[MINH HUỆ 25-01-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại16 thành phố hoặc quận huyện ở tám tỉnh thành, trong đó có ít nhất55 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

c383f9cf8073d6b411a36f5a7051220f.jpg

1. [Bắc Kinh] Bà Vũ Thục Hoa bị sách nhiễu
2. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt
3. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Nhà của 29 học viên bị lục soát
4. [Thành phố Cú Dung, tỉnh Giang Tô] Ông Ngô Chính Vinh bị kết án hai năm tù
5. [Thành phố My Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Học Anh bị kết án tù
6. [Thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Suất Huệ Lan, bà Giản Lan Anh bị bắt tạm giam
7. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt
8. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tú Bình và bà Lưu Thục Quyên bị sách nhiễu
9. [Bắc Kinh] Hồ sơ của bà Lý Thục Phương chuyển sang viện kiểm sát
10. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt
11. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Văn Tiểu Muội bị sách nhiễu
12. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Quế Vân bị kết án một năm sáu tháng tù
13. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Tuấn Như bị sách nhiễu
14. [Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vu Xuân Ba bị bức hại trong trại giam
15. [Thượng Hải] Bà Vương Toàn Đễ bị bắt tạm giam
16. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Đổng Hoán Anh đối mặt với xét xử
17. [Thiên Tân] 21 học viên ở thị trấn Vũ Thanh bị sách nhiễu

1. [Bắc Kinh] Bà Vũ Thục Hoa bị sách nhiễu

Bà Vũ Thục Hoa bị sách nhiễu tại nhà vào chiều ngày 20 tháng 1 năm 2021. Bí thư thôn nhận lệnh từ Sở Tư pháp Thị trấn Thẩm Gia Danh và đến nhà đe dọa sẽ tổ chức một lớp tẩy não cho bà Vũ nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, họ cũng cố gắng chụp ảnh bà Vũ. Chồng bà cũng chịu áp lực tinh thần rất lớn và bị tổn thất tài chính.

2. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

Ông Hạ Hồng Dân và hai học viên nữ khác bị tố giác với cảnh sát và bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, chỉ bởi họ giảng chân tướng Pháp Luân Công tại khu chợ ở thôn Nguỵ, thị trấn Lai Thuỷ. Họ bị đưa đến Đồn Công an Thị trấn Lai Thuỷ và bị thẩm vấn.

Cả ba học viên đều nhận được thông báo “Quyết định xử phạt hành chính” và bị quản thúc 12 ngày (bởi đại dịch virus corona nên họ sẽ thụ án bên ngoài nhà tù). Người nhà của các học viên đã được gọi đến để đón họ vào lúc 8 giờ tối, nhưng xe đạp điện của họ vẫn đang bị giữ tại trụ sở thôn Nguỵ.

3. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Nhà của 29 học viên bị lục soát

Nhà của hơn 29 học viên ở quận Vũ Lăng đã bị đột nhập vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Các cuộc đột kích được tiến hành bởi người ở nhiều đồn công an khác nhau và Công an Quận Vũ Lăng. Các học viên Dương Bích Quỳnh, Dương Quốc Dân và Phạm Tòng Dung bị giam từ 10 đến 15 ngày.

Học viên Giang Văn Hùng, Văn Xuân Hoa và Phạm Anh bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thường Đức. Học viên Văn Xuân Hoa được tạm tha y tế. Hai học viên Giang Văn Hùng và Phạm Anh đã bị bắt giữ chính thức.

4. [Thành phố Cú Dung, tỉnh Giang Tô] Ông Ngô Chính Vinh bị kết án hai năm tù

Ông Ngô Chính Vinh bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 bởi phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Nhà ông bị lục soát. Ông bị kết án hai năm tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, và hiện đang bị cầm tù.

5. [Thành phố My Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Học Anh bị kết án tù

Bà Học Anh bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Bành Sơn và bị kết án mười tháng tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Sau đó bà đã bị đưa đến trại tạm giam Bành Sơn.

