[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Jean Stothert của thành phố Omaha, Nebraska đã ban hành tuyên bố lấy tuần từ ngày 13 đến 20 tháng 5 là Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này.

487f481930d5e678b30bc18863c908b1.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Jean Stothert của thành phố Omaha

Bản tuyên bố có đoạn:

“Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được thụ ích từ việc cải thiện sức khỏe, nâng cao năng lượng, tinh thần minh mẫn và giảm căng thẳng. Các nguyên lý và các bài tập ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người vượt qua căng thẳng do đại dịch Covid-19.“

“Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nebraska cung cấp các lớp học miễn phí, tham gia Hội chợ Y tế Omaha và Lễ hội Châu Á Nebraska, cũng như các buổi luyện công ngoài trời mà mọi người có thể tham gia.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193063.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share