Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2021] Một cư dân ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị rơi vào hôn mê do bị thương ở não hai tháng sau khi bà bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Gia đình bà Liệu Quang Huy đã nhận được một cú điện thoại từ Trại tù nữ Long Toàn Dịch ngày 10 tháng 3 năm 2021 rằng bà đã bị ngã trong khi sử dụng nhà vệ sinh và bị đập đầu. Sau khi các lính gác đưa bà vào bệnh viện, gia đình bà cũng đã vội đi đến đó. Bác sĩ nói rằng họ đang lên kế hoạch phẫu thuật não cho bà, có thể tốn ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Bác sĩ đã không nói rõ là liệu trại tù có trả chi phí hay không. Con trai bà Liệu đã ký vào giấy đồng ý.

Gia đình bà Liệu cũng được thông báo rằng bà đã bị những vết thương ở khí quản và một bên phổi. Họ nghi rằng bà Liệu đã bị thương do bị tra tấn, chứ không phải là do bị đập đầu trong khi sử dụng nhà vệ sinh như các lính gác tuyên bố. Bà Liệu vẫn đang hôn mê tại thời điểm viết bài này, gia đình bà hiện rất lo lắng về tình trạng của bà.

Trong 22 năm đàn áp Pháp Luân Công, Trại tù nữ Long Toàn Dịch (còn được gọi là Trại tù nữ Thành Đô) luôn khét tiếng vì tra tấn tàn bạo đối với những học viên bị bỏ tù vì kiên định với đức tin của mình.

Bà Trần Chí Liên, 71 tuổi, đã bị xuất huyết não nghiêm trọng sau khi bị các lính canh đánh đập vào năm 2020. Bà bị rạn hộp sọ và nhiều vết thương ở trên đầu. Một học viên khác, bà Lương Văn Đức, đã qua đời ngày 24 tháng 6 năm 2019 trong khi đang phải thi hành án tù 5,5 năm. Mặc dù các lính gác tuyên bố rằng bà đã chết vì ung thư phổi, nhưng gia đình bà nghi ngờ rằng bà có thể đã bị cho dùng những loại thuốc không rõ tên hoặc bị những hình thức tra tấn khác khiến cho tình trạng của bà nhanh chóng xấu đi.

Bà Liệu, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt ngày 20 tháng 7 năm 2019 bởi hơn một chục cảnh sát bất ngờ đột nhập vào nhà bà. Không cho xem thẻ cảnh sát hay lệnh khám nhà, cảnh sát đã lục soát nhà bà trong 3 giờ đồng hồ. Hai máy tính xách tay, điện thoại, máy in, máy ghi DVD, các cuốn sách Pháp Luân Công và một số tiền mặt của bà đã bị tịch thu.

Sau hơn một năm bị tạm giam tại Trại tạm giam thành phố Miên Dương, bà Liệu đã bị đưa ra Tòa án quận Phúc Thành ngày 1 tháng 9 năm 2020 và bị kết án 3 năm và bị phạt 3.000 nhân dân tệ ngày 25 tháng 9.

Chính quyền đã đưa bà vào tù ngày 20 tháng 1 năm 2021 mà không thông báo cho gia đình bà.

Bà Liệu không phải là người duy nhất trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công trong gia đình bà. Chồng bà là ông Lý Song Toàn đã bị bắt vào năm 2012 và sau đó bị kết án 5 năm. Trong khi ông bị giam tù, bà Liệu đã giúp chăm sóc đứa cháu trai của bà, nấu ăn cho con trai và con dâu bà và đôi khi giúp quản lý doanh nghiệp của gia đình các con bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/26/422565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/29/191631.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share