6. [Thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Suất Huệ Lan, bà Giản Lan Anh bị bắt tạm giam

Bà Suất Huệ Lan và bà Giản Lan Anh ở thị trấn Tô Kê, quậnThị Trung, bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Giáp Giang bắt giữ vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát. Các sách Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công được tìm thấy ở nhà bà Giản. Không rõ cảnh sát đã tịch thu những gì từ nhà bà Suất. Hiện bà Suất và bà Giản đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Lạc Sơn.

7. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt

Các học viên ở thành phố Lăng Hải đã bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu giảng chân tướng tại một ngôi chợ lớn ở tân khu Cẩm Thái vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021. Trương Xuân Lôi, trưởng Đồn Công an Thị trấn Diêm Gia, đã dẫn theo một nhóm cảnh sát đến bắt bảy học viên, bao gồm bà Trương Lệ Anh, bà Vương Bảo Cần, bà Lương Cẩm Quân, bà Vương Lệ Hoa, học viên Dương Xuân Hữu (không rõ giới tính), ông Chu Vĩnh Lâm và bà Tôn Kế Bình. Nhà của họ bị lục soát vào buổi chiều cùng ngày, các tài sản cá nhân của họ như sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, máy in, máy tính, v.v. đều bị tịch thu.

Ngoại trừ ông Chu Vĩnh Lâm và vợ là bà Tôn Kế Bình, năm học viên khác đã được tại ngoại vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2021. Gia đình họ đã trả phải nộp từ vài nghìn đến hơn 10.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh họ tại ngoại. Ông Chu và cô Tôn bị đưa đến Đội An ninh Nội địa Thành phố Lăng Hải và hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

8. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tú Bình và bà Lưu Thục Quyên bị sách nhiễu

Bà Lưu Thục Quyên và bà Lý Tú Bình đã bị bắt gặp dán thông điệp giảng chân tướng vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Người ở Đồn Công an Thuỷ Tập đã đến nhà bà Lưu Thục Quyên để sách nhiễu gia đình bà vào trưa ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Cùng ngày, người ở Đồn Công an khu phát triển Lai Tây đã đến nhà bà Lý Tú Bình ở thôn Viện Trang. Họ lục soát nhà bà và tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Họ cưỡng chế bà đến đồn công an để thẩm vấn. Bà Lý đã cố gắng giảng chân tướng cho cảnh sát. Hai giờ sau, bà được thả. Cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu bà Lý vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, với lý do làm xét nghiệm axit nucleic. Bà Lý đã từ chối.

9. [Bắc Kinh] Hồ sơ của bà Lý Thục Phương đã chuyển sang viện kiểm sát

Bà Lý Thục Phương ở Khu dân cư Đạt Phú Uyển, quận Thông Châu, Bắc Kinh. Một số cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà bắt giữ bà vào lúc 3 giờ chiều ngày 24 tháng 10 năm 2020. Họ đưa bà đến Đồn Công an Thứ Cừ. Cảnh sát lục soát nhà và lấy đi các sách Đại Pháp, ba cuốn Tuần báo Minh Huệ và 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Ngày hôm sau, họ đưa bà Lý đến bệnh viện hai lần để khám sức khỏe, và sau đó đưa bà đến trại tạm giam Thông Châu ngay trong đêm. Trại tạm giam đã từ chối nhận bà vì huyết áp của bà tăng cao 205mmHg. Họ tiếp tục khám sức khoẻ cho bà Lý vào ngày hôm sau, nhưng vẫn bị từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe của bà. Sang ngày thứ ba, gia đình bà nhận được thông báo đến đón bà ở Đồn Công an Thứ Cừ. Hiện bà bị quản thúc tại nhà.

Ngày 6 tháng 12 năm 2020, viện kiểm sát gọi điện cho bà Lý và người này đã cúp máy khi bà cố gắng giảng chân tướng.

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, người của Đồn Công an Thứ Cừ đã đưa bà đến viện kiểm sát và bà bị thẩm vấn khoảng một tiếng đồng hồ.

10. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt

Bốn học viên bao gồm ông Trần Dương, bà Tào Chí Mẫn, ông Lý Chí Cương và ông Dụ Huy đã bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Ông Trần Dương đã bị giam tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Sa. Hiện không rõ ông đang ở đâu. Bà Tào Chí Mẫn vẫn bị giam tại Trại giam Số 4 đến nay. Không rõ ông Lý Chí Cương bị đưa đi đâu sau khi bị bắt.

11. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Văn Tiểu Muội bị sách nhiễu

Bà Văn Tiểu Muội đã nhiều lần bị sách nhiễu ngay tại nhà mình vào năm 2021. Người ở Đồn Công an Hợp Giang, Văn phòng khu phố Hợp Giang và Cộng đồng dân cư Hợp Giang đã nhiều lần đến nhà bà. Họ gây áp lực buộc bà phải ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công và cảnh cáo bà không được phát tài liệu giảng chân tướng. Họ cũng đe dọa sẽ đình chỉ lương của bà.

12. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Quế Vân bị kết án một năm sáu tháng tù

Bà Lý Quế Vân ở huyện Vấn Thượng bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Sau đó họ kết án bà một năm sáu tháng tù. Bà bị giam trong Nhà tù Nữ Tế Ninh trong sáu tháng kể từ thời điểm đó.

13. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Tuấn Như bị sách nhiếu

Bà Triệu Tuấn Như sống ở thôn Nghê Quan Truân, thị trấn Bào Quan Truân, huyện Nam Bì. Viên chức thôn đã đến quấy rối bà Triệu vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Họ đã hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và bà Triệu đã cố gắng giảng chân tướng cho họ.

14. [Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vu Xuân Ba bị bức hại trong trại giam

Ông Vu Xuân Ba bị giam tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân. Được biết ông đã gặp vấn đề về sức khỏe trong khi bị giam giữ.

15. [Thượng Hải] Bà Vương Toàn Đễ bị bắt tạm giam

Bà Vương Toàn Đễ bị bắt tại quận Hồng Khẩu vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Bà hiện bị giam tại trại tạm giam Quận Hồng Khẩu. Có thông tin cho rằng bà Vương đã tuyệt thực trong trại tạm giam.

16. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Đổng Hoán Anh đối mặt với xét xử

Bà Đổng Hoán Anh ở thành phố Đăng Phong bị tố giác với cảnh sát khi giảng chân tướng Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2020. Bà được bảo lãnh tại ngoại một năm. Hồ sơ của bà đã được chuyển sang viện kiểm sát và phiên tòa xét xử bà sẽ diễn ra tại thành phố Tân Trịnh vào ngày 26 hoặc 27 tháng 1 năm 2021.

17. [Thiên Tân] 21 học viên ở thị trấn Vũ Thanh bị sách nhiễu

Nhiều học viên ở thị trấn Dương Thôn, huyện Vũ Thanh bị sách nhiễu trong nửa cuối năm 2020. Nhiều cơ quan nhà nước liên quan bao gồm đồn công an, chính quyền thị trấn, văn phòng phường và văn phòng cộng đồng dân cư địa phương đã tham gia sách nhiễu các học viên.

Những học viên sách nhiễu đã xác nhận được gồm: Niếp Bảo Lợi, Dương Chấn San, Phàn Minh Ngọc, Lý Mẫn Phú, Lý Dĩnh, Đỗ Ngọc Bách, Từ Hương Phượng, Tô Vân Phương, Hứa Thục Hoa, Nghê Đình Dũng, Tôn Nguyên Long, Lưu Lập Tân, Vương Văn Trường, bà Tô và Vương Văn Quang, Lý Ngọc Tường, Trần Học Chí, Trương Hán Bình, Vương Sỹ Quân, bà Triệu, bà Trịnh… Ông Vương Văn Quang bị giam tại trại tạm giam Vũ Thanh. Một số học viên bị sách nhiễu có thể không có tên trong danh sách này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/25/419046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190249.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share