Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Mỹ

[MINH HUỆ 20-05-2021] Thứ Sáu ngày 15 tháng 5, “Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân năm 2021” được tổ chức ở Trung tâm Truyền thông Manhattan New York. Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí đến hội trường và đã giảng Pháp hơn 20 phút cho các đệ tử. Lúc Sư phụ vào hội trường, các đệ tử đứng lên vỗ tay trong thời gian dài, xúc động khôn nguôi.

Các học viên có bài chia sẻ đến từ rất nhiều phòng ban khác nhau công tác ở các kênh truyền thông, họ giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người trên các cương vị công tác khác nhau như thu thập thông tin và biên tập, quảng bá và đưa tin, sản xuất âm thanh hình ảnh, kinh doanh, quảng cáo, phát hành, phục vụ khách hành, in ấn, họ đã buông bỏ chấp trước, tu luyện trong công tác, sử dụng sở trường của mình trợ Sư chính Pháp như thế nào.

Nhân viên mới nhận thức về sứ mệnh thần thánh của việc giảng chân tướng trong công tác truyền thông

Cô Dina, người từ Đài Loan đến, là một học viên trẻ gia nhập vào kênh truyền thông chưa lâu. Cô chia sẻ thể hội người tu luyện Pháp Luân Công trẻ tuổi đã chống lại sự cám dỗ của cuộc sống an dật, xem nhẹ tình thân như thế nào để đến với công tác trong kênh truyền thông.

Là một kỹ sư kỹ thuật thực tập, trong 3 tháng đầu sau khi lần đầu tiên đến Tổng bộ New York công tác, cô Dina ngày ngày đều hỏi bản thân câu hỏi rằng có vui lòng tiếp tục ở lại hay không. Tuy có rất nhiều đồng tu khích lệ cô, nhưng khí hậu ở New York đối với cô, một người sinh ra ở nơi nhiệt độ không thấp hơn 15 độ mà nói, đó là một khảo nghiệm rất lớn, cộng thêm nỗi nhớ quê hương và khảo nghiệm của bản thân, khiến cô mãi vẫn không thể hạ quyết tâm được.

Sau này, cùng với việc đi sâu vào học Pháp, cô Dina đã thanh tỉnh từ trong Pháp minh bạch ra rằng, Sư phụ vì lần Chính Pháp này đã bỏ ra tâm sức to lớn nhường nào, Chính Pháp đã trải qua nghìn vạn năm, ức vạn năm, chính là để cứu vớt đại khung, cứu vớt chúng sinh của tầng tầng thiên thể. Cô ý thức được sứ mệnh trọng đại của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Thế là cô hạ quyết tâm đến công tác ở Tổng bộ Truyền thông.

Trong hoàn cảnh tu luyện tốt như có thời gian học Pháp, luyện công và phát chính niệm cố định, cô đã phá trừ được rất nhiều quan niệm và chấp trước.

Cô nói: “Nghĩ đến sự từ bi cứu độ của Sư phụ, nghĩ đến luân hồi chuyển thế ức vạn năm, chỉ vì thời khắc cuối cùng là đời này, nghĩ đến chúng sinh của thế giới của bản thân, chính niệm dần dần ngày càng mạnh hơn. Tu luyện không có đường tắt, thực sự duy chỉ có học Pháp nhiều thì mới có thể kiên định chính niệm, chỉ có trong đầu chứa Pháp, trong tâm có ý chí cứu độ chúng sinh, thì những cái tâm người thường này sẽ càng ngày càng nhạt đi”.

MC trừ bỏ cái tâm “thích nghe lời dễ nghe” như thế nào

a5b4aaccb9a8a4e8c00a699807868824.jpg
MC Phù Dao đọc bài chia sẻ trong Pháp hội kênh truyền thông

MC Phù Dao chia sẻ với mọi người về những thay đổi lớn lao xảy ra với cô trong sáu năm công tác ở kênh truyền thông. Từ một thực tập sinh khi mới đến ôm di động tán gẫu với bạn bè, cô đã trở thành một nhóm trưởng kiêm nhiệm nhiều chức. Trong thời gian này, cô đã trải qua quá trình tu luyện khoét tim khoan xương.

Có một lần, khi đang làm công tác MC, cô nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi của độc giả, cô cảm thấy rất vui thích. Các đồng nghiệp vì lo cô sẽ sinh ra tâm hoan hỷ, nên đã xóa những lời khen ngợi này. Thực sự cô có chút chấp trước vào những lời khen ngợi mình, thậm chí trong khi bão luân đều nghĩ đến những lời khen ngợi đó. Đúng lúc cô đang nghĩ cao hứng nhất thì cô nghe thấy Sư phụ nói: “Từ từ buông xuống”. Đây là chỉ lệnh của “Phúc tiền bão luân”, cô ý thức được đó là Sư phụ trực tiếp bảo cô, phải buông những tạp niệm này xuống. Cô liền khóc, cảm giác Sư phụ đang ở bên.

