thích sự thật cho cô, cô nhận ra rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự là những người tốt và không tự sát. Vậy nên, cô đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Cô cho hay cô cảm thấy đặc biệt thanh thản và dễ chịu khi ở gần các học viên, và cô muốn chia sẻ những gì cô đã thấy và nghe ở đây hôm nay với gia đình và bạn bè của mình.

Các học viên thật tuyệt vời

Một du khách đến từ Úc cho hay anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở Úc. Anh biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh cảm nhận rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời. Họ luôn ôn hòa, lý trí và không bao giờ bỏ cuộc.

Một du khách khác đến từ Christchurch nói anh có thể thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công hàng ngày. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/425846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193236.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share