Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Ba cư dân ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông bị nhằm vào trong một cuộc bắt giữ nhiều người đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù tòa trung thẩm đã thu hồi lại bản án và ra lệnh xét xử lại, nhưng tòa án cấp dưới vẫn giữ nguyên bản án tù đó đối với những học viên này.

Hai trong số các học viên đã được phóng thích sau khi mãn hạn tù. Người thứ 3 đã bị chuyển đến Trại tù nữ tỉnh Sơn Đông vào giữa tháng 2 năm 2021 để tiếp tục bị giam giữ trong 7 tháng còn lại của án tù mà bà phải chịu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Phan Vinh Khánh, bà Phan Diễm Diễm, bà Mã Ngọc Trân và bà Châu Bổn Trân đã bị bắt ngày 15 tháng 9 năm 2017 cùng với 8 học viên khác. Viện kiểm sát Lai Sơn đã phê duyệt việc bắt họ vào ngày 19 tháng 10 năm 2017.

Cảnh sát đã trình trường hợp của những học viên này lên Viện kiểm sát quận Lai Sơn ngày 18 tháng 12 năm 2017 và Viện kiểm sát đã trả lại trường hợp của họ hai lần do không đủ bằng chứng