Sau này, khi học những bài giảng Pháp của Sư phụ, cô ý thức được rằng, thích nghe lời dễ nghe không chỉ là biểu hiện của “chấp trước bản thân”, cũng không chỉ là biểu hiện của “tâm danh lợi”, “tâm hoan hỷ”, mà đó còn là cội nguồn của “tâm oán hận”.

Cô Phù Dao quyết tâm làm theo yêu cầu của Đại Pháp. Khi vui mừng thì phải nhắc nhở mình không được vui mừng như thế, khi gặp vấn đề khó thì bình thản giải quyết, như thế thì có thể cân bằng tốt tâm thái bản thân, không để bản thân nảy sinh “tâm oán hận”.

Nhân viên phòng chăm sóc khách hàng bắt đầu tu luyện từ nhỏ trong quá trình học thuộc Pháp đã trừ bỏ được cái “tư”

9e081c9821bd3eb750d5fc73f0a12d33.jpg
Du Thiên Đại công tác ở phòng chăm sóc khách hàng đọc bài chia sẻ tại Pháp hội kênh truyền thông

Cô Du Thiên Đại bắt đầu học Đại Pháp vào năm 1996 khi còn là nhi đồng, hiện nay cô đang công tác ở phòng chăm sóc khách hàng. Do nhân lực ít, lượng công việc càng ngày càng nhiều, làm thêm giờ đến nửa đêm là bình thường. Khi mới bắt đầu, cô chính niệm còn rất mạnh. Nhóm cô khi bắt đầu chỉ có mấy người, rồi tăng lên mười mấy người, rồi mấy chục người. Làm người quản lý, cô cảm thấy mức độ khó khăn trong công việc càng ngày càng cao, cô cảm thấy tất cả những tâm chấp trước còn ẩn giấu đều bộc lộ ra.

Cô nói, mâu thuẫn trong công việc mới khiến cô “phát hiện ra bản thân mình lấn lướt như thế nào, văn hóa đảng rất nặng, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm oán hận, áp đặt người khác, không để người khác nói v.v.”

Thế là, cô bắt đầu tận dụng thời gian nhỏ lẻ học thuộc Pháp, bình thường khi ngồi tàu điện ngầm, khi đi bộ, khi chờ đợi… cô thường xuyên học thuộc Chuyển Pháp Luân, bất tri bất giác, cô đã sắp học thuộc hết Chuyển Pháp Luân rồi.

Thông qua tu luyện, cô cũng dần dần có thể ý thức được rằng, khi người tu luyện có thể buông bỏ được tự ngã, đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp vũ trụ, từ nội tâm vì người khác, suy nghĩ vì chúng sinh, thì trong nội tâm sẽ tràn đầy ánh sáng, từ bi, tường hòa, “loại đại tự tại này thực sự là bất kỳ sự hưởng lạc hoặc hạnh phúc nào trong người thường đều không thể nào sánh nổi”.

Trừ bỏ văn hóa đảng, dụng tâm, tu luyện và cứu người trong công tác truyền thông

f02aed4c780c3e9eed0fc2641a24d09a.jpg
Ông Vương Học Khoa đọc bài chia sẻ trong Pháp hội kênh truyền thông

Ông Vương Học Khoa là nhân viên quản lý cao cấp của Đại Kỷ Nguyên, trong bài giao lưu chia sẻ, ông nói ông đã chứng kiến quá trình Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh từ vài người đặt báo phát triển đến lượng người đặt xem lớn thứ tư trong các kênh truyền thông ở Mỹ như ngày nay. Ông còn chia sẻ trong quá trình tuyển dụng, ông đã tìm được tâm tật đố và văn hóa đảng tồn tại trên thân mình.

Ông nói, có một khoảng thời gian, ông phát hiện phần bụng của mình thường xuyên bị trướng lên, khiến ông nghiêm túc hướng nội tìm, kết quả phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ, ông mong muốn những đồng tu có kỹ năng và tri thức kỹ thuật cao đến làm truyền thông, hễ gặp người không muốn đến thì ông liền tức giận, đối với người từ chối mình thì ông nảy sinh tâm oán hận.

Ông bắt đầu hướng nội tìm, đằng sau quan niệm rốt cuộc là tâm chấp trước gì? Cuối cùng, ông phát hiện ra chính là tâm tật đố. Tuy bản thân đã vứt bỏ đi rất nhiều rồi, nhưng nơi sâu thẳm nội tâm vẫn còn ẩn chứa nhân tâm người có tiền “có cuộc sống dễ chịu và thu nhập ổn định”, điều này khiến ông hết sức kinh ngạc.

