Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 11-05-2021] Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, Úc, đã tổ chức các sự kiện trên Quảng trường Queensbridge để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày đặc biệt này, ghi dấu kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý. Các diễn giả khách mời tham gia lễ kỷ niệm để ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp to lớn cho xã hội và nỗ lực không mệt mỏi của họ để chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

005f12da5b68859ffe56027fab4b898f.jpg

Các học viên ở Melbourne kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ.

08ff562f69f29806246da33a800208d4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc nhiều dân tộc khác nhau kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

4349d958f04125ddf008e0c0dd02a1de.jpg

Các tiết mục biểu diễn trên Quảng trường Queensbridge để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5.

Ông Phiền Huệ Cường, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp chi nhánh Victoria, Úc, đã giới thiệu các bài công pháp và nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người bị cuốn hút, và một số cho hay họ muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Banyule cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp cho cộng đồng

9c4c09580dab1433b28e449912cb0a45.jpg

Ông Rick Garottie, Thị trưởng thành phố Banyule, tham gia lễ kỷ niệm.

Ông Rick Garottie, Thị trưởng thành phố Banyule, đồng thời cũng là giám đốc tài chính của một tổ chức dịch vụ y tế lớn ở Melbourne, bày tỏ lòng biết ơn vì đã được mời tham dự sự kiện Pháp Luân Đại Pháp này và bày tỏ sự ủng hộ đối với những đóng góp và sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng Banyule.

Ông Garottie cho biết trong bài phát biểu của mình, “Một trong những điều quan trọng ở Banyule là chúng tôi đón nhận và tôn vinh sự đa dạng. Công việc mà Pháp Luân Đại Pháp đã và đang làm thực sự là thương yêu tất cả mọi người và từ một ý nghĩa tâm linh. Xin được chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp, và những đóng góp to lớn mà các bạn đang làm cho cộng đồng của chúng tôi đã phần nào khiến Melbourne và Úc trở nên tuyệt vời như vậy!”

“Bị thuyết phục trước sự kiên định và vẻ hiền hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

a1bf9b78c31e5f4db9c7627957f99a90.jpg

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch của Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC)

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch của NCC và là tác giả của Tuần báo Tin tức (News Weekly), đã có bài phát biểu trong đó ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là điều cần thiết cho không chỉ xã hội văn minh mà cả xã hội thịnh vượng.

Ông Westmore phát biểu rằng các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng tầm quan trọng của những lợi ích ấy đã bị đánh giá thấp ở phương Tây trong nhiều năm. “Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý căn bản đằng sau Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với bạn rằng đây là những nguyên tắc mà mọi người trong xã hội chúng ta đều nên tuân thủ. Tập hợp các nguyên tắc này là nền tảng cho sự hoàn thiện cá nhân và lợi ích của xã hội.

“Tôi đã bị thuyết phục trước sự kiên định với đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và sự hiền hòa trong đức tin của họ … Tôi hoàn toàn ủng hộ họ.”

“Bảo vệ và thúc đẩy các niềm tin và thực hành đạo đức cao nhất”

ee4976706bd5aeb73b975bfe834bb0e2.jpg

Ông Gerard Flood, cựu phó chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ

Ông Gerard Flood, cựu phó chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ, thay mặt Đảng Lao động Dân chủ và tất cả công dân có thiện chí ca ngợi đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông phát biểu: “Tôi phải cảm ơn và chúc mừng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp to lớn và không thể thay thế của họ đối với sức khỏe, hạnh phúc, phúc lợi và sự tiến bộ của cả cộng đồng, cũng như bảo vệ và thúc đẩy niềm tin và thực hành đạo đức cao nhất trong tất cả thực hành trong mọi kiến thức tích lũy được của nền văn minh …

“Một điều vô cùng tốt đẹp khác mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho thế giới, và cho chúng tôi ở Victoria đây, là cam kết công khai của họ đối với Chân-Thiện-Nhẫn. Ba đức tính này là tối cao trong các nguyên lý tự nhiên. Chúng nhắc nhở tôi rằng tôi phải nhận ra và vượt qua những thiết sót của bản thân mình trong việc tìm kiếm sự thật và nói lên sự thật, tương tự như vậy, những thiếu sóti của tôi về lòng rộng lượng, lòng bác ái, sự tử tế, cũng như điểm yếu của tôi trong việc không giữ lời hứa. Tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vì họ đã khích lệ tôi vượt qua những thiếu sót trong những hành vi quan trọng nhất này”.

