Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2021] Ngày 12 tháng 5 năm 2021, ông Dương Hoa Minh ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, ông Dương, 53 tuổi, một nhân viên của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt khi đang trên đường trở về quê nhà ở Xạ Hồng. Công an ở Thành Đô và Xạ Hồng đều tham gia vào vụ bắt giữ.

Sau khi cảnh sát chuyển vụ án của ông lên Viện kiểm sát quận Vũ Hầu, công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vì không đủ bằng chứng. Cảnh sát đã đe dọa ông Dương và gia đình rằng nếu ông không nhận tội, ông sẽ bị kết án nặng.

Sau khi cảnh sát trình hồ sơ lần ba, công tố viên đã truy tố ông Dương. Ông Dương đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vũ Hầu vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Ông không nhận tội và lập luận rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Tống Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Chủ tọa phiên tòa cho hay họ không tuân theo luật pháp trong việc khởi tố các vụ án Pháp Luân Công, mà chỉ nghe theo chỉ đạo của Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công.

Thẩm phán kết án ông Dương 4 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/425902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193350.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share