Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2021] Tháng 5 là mùa của thịnh vượng và hy vọng. Và trong tháng này, hơn 10 thành phố của Canada đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với các lễ thượng cờ hoặc thắp sáng đèn tại các tòa nhà nổi tiếng.

84cdeae12903a85539850bc57002f067.jpg

d35cf1be744c55edb2b01f4af41aca74.jpg

Treo cờ tại Tòa thị chính Niagara vào ngày 7 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

 

Cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay bên cạnh cờ Canada và cờ tỉnh Ontario.

Đây là lễ thượng cờ đầu tiên nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp ở Canada trong năm nay. Các buổi lễ tương tự sẽ diễn ra tại hơn 10 thành phố của Canada trong hai tuần tới.

Áp phích chúc mừng của Thị trưởng

890bedda4b7718c23182d4327a7e1cec.jpg

Áp phích tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Thị trưởng Niagara, ông Jim Diodati

Sau khi Hội đồng thành phố Thác Niagara bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 4 để thông qua lễ thượng cờ, Thị trưởng Jim Diodati đã vinh danh ngày này bằng một tấm áp phích. Ông còn đăng hình ảnh đó lên mạng để mời thêm nhiều người đến thăm thành phố.

608088a22b02f81962d873f9fe157ef0.jpg

Học viên Trương Phi Hưng (bên trái) điều phối lễ thượng cờ.

Thác Niagara là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Ông Trương Phi Hưng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp điều phối lễ thượng cờ, hào hứng nói: “Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây để chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, theo đó nhiều người hơn có thể được thụ ích từ pháp môn này, bao gồm mọi người trên toàn thế giới, kể cả Trung Quốc, nơi xuất sinh của Pháp Luân Đại Pháp.”

Trong hai tuần tới, nhiều thành phố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tương tự với lễ thượng cờ hoặc thắp sáng đèn tại các tòa nhà nổi tiếng. “Trong thời điểm khó khăn này của đại dịch, chúng tôi chân thành hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho mọi người ở mọi thành phần xã hội,” ông nói.

e3b5d6ade56cf34bf45260e81efc70b9.jpg

Hai học viên trẻ trong lễ thượng cờ

fc8a518986791ea7f31aefe3a3bc9338.jpg

Các học viên trong lễ thượng cờ

Ông Trương cho biết, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, nhưng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện đã chỉ dẫn cho các học viên trong nhiều năm ròng và tiếp thêm sức mạnh cho họ. “Hôm nay, chúng tôi rất vui khi thấy nhiều học viên trẻ tuổi. Ngoài ra, các học viên từ nhiều thành phần khác nhau đã tham gia hoạt động ngày hôm nay,” ông nói. “Thực tế cho thấy mưa gió bão bùng trong 22 năm qua đã hun đúc nên lòng kiên định trong các học viên, cho phép pháp môn này phát triển mạnh mẽ trong thế hệ trẻ trên toàn thế giới.”

Sự ủng hộ rộng rãi

02e7436e2e414de531134acb3609079e.jpg

Cô Đới Công Vũ (bên phải), người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada.

Cô Đới Công Vũ từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada cho biết sự kiện này cho thấy sự ủng hộ của các quan chức trong những năm qua. Trước đây, Thống đốc Toàn quyền, Thủ tướng, các Hạ Nghị sỹ, các Thống đốc cấp cao (người đứng đầu các tỉnh), Thị trưởng, và những người khác đã ban hành nhiều tuyên bố và thư chúc mừng để kỷ niệm sự kiện này.

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, chúng tôi đã nhận được hơn 60 thư chúc mừng từ Thống đốc Toàn quyền, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Di sản Canada và những người khác. Số lượng thiệp chúc mừng tăng dần qua các năm và đạt hơn 100 vào năm 2020.

Ngoài việc hàng chục thành phố tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 hoặc Tháng Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5, hơn 10 quan chức đã gửi video chúc mừng vì họ không thể trực tiếp tham dự các sự kiện như những năm trước do đại dịch.