Không chỉ có vậy, ông còn tìm thấy văn hóa đảng “áp đặt người khác”. Ông nhận thức được rằng, “đệ tử Đại Pháp đều có lý giải đối với Pháp ở tầng thứ sở tại của mình, để những đồng tu không có gánh nặng kinh tế và có năng lực đó đều gia nhập kênh truyền thông toàn thời gian theo ý kiến tôi là hoàn toàn không thể. Có những học viên có thể không có gánh nặng kinh tế, họ có thể có lý giải khác nhau hoặc có những suy nghĩ khác đối với việc cứu người và đối với kênh truyền thông”.

Hiện nay ông ngộ ra rằng, “20 năm trước từ bỏ công việc [người thường] không có nghĩa là tôi không chấp trước tiền, cũng không có nghĩa là người khác cũng phải từ bỏ công việc [người thường]. Chỉ có dùng tâm thái bình hòa, từ bi thiện lương này câu thông với đối phương thì mới có thể giảm thiểu hiểu lầm giữa những học viên, khiến cựu thế lực không tìm thấy sơ hở để dùi vào”.

Cùng với việc học Pháp càng nhiều, tu luyện càng nhiều, phát chính niệm càng nhiều, ông càng ngày càng coi trọng tu bỏ văn hóa đảng trong mỗi suy nghĩ, mỗi một niệm, mỗi lời nói, mỗi hành vi của mình.

Thể hội “luyện công là nghỉ ngơi tốt nhất”

Anh Bill quanh năm kiên trì mỗi tuần làm việc bảy ngày, bất kể là Chủ nhật hay Noel, hay là vượt quan nghiệp bệnh đều cũng không ngoại lệ. Anh giao lưu chia sẻ với mọi người rằng trong quá trình giao tiếp với chủ quản, anh đã trừ bỏ được tâm danh lợi, và làm thế nào trừ bỏ được quan niệm khi tiêu nghiệp.

Một ngày năm 2021, thân thể anh xuất hiện tình trạng “sỏi thận”, đau đến mức lăn lộn quằn quại, đau liền 7 ngày trời, khiến anh sức cùng lực kiệt. Đã có lúc nghĩ đến cái chết, nhưng anh lại nghĩ, “sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, mình không thể chết thế này được”.

Lúc này anh cảm thấy Sư phụ đả nhập một câu vào não anh rằng: “Năng lực gì tôi cũng đã đều cấp cho chư vị”. Anh đột nhiên minh bạch, đã có năng lực, tại sao anh vẫn hướng ngoại tìm? Anh bèn vừa lăn lộn vừa niệm đi niệm lại trong tâm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Sau nửa giờ đồng hồ, cơn đau biến mất.

Vì công việc bận rộn, thời gian ngủ mỗi ngày của Bill rất ít. Khi mới bắt đầu, anh sợ mình ngủ ít thì ban ngày sẽ lơ mơ không thanh tỉnh. Sau này anh nhận thức được rằng, ngủ không phải là mục đích, nghỉ ngơi mới là mục đích, mà Sư phụ đã giảng rồi, luyện công là nghỉ ngơi tốt nhất.

Ngay đêm sau khi chuyển biến quan niệm đó, nửa đêm 12 giờ, sau khi phát chính niệm xong, anh liền luyện bài công pháp thứ 3 trong một giờ đồng hồ, Pháp Luân chu thiên pháp một giờ đồng hồ, chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, kết quả ban ngày không hề buồn ngủ chút nào.

Hiện nay về cơ bản, trước khi phát chính niệm nửa đêm thì Bill đả tọa một tiếng đồng hồ, sau khi phát chính niệm thì bão luân hai tiếng đồng hồ, có lúc bão luân 3 tiếng đồng hồ, khi nhiều nhất bão luân 4 tiếng đồng hồ, ngủ 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi, có lúc chỉ ngủ một tiếng. Sáng dậy trước khi học Pháp, anh lại luyện nửa tiếng các bài công pháp động.

Chuyển biến quan niệm không ngừng hướng nội tìm, tâm thái thuần tịnh cứu người xuất hiện kỳ tích

5f9de9a5eceb6aec1eed605542ad4ab8.jpg
Lý Mộng Phi đọc bài chia sẻ trong Pháp hội kênh truyền thông

Cô Lý Mộng Phi, người làm công tác bán hàng quảng cáo trong kênh truyền thông tiếng Anh, đã giao lưu chia sẻ thể hội rằng, trong quá trình giao tiếp với khách hàng, do cô đã trừ bỏ được văn hóa đảng, sau khi chuyển biến quan niệm đã chứng kiến kỳ tích.

