Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Elizabeth tại Aucland, New Zealand vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm múa rồng và đội trống lưng cùng âm nhạc của họ đã thu hút được rất nhiều người dừng lại đón xem. Nhiều người còn bị cuốn hút bởi khung cảnh các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đã ghé qua để tìm hiểu thêm.

80b89937d2713dde7969b36780656064.jpg

7a9a8cba914464da4e8b5cc05c3c7c7b.jpg

008a9bcf07e0c256f40c324553e8dcd5.jpg

4a39f06bc911bf72842bd6e8078edaf7.jpg

b97eb545981fb147049e6c1759277c92.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5, tại Quảng trường Elizabeth tại Auckland

cdc28a2650ac9f9373bab9a70d5836c3.jpg

71bccc538c8f48dfa93b9b9059816490.jpg

Người dân hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức vào dịp ngày 13 tháng 5 hàng năm không chỉ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng lần đầu ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 mà còn là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Các học viên bày tỏ lòng cảm ân ơn cứu độ của Sư tôn

Cô Nancy Yang đã chia sẻ trải nghiệm tại sự kiện. Cô mắc bệnh thận và bệnh tình của cô tiến triển rất nhanh. Lúc nào cô cũng mệt mỏi và cô vừa bị huyết niệu vừa bị protein niệu (nước tiểu có máu và protein). Cô không thể làm việc và phải nghỉ việc lâu dài vì bệnh tật.

Cô chia sẻ: “Người thân trong gia đình đã đưa tôi đi các nơi để thử các biện pháp trị liệu khác nhau từ các phòng khám chuyên môn, các bài thuốc bí quyết dân gian cho đến châm cứu rồi thuốc Đông y. Tuy nhiên, tình trạng của tôi lại chuyển biến xấu hơn. Các bác sỹ nói rằng bệnh sẽ phát triển thành ure huyết nếu tình trạng của tôi không được không chế tốt.”

Một người bạn đã khích lệ Nancy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Nancy đã tiếp nhận lời khuyên của bạn và trong vòng ba tháng cô đã hoàn toàn khôi phục lại sức khỏe và có thể quay lại làm việc.

Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống khỏe mạnh. Đại Pháp không chỉ cho tôi sức khỏe tốt mà còn dạy tôi làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Thông qua đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu nguyên nhân thực sự của sinh, lão, bệnh, tử và mối quan hệ giữa nghiệp và đức, và lý do tại sao tôi cần phải làm người tốt. Tôi đã trở nên hòa ái và vô cùng vui vẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình và mối quan hệ của tôi với mọi người trở nên hài hòa hơn.”

f6d57a6e813d0cc167f71dcb1dc184a4.jpg

Học viên trẻ Selwyn, yêu thích luyện các bài công pháp

Selwyn 10 tuổi và cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Cháu rất ích kỷ, cháu rất hay cãi lại bố mẹ. Cháu ác ý với người khác và vô cùng nghịch ngợm.” Nhưng hiện giờ, cháu biết điều hơn, phải phép hơn nhiều.

Cháu thích luyện các bài công pháp và học thuộc Hồng Ngâm của Sư phụ. Đại Pháp đã khiến cháu thay đổi rất nhiều bởi Đại Pháp dạy cháu trở thành người tốt hơn và thiện tâm hơn. Cháu liên tục áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vào cuộc sống hàng ngày.

“Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy cháu trở thành người có ích. Cháu giúp thầy cô dọn dẹp lớp học hàng ngày. Cháu giúp các bạn cùng lớp học khi các bạn nhờ cháu giúp. Khi cháu gặp bất kỳ khó khăn nào, cháu luôn xin Sư phụ chỉ dẫn.”

Chủ tịch Hội đồng : Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị nhân văn tốt đẹp nhất

aac93f862cbc4d3cd3576869f2da7892.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland đã đến dự kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng các học viên.

Ông phát biểu: “Tôi cho rằng Pháp Luân Công đáng được chúc mừng vì đã phát huy được tinh thần của nhà sáng lập pháp môn, đem lại sức khỏe, lối sống lành mạnh, thiện lương và hòa ái cho các học viên. Điều khiến tôi kinh ngạc chính là chính quyền Trung Quốc lại coi đó như một sự uy hiếp. Tôi cho rằng Pháp Luân Công rất xứng đáng được tán thưởng vì đã gìn giữ được tinh thần đó, đồng thời phát huy điều đó ở New Zealand và để New Zealand hiểu rõ về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Wilson đã biết Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây 15 năm và rất ủng hộ môn tu luyện.

“Tôi cho rằng đó là điều rất đáng làm bởi tôi đánh giá cao phẩm chất của những người ủng hộ Pháp Luân Công cùng sự kiên định và kỹ năng tổ chức của họ trong việc duy hộ Pháp Luân Công. “Về bản chất, điều đó mang lại ảnh hưởng tích cực và đó là những giá trị quan vô cùng tốt đẹp. Chân-Thiện-Nhẫn, tôi tán đồng với nguyên lý đó. Đó là những giá trị quan tốt đẹp nhất được gìn giữ bởi một số người rất tốt trong phong trào Pháp Luân Đại Pháp.”

Người dân tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

c044d498fff7d199ff56d7d09c784410.jpg

Ông David Hume thích các bài công pháp tường hòa

Ông David Hume là kỹ sư, vợ là nhiếp ảnh gia. Cả hai đã dừng lại để quan sát các hoạt động tại Quảng trường Elizabeth.

Ông Hume nhận xét: “Màn múa rồng của các học viên rất hay và hấp dẫn. Tôi và vợ đã chụp rất nhiều ảnh. Phần trình diễn các bài công pháp rất tĩnh lặng, tường hòa và mỹ diệu. Tôi rất thích. Tôi vừa mới biết rằng sự kiện này là để kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Tôi chúc họ may mắn và chúc mừng sự kiện kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Tất cả mọi người đều nên theo nguyên lý này.”

f7abe0a54aacb9edc1e2802911df2c35.jpg

Keegan Parkinson học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp dưới trời mưa

Keegan Parkinson là học sinh cuối cấp ở trường trung học. Cậu đã cùng tham gia cùng các học viên khi thấy họ đang luyện các bài công pháp. Cậu nói: “Tôi khó có thể diễn tả được cảm thụ của mình thành lời. Khi tôi luyện các bài công pháp cùng với các học viên, tôi cảm thấy như mình cũng là một thành viên trong đó. Tôi hoàn toàn dung nhập vào đó. Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ còn tiếng nhạc. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Văn hóa Trung Quốc thật tuyệt vời. Tôi chúc các học viên một lễ kỷ niệm 29 năm thật vui vẻ”.

Cậu đã mang theo một cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp khi rời đi. Cậu nói sẽ nghiên cứu tài liệu này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193122.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share