Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó, khung cảnh yên bình của các học viên biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường trước tòa nhà Hải quan bên cạnh Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng thế giới đã thu hút sự chú ý của những người dân tại Sydney, Úc trên đường đi làm. Nhóm luyện công buổi sáng đã mở màn cho một loạt các hoạt động trong ngày.

adf1a931cd66324bc9d50a13494be143.jpg

022800a6218cc6dd002d400d2f269b8a.jpg

Khung cảnh yên bình của các học viên biểu diễn các bài công pháp vào buổi sáng đã thu hút những người dân đang trên đường đi làm

Sau đó, các học viên đã tổ chức một buổi lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, với sự tham gia của nhiều người ủng hộ, trong đó bao gồm cả các thành viên Quốc hội.

Nối tiếp buổi lễ mít-tinh, Đoàn nhạc Tian Guo đã dẫn đầu đoàn diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp với tiếng nhạc hùng tráng, cùng với đó là màn trình diễn lôi cuốn của đội cờ rực rỡ sắc màu, sự duyên dáng của đội trống lưng và đội tiên nữ.

0d1a3841de06192c78f8b32e543db07e.jpg
Các học viên đã chụp một bức ảnh tập thể tại Công viên Belmore vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 để chúc sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập pháp môn

6543f9311e4ced1ad9b576f5341b9029.jpg

b5347d880053eaa75401d05f4c472ca6.jpg

bd64344758fbaa7cab53cb1840fb6f04.jpg

633b3263c19a9050dcc70d8792016ef8.jpg

7a48aff5999c6fbe92b21fd97a5bcc84.jpg

9a2eb4a62e627f48fddc799ac55a481f.jpg

c08d040c9f1e349387d879f069f99718.jpg

f0b24cb0e69e11d913125ff8b7c248f8.jpg

a8bab77f2175d01af20fe48050fa2200.jpg

39c33569850935bd2b67fc1753eddaa1.jpg

1bcde5cf7dddc5cb1cc2cba164725442.jpg
Các học viên đã tổ chức đại lễ diễu hành xuyên qua nhiều tuyến phố chính ở trung tâm Sydney

a066bffab109c863ab96d2d1ca2634fc.jpg

0ad97d09c381bb4f1e4f1830d10e1bff.jpg

447216a72e7d8e133bc7349d035b4232.jpg
Người dân dừng lại lắng nghe khi các học viên giới thiệu về môn tu luyện

Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho nhân loại

Ông Trương, một bậc thầy về thôi nã của Trung Y đã đưa bạn mình đến xem các hoạt động trong ngày. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho nhân loại. Những người này rời khỏi Trung Quốc để cứu Trung Quốc, thực sự có tác dụng to lớn trong việc cứu người dân Trung Quốc. Họ giúp toàn thế giới thấy rõ bản chất tà ác của đảng cộng sản. Từ trong tâm mình tôi thực sự rất bội phục Pháp Luân Công, họ rất vĩ đại! Pháp Luân Công quả là đệ nhất! Tôi cùng tất cả bạn bè của mình đều tới để ủng hộ hoạt động của Pháp Luân Công. Tôi muốn hô lớn khẩu hiệu ‘Đả đảo Đảng Cộng sản’! Tôi đến đây để phản đối đảng cộng sản, bởi vì cái đảng đó là một thể chế tà ác không có nhân tính. Tôi sẽ dốc hết sức mình để ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi nhất định sẽ ủng hộ cho cái thiện, tận lực ủng hộ cho các giá trị tốt đẹp của nhân loại mà không cần hồi báo.”

Ông cũng cho biết, ông đã quan sát các học viên và cảm thấy họ là những người tốt nhất. Họ phát ra một năng lượng chính diện hết sức cường đại cho thế giới. Ông cho rằng, làm người nên phải có lòng biết ơn và có tín ngưỡng. Ông nói: “Tôi thấy được ánh sáng phát ra từ chính những hành động và ngôn từ của các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cho dù chưa đọc cũng có thể thấy được họ đều là những người tốt nhất. Tôi đã đến Hồng Kông và thấy các học viên đang nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở khắp mọi nơi. Tôi thấy họ thật quá đỗi phi thường vì đã giữ vững tinh thần dũng cảm chống chọi với ĐCSTQ tà ác. Bản thân tôi không làm được điều đó, nhưng tôi luôn ủng hộ họ.”

Năng lượng chính diện và thuần tịnh của Pháp Luân Đại Pháp là điều trọng yếu nhất đối với Trái đất và nhân loại

bccb6c863b65797262db796e1d424554.jpg
Bà Marie Minamba, một nhà trị liệu tinh thần, cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn đã dẫn hướng cho xã hội thế giới đi theo chính đạo

Bà Marie Minamba là một nhà trị liệu tinh thần. Bà cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng vui tươi đến như vậy. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, thuần chính đến từ âm nhạc mà họ diễn tấu. Đây là điều cần thiết và quan trọng nhất nhất trong thế giới của chúng ta, đặc biệt là giữa đại dịch hiện nay.”

“Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều mà xã hội cần, có thể dẫn dắt xã hội đi theo chính đạo. Chúng ta cũng cần những giá trị này để giúp chúng ta hoàn thiện nhân sinh, hoàn thành các sứ mệnh của mỗi người. Chúng ta cũng cần Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân và có thể tương thân tương ái với những người xung quanh. Chân-Thiện-Nhẫn là tôn chỉ của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cũng là tư tưởng chỉ đạo quan trọng giúp con người ta có được thân-tâm-linh thuần tịnh.”

Bà Marie Minamba chia sẻ, bà rất yêu thích trang phục truyền thống mà các học viên mặc và cách phối màu của trang phục. Bà cảm thấy màu xanh và màu vàng rất mỹ lệ và phát huy năng lượng tích cực. Bà cũng thể hiện sự hứng thú với việc học các bài công pháp. Bà đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại. Bà nhận định: “Con người nên học cách tôn trọng và yêu thương nhau. Mọi người nên chiểu theo đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc hành vi và ngôn hành của mình, tu thân dưỡng tính, đồng thời tìm ở bên trong bản thân để thấy được bản tính lương thiện của mình, bỏ đi cái tà ác của tự ngã, hướng tới con đường quay về truyền thống. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh bùng phát hiện nay, chúng ta phải ngăn chặn Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bức hại nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Sự tốt đẹp của ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ nên được phổ truyền khắp mọi nơi trên thế giới.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193137.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share