Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 10-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, bốn chức sắc Thụy Sỹ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Sư phụ Lý và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

05d06b168531649dad70f24c83a2cfe3.jpg
Ông Patrick Dimier, Ủy viên Hội đồng Tiểu bang Geneva

Ông Patrick Dimier, Ủy viên Hội đồng Tiểu bang Geneva, Thụy Sỹ, cho hay Geneva là thủ đô hòa bình và nhân quyền của thế giới. Nói cách khác, ở nơi nhỏ bé này, những giá trị vô cùng quan trọng để sống một cuộc sống hòa hợp được biểu hiện mỗi ngày.

Ông cũng cho biết mọi người ở đây mong muốn ai cũng có thể tự do thể hiện bản thân và suy nghĩ cho bản thân. Họ rất coi trọng hòa bình ở đất nước của họ. Geneva là thành phố giàu tính quốc tế và sự hòa nhập của dân cư là rất quan trọng. Đối với ông, sinh nhật của Sư phụ Lý, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Ông nói bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

71e1ccd568c80681c06c7d4d017eeaae.jpg
Ông Luc Barthassat, cựu Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ và là Thượng Nghị sỹ đương nhiệm của thành phố Geneva

Ông Luc Barthassat, Thượng Nghị sỹ Thành phố Geneva nói, nhân ngày 13 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ biến ra thế giới, ông muốn chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, một sinh nhật hạnh phúc. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp nhắc nhở chúng ta rằng các giá trị truyền thống và nhân quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ông lưu ý rằng môn tu luyện dựa trên các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị cao quý mang lại hy vọng cho nhân loại. Ông cũng nói bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

0964c49f8f49f850173fb1b50627c865.jpg
Ông Oskar Freysinger, tác giả, cựu Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ, và cựu Ủy viên Hội đồng Bang Valais

Ông Oskar Freysinger, cựu Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ, cho rằng trong một thế giới mà đâu đâu cũng chuộng chủ nghĩa vật chất và con người đang bị mất kết nối với tinh thần và linh hồn của họ, may mắn thay, còn có Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao sự cân bằng của tâm trí và thân thể.

Ông còn nói rằng sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng đối với loài người. Khi đi theo một con đường tâm linh chân chính, tư tưởng và hành động của con người có thể trở nên cao cả. Ông cầu chúc Pháp Luân Đại Pháp một tương lai tươi sáng và thành công tốt đẹp.

dc3700a478b446f5db8c8e21085172c6.jpg
Ông Daniel Brélaz, cựu Thị trưởng Lausanne và Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ

Ông Daniel Brélaz, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ, cho biết, trong sự nghiệp chính trị suốt 40 năm qua, ông luôn coi trọng nhất và trên hết tính đáng tin cậy và trung thực. Khi phát biểu trước công chúng, điều quan trọng là phải nói sự thật và đáng tin cậy.

Để đạt được điều đó, ông thường lấy rèn luyện tính nhẫn nại làm nền tảng, là điều rất quan trọng. Không phải ai cũng có cùng quan điểm, cùng tín ngưỡng, hay nền tảng văn hóa giống nhau. Khi dung hòa với nhau, mọi người sẽ tránh được nguy cơ xảy ra nội chiến và chiến tranh tôn giáo. Từ góc độ này, đức tính nhẫn là một giá trị cơ bản. Nhận thấy tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với cộng đồng, ông muốn chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng trên thế giới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192429.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share