Giám đốc điều hành của MCJ Report: Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên

3803b9860648f61282337957fbf2b2c5.jpg

Ông Morgan C. Jonas, Giám đốc điều hành của MCJ Report

Ông Morgan C. Jonas, Giám đốc điều hành của kênh truyền thông độc lập MCJ Report, cho biết, “… nhiều năm qua, tôi đã tìm hiểu về phong trào này và tôi rất ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đánh giá cao các nguyên tắc mà họ tuân theo, có được sức khỏe tốt và đạt đến mức độ nhận thức cao hơn.

“Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu những tội ác tàn bạo nhất, thậm chí tàn bạo hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Tôi đang nói về những vụ tra tấn, giết người, nô dịch quy mô công nghiệp và thậm chí tệ hơn là thu hoạch nội tạng … Tôi khâm phục lòng can đảm của các học viên. Hôm nay, họ thực sự dũng cảm đứng lên … Thật tuyệt vời khi ở Úc đây, chúng ta có thể có những nhóm như Pháp Luân Đại Pháp được tự do bày tỏ quan điểm và thực hành đức tin của họ, cũng như tự do kháng nghị để cho thế giới thấy niềm tin của họ!”

Sự phục hưng đạo lý ở Trung Quốc

9622214941fa69ad7802beab5b7da2e4.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn, tờ báo tiếng Trung ủng hộ dân chủ tại Úc

Ông Ruan Jie, tổng biên tập thời báo Thiên An Môn, một tờ báo tiếng Trung Quốc ủng hộ dân chủ tại Úc, cho biết trong bài phát biểu của mình, “29 năm trước, Pháp Luân Công đã ra đời ở Trung Quốc. Đó là sự khởi đầu cho sự hồi sinh của đạo đức ở Trung Quốc. Tôi có thể nói với quý vị rằng, Pháp Luân Công có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là trong việc khôi phục đạo đức.

“Năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, nói rằng Đảng Cộng sản sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng, nhưng ngày nay, quý vị có thể thấy chế độ cộng sản Trung Quốc không có bạn bè trên thế giới. Họ cũng không có nơi nào để đi nữa, họ bị từ chối ở khắp mọi nơi, nhưng Pháp Luân Công lại nở rộ rộng khắp và được chào đón trên toàn thế giới, bởi vì các giá trị của Đại Pháp là tốt cho chúng ta và tốt cho tất cả mọi người.

“Pháp Luân Công đã rất nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại và duy trì quyền tự do tín ngưỡng của họ. Những gì họ đang làm là phục hồi tinh thần chống lại chế độ độc tài của người dân Trung Quốc. Tôi tin rằng Pháp Luân Công sẽ đóng góp to lớn cho lịch sử Trung Quốc, và đặt nền tảng để Trung Quốc trở lại xã hội bình thường trong tương lai.”

Phóng viên báo chí nước ngoài đánh giá cao Pháp Luân Đại Pháp

8d02656fae2233ad9fbdad839147a066.jpg

Anh Avi Yemini, phóng viên trưởng của một kênh truyền thông nước ngoài tại Úc

Anh Avi Yemini, phóng viên trưởng của một kênh truyền thông nước ngoài tại Úc, đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công và khán giả tại lễ kỷ niệm.

Anh Yemini nói anh rất thích sự kiện này và nghĩ rằng người Úc sẽ được hưởng lợi khi nghe toàn bộ lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã nói chuyện với một số học viên. Tất cả đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng họ và khiến họ trở thành những người tốt hơn.” Sau khi xem những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ảnh hưởng đến một số sinh viên từ Trung Quốc như thế nào, anh Avi cho biết anh nhận ra “ĐCSTQ thực sự xấu xa và nguy hiểm. Nếu chúng ta không ngăn chặn nó (tuyên truyền của ĐCSTQ) ngay bây giờ, mọi người sẽ sớm đi theo hướng giống như Trung Quốc Đại lục. Nó còn có thể xảy ra nhanh hơn những gì bạn có thể hình dung.”

Anh cho hay anh đánh giá cao những điều các học viên đang làm và muốn giúp phổ biến thông tin.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192988.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share