Trong công tác của cô Lý Mộng Phi phải giao tiếp với công ty công nghệ. Những ông trùm công nghệ át chế tự do ngôn luận thường gây trở ngại cho việc mở rộng lượng đặt xem của các kênh truyền thông. Lấy ví dụ câu chuyện gần đây phong tỏa IP của email, cô Lý Mộng Phi ban đầu gặp phải sự việc thì hướng nội tìm; nhưng sau khi tìm được cái tâm sợ phiền phức thì bắt đầu hướng ngoại, tìm được lý do khác. Sau này cô phát hiện ra rằng, lúc đó hướng nội tìm giống như áp công thức “học Pháp, luyện công nhiều, phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, hướng nội tìm, giảng chân tướng”; tuy phương hướng không sai, nhưng đây là tâm hữu cầu, tâm thái không thuần, lực lượng chính niệm sẽ không lớn mạnh.

Đối diện với cục diện vẫn còn chưa rõ, cô tiếp tục đi sâu vào hướng nội tìm, phát hiện rằng trước đây cô coi những cơ quan người thường đàn áp chúng ta ở phía đối lập, xen lẫn tâm tranh đấu, hơn nữa trong tiềm thức còn có tâm lý cầu may, muốn đi đường tắt.

Lại qua một tuần, về cơ bản ở tầng con người này, cái cần tu chính, cái có thể làm đều đã làm rồi, nhưng Mộng Phi vẫn cảm giác được cái vật chất kia vẫn chưa có đột phá, do đó vẫn chưa có chuyển biến. Để đột phá cái vật chất này, cô lại tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, 5 bài công pháp thêm bão luân 1 tiếng, để cô bảo trì chính niệm, từng suy nghĩ từng niệm, phù hợp với Pháp thì để lại, không phù hợp với Pháp thì trừ bỏ. Lần này không còn làm hình thức, áp công thức như trước đây nữa, có thể cảm thấy được toàn bộ chính niệm đều trở nên mạnh lên, tạp niệm giảm thiểu, tâm thái càng thuần tịnh, tâm từ bi đối với chúng sinh, với độc giả và với các cơ quan liên quan trong người thường cũng đều đã xuất hiện.

Cô biết đó là Sư phụ điểm hóa cô nên tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng đối với tất cả những người có thể tiếp xúc, để cứu họ, khiến họ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Sau khi ngộ ra, ngày hôm sau Mộng Phi liền viết một email cho đối phương, nói với họ rằng đã cải thiện rất nhiều rồi, kèm theo nội dung chân tướng của kênh truyền thông và sự phản hồi của độc giả, nói với họ rằng rất nhiều người đang mong chờ nhận được tin tức chân thực của Đại Kỷ Nguyên thông qua email, gợi lên chính nghĩa và lương tri của họ.

Trong khoảnh khắc gửi email đó đi, cô liền biết rằng sự tình sẽ được giải quyết, vì nó mang theo lực lượng Đại Pháp, không xen lẫn nhân tâm. Quả nhiên ngày hôm sau, IP được gỡ bỏ phong tỏa. Khi Mộng Phi nhìn lại toàn bộ quá trình, cô phát hiện rằng, cô đang từng chút từng chút quy chính mỗi suy nghĩ mỗi niệm của bản thân đề cao lên, trong quá trình thực tu, kém một chút đều không được.

Pháp hội ngày hôm đó đến 7 giờ tối, kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí tường hòa. Giao lưu tâm tính của các học viên cũng khiến mọi người được lợi ích rất nhiều. Những sự tích đồng tu vượt qua quan sinh tử, đề cao tâm tính cảm động lòng người, rất nhiều người chảy nước mắt nghe các bài giao lưu chia sẻ. Sự khiêm tốn chất phác và tinh tấn thực tu của các đồng tu trẻ cũng khiến cho rất nhiều học viên ‘có tuổi’ thấy được khoảng cách của bản thân, họ bày tỏ sẽ “tỷ học tỷ tu”.

Các học viên tham gia Pháp hội kênh truyền thông cho rằng, lần Pháp hội này có ý nghĩa phi thường. Một lần nữa, thời gian cách 2 năm, các học viên lại vui mừng được đón Sư tôn đến hội trường giảng Pháp. Đồng thời, các học viên cũng cảm nhận được trọng trách mà mình gánh vác một cách mạnh mẽ hơn, chỉ có dũng mãnh tinh tấn thì mới không phụ lòng hy vọng của Sư tôn và lòng mong mỏi của chúng sinh.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/2021年媒体法会-师尊亲临讲法-425959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193247.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share