Cô Đới cảm ơn các quan chức đắc cử ở Canada vì sự tiếp tục ủng hộ của họ. Cô cho biết những buổi lễ thượng cờ này, cùng những lời tuyên bố và thư chúc mừng đã cho thấy rõ sự thấu hiểu và đón nhận của người dân Canada đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Lòng nhân ái và đứng về phía người vô tội trái ngược hẳn với cuộc bức hại ở Trung Quốc, và điều đó sẽ mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho Canada.

Quầy thông tin tại một điểm du lịch

0eb9cefa88a1de576428757518c60bac.jpg

Bà Vương Kim Cúc (bên phải), người liên lạc của điểm luyện công của nhóm Pháp Luân Đại Pháp tại thác Niagara.

Các học viên ở Toronto đã lập một quầy thông tin tại thác Niagara vào mùa hè năm 2018. Từ đó đến nay, mặc dù cách Toronto khoảng một tiếng rưỡi lái xe, các học viên vẫn đến đây để luyện công cùng nhau mỗi ngày vào mùa hè.

ac1eeb5db8d0117a84efbd4e818c1aae.jpg

Niagara là một điểm du lịch nổi tiếng. Nó có tốc độ dòng chảy cao nhất so với bất kỳ thác nước nào ở Bắc Mỹ và có độ dốc thẳng đứng hơn 50m.

Bà Vương Kim Cúc, một trong những người điều phối của quầy thông tin, cho biết mỗi năm có ít nhất 20 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm thác Niagara. “Mặc dù chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hầu như ngày nào các đặc vụ nhân danh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng tìm cách sách nhiễu hoặc gây sự với chúng tôi,” bà nói. “May mắn thay, các quan chức địa phương đã tìm hiểu sự việc và biết chúng tôi là những người thế nào. Họ ủng hộ chúng tôi ”.

af441afe8c082b8aa4ab7a9220576391.jpg

Điểm luyện công tập thể

cff0aba599d050f8f31b6297f41eaaf9.jpg

231ecebea85e1500a2522a6ab87d0bb8.jpg

Mọi người từ tất cả các thành phần học Pháp Luân Đại Pháp

Từ “Pháp Luân Đại Pháp là gì?” đến “Tại sao pháp môn này bị đàn áp ở Trung Quốc?” bà Vương và các học viên khác đã giải đáp thắc mắc và chia sẻ trải nghiệm của bản thân với khách du lịch. Một số du khách đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và một số nói rằng họ sẽ truyền đi thông tin này.

Cư dân địa phương: Một cuộc sống mới

c1be2e2195ae43ba8a56294e20e49e0e.jpg

Bà Helen Thiệu và chồng cho biết họ mang ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho họ cuộc sống hạnh phúc

Bà Helen Thiệu đến từ Việt Nam và hiện đang sinh sống tại thành phố Thác Niagara cùng chồng. Bà từng bị đau bụng dữ dội. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà lấy lại sức khỏe và sinh lực. Sau đó, khi hai vợ chồng bà bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, các mối quan hệ gia đình căng thẳng của bà cũng được cải thiện đáng kể. “Pháp Luân Đại Pháp đã cho chúng tôi một cuộc sống mới, cả về thể chất và tinh thần,” bà nói.

Cặp vợ chồng này sở hữu một nhà máy thực phẩm thành công trong khu vực. Chứng kiến ​​những thay đổi tích cực của hai vợ chồng, con trai, con dâu, và cháu gái của họ cũng bước vào tu luyện.

Là một người tham dự lễ thượng cờ, bà Helen cho biết bà tự hào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là cư dân của thác Niagara. Bà nói: “Chúng tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả những gì chúng tôi đang có.”

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 7 tháng 5, lá cờ mang dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân, Thiện, Nhẫn” đã tung bay trên Tòa thị chính Niagara bên cạnh cờ Canada và cờ tỉnh Ontario.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192432.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share