Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 ghi dấu kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Hai nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP), ông Triệu Thiên Lân và ông Vương Định Vũ, cùng nhà lập pháp của Quốc Dân Đảng (KMT), bà Mã Văn Quân, đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

1db44e9c6f41192c82d4f618c55000b6.jpg

Nhà lập pháp đảng DPP, ông Triệu Thiên Lân

Ông Triệu Thiên Lân, nhà lập pháp đảng DPP, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và ca ngợi những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với tín ngưỡng, sức khỏe, văn hóa và nhân quyền. Ông nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thành lập các công ty truyền thông và cung cấp những báo cáo trực tiếp và xác thực về tình hình ở Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung sự chú ý vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Đại lục. Chúng tôi sẽ ủng hộ và khuyến khích sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp trong lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật”, ông Triệu cho hay.

4365bc3fb6fe47b0b8369f7698af1e05.jpg

Nhà lập pháp đảng DPP, ông Vương Định Vũ

Ông Vương Định Vũ, nhà lập pháp đảng DDP, ca ngợi Sư phụ Lý là một vĩ nhân. Ông Vương cho biết: “Tầm ảnh hưởng của một người thường đến từ nguồn lực, sự giàu có, tài sản mà họ sở hữu hay có thể là một nhà lãnh đạo độc tài hoặc tổng thống của một quốc gia. Nhưng Sư phụ Lý không có bất cứ thứ gì trong số đó cả. Ngài vẫn thu hút được hàng triệu người tin theo nhờ sức mạnh của tín ngưỡng và tinh thần.”

Ông Vương nói: “Tôi chân thành chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và cảm ơn Ngài đã có nhiều năm cống hiến”, “Tôi tin rằng chính tín rồi sẽ đánh bại tà ác.”

399234eb876d052276d7c4223674a723.jpg

Nhà lập pháp của Quốc Dân Đảng, bà Mã Văn Quân

Bà Mã Văn Quân, nhà lập pháp của Quốc Dân Đảng, cho biết Sư phụ Lý là một vị thầy đáng kính và có các đệ tử trên toàn thế giới. “Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Ngài, tôi kính chúc Ngài trường thọ, bình an, và sinh nhật vui vẻ!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193157.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share