Tác phẩm của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2021]

cc7cdd4b81b47f29756cc6546501011f.jpg

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng ở Trung Quốc. Kể từ đó về sau, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng phổ truyền khắp nơi tại Trung Quốc và các quốc gia trên toàn thế giới. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp được dân chúng đón nhận nồng nhiệt, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp môn tu luyện trên phạm vi toàn quốc vào năm 1999. Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và bỏ tù, nhưng các đệ tử Đại Pháp không bao giờ dao động chính tín của họ; họ vẫn luôn kiên nhẫn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp một cách hòa bình.

Tranh vẽ này dựa trên một sự kiện có thật khi các đệ tử Đại Pháp giăng băng-rôn dọc theo đường ray xe lửa để nói sự thật về môn tu luyện cho các hành khách trên xe. Tác giả muốn dâng tặng tác phẩm này nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/【庆祝513】绘画-慈悲的呼唤-424403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193215.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share