Bài viết phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2021] Cảnh sát và lãnh đạo trường học ở Trùng Khánh đã bắt đầu sách nhiễu bà Tằng Khánh Bích, một giáo viên về hưu, bởi bà vẫn luôn là một người học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định. Họ đã ba lần bắt và tống giam bà Tằng. Sự sách nhiễu gia tăng vào năm 2020, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch “Xóa sổ” trên toàn quốc nhằm cưỡng chế mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện giảng dạy “Chân-Thiện-Nhẫn”. Pháp môn này được truyền giảng ra công chúng vào từ năm 1992. Vào tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã bắt đầu bức hại pháp môn. Các học viên trên khắp Trung Quốc đã bị sách nhiễu và tra tấn vô cùng tàn bạo trong hơn 22 năm qua.

Chính quyền Trùng Khánh ra chính sách, rằng các nhà chức trách ở những khu vực có từ sáu học viên trở xuống phải cưỡng chế tất cả họ từ bỏ đức tin trong chiến dịch “Xóa sổ” mới nhất này. Nếu không đạt mực tiêu, lương của những nhân viên chính quyền này sẽ bị cắt giảm 3%.

Bà Tằng từng công tác tại Trường trung học Thực nghiệm quận Vũ Long. Ủy ban Giáo dục quận Vũ Long và lãnh đạo nhà trường từng thiết lập một đội đặc nhiệm phụ trách “chuyển hóa” bà Tằng. Hiệu trưởng từng nói trong một cuộc họp của khoa rằng nếu bà Tằng từ chối ký tên và các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lương của mỗi người sẽ bị cắt giảm 3.000 nhân dân tệ. Một số giáo viên và nhân viên trong trường là những người của chùng một gia đình, do đó lương của họ có nguy cơ bị giảm hai, ba thậm chí là bốn lần.

Thậm chí ngay cả nơi cháu gái bà Tằng (cháu họ) làm việc, một cơ quan nhà nước được xác định đựa trên cơ sở dữ liệu của chính phủ, cũng bị yêu cầu phải tham gia vào chiến dịch “chuyển hóa” bà Tằng.

Từ tháng 9 năm 2020, lãnh đạo trường học, chính quyền thành phố, cộng đồng và cảnh sát đã sách nhiễu bà Tằng tổng cộng 15 lần. Chính quyền còn thuê một số người từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng sau đó đã từ bỏ làm “chuyên gia” để tẩy não bà Tằng.

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, nhà trường buộc tất cả giáo viên phải tham gia, đặc biệt là đảng viên. Mỗi sáng thứ Tư, bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng, họ tẩy não bà Tằng trong một phòng họp.

Vào buổi chiều, một nhóm nhân viên bảo vệ trường học và các quan chức thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan vượt trên hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) đã sách nhiễu bà tại nhà.

Đôi khi họ ở lại nhà bà để tẩy não bà. Trong tháng 9, cháu gái bà Tằng bị yêu cầu nghỉ làm hai ngày để qua ở với bà để theo dõi bà.

Đến cuối năm 2020, các giáo viên khác quyết định thực hiện một biện pháp cực đoan để buộc bà Tằng từ bỏ đức tin của mình. Vào ngày 9 tháng 12, hai giáo viên đã giữ chặt cánh tay của bà trong khi những người khác bắt bà phải điểm chỉ vào một tờ giấy có ghi sẵn tên của bà. Sau đó, họ điền vào tờ giấy nội dung tuyên bố nói rằng bà Tằng muốn từ bỏ đức tin của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/9/192261.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share