Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2021] Gần đây, vào tháng 5 năm 2021, bà Đặng Thiên Ngọc, 71 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án năm năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đặng đã bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã được thả vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. Cảnh sát đã kéo tới lục soát nhà bà ngay trong tối hôm đó và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn và tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Bà bị giám sát tại nơi cư trú và sau đó bị bắt một lần nữa vào ngày 18 tháng 10. Ban đầu bà bị giam trong một trại tạm giam ở thành phố Thạch Thủ, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Kinh Châu vào ngày 4 tháng 11.

Đến tháng 5 năm 2021, gia đình bà hay tin bà đã bị kết án 5 năm tù, nhưng các nhà chức trách giữ kín mọi thông tin về thời gian diễn ra phiên tòa và thời điểm bà bị kết án.

Đây là lần thứ ba bà Đặng bị kết án vì kiên định đức tin. Bà bị bắt lần đầu vào ngày 6 tháng 3 năm 2001 vì phân phát tài liệu thông tin phơi bày vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn nhằm vu khống Pháp Luân Công. Lính canh của trại tạm giam Số 1 Thành phố Sa đánh đập bà tàn bạo đến nỗi võng mạc của bà bị rơi ra và mắt trái của bà bị mù. Thị lực mắt phải của bà cũng giảm sút.

Bà Đặng từng bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc vào ngày 14 tháng 12 năm 2001. Lính canh từng bắt bà đứng 15 ngày mà không được uống nước, ngủ, hay sử dụng nhà vệ sinh. Trong một phiên tra tấn khác, họ treo người bà lên khung cửa sổ bằng cổ tay và phơi bà dưới ánh nắng gay gắt. Bà cũng bị treo lên xà của buồng giam với ngón chân gần như không chạm đất trong bảy ngày.

Bốn năm sau bà lại bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2008 sau đó bị lĩnh án tù lần hai và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc vào ngày 12 tháng 5 năm 2009. Lính canh bức thực bà bằng thuốc độc khiến bà bị rơi vào trạng thái tinh thần thất thường một thời gian.

Tháng 2 năm 2021, Văn phòng Bảo hiểm Xã hội Thành phố Kinh Châu đột nhiên treo lương hưu của bà Đặng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/425982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193340.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share