Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 14-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý tại Công viên Retiro ở Madrid vào ngày 9 tháng 5 năm 2021.

bc2484153951d810a64b24376b91f6f3.jpg

e9e895e3fd86c35ab4289cba83d700f7.jpg

fed50265999af332bab63f2972292b21.jpg

Practitioners throughout Spain wish Master Li Hongzhi a happy 70th birthday.

Các học viên trên khắp Tây Ban Nha chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí

caef868736cb208c8146ac5f1b751ac5.jpg

d19a4cad9718e911ec33c22af0678168.jpg

Trình diễn các bài công pháp

abb8b810b4a15aa7a95a1e50857ce476.jpg

Một phụ nữ địa phương (bên phải) chụp ảnh cùng một học viên

Một phụ nữ địa phương rất hứng thú học các bài công pháp. Cô đã hỏi lấy thông tin chi tiết về điểm luyện các bài công pháp ở Madrid và rất vui đón nhận bông hoa sen gấp giấy do các học viên tặng.

a3bcba67047235cd966e24d01ff4297b.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về cuộc bức hại

Cô Sophia là một học viên mới. Cô bị viêm khớp và đi lại khó khăn. Cô thường xuyên phải đến bệnh viện mà cũng không ích gì.

Tình cờ, cô thấy video hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội, vì thế cô bắt đầu luyện các bài công pháp. Một tháng sau đó, bệnh viêm khớp của cô đã ổn. Cô cảm thấy như cuộc sống của mình được tái sinh và cô đã quyết định làm điều gì đó vì Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Sophia là ca sỹ chuyên nghiệp, vì thế cô tham gia biểu diễn tại các hoạt động của các các học viên và thông qua những ca khúc của mình, cô muốn nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kinh hoàng của ĐCSTQ.

Cô Lucy, cũng là một học viên mới, cô từng mắc bệnh tim mạch, hai chân sưng vù. Chồng cô đã khuyên cô thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sau đó các vấn đề về sức khỏe của cô đã được giải quyết.

Tại sự kiện hôm thứ Bảy đó, cô đã bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý vì đã giúp cô tẩy tịnh thân và tâm mình.

“Một lần sau khi tọa thiền xong, đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đã đắc được chân Pháp. Tôi đã khóc và cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, giúp tôi đề cao trong tu luyện.”

Cô chia sẻ: “Tôi đã nhận ra rằng đề cao tâm tính là điều trọng yếu đối với người tu luyện. Hàng ngày, tôi luôn nhắc nhở bản thân chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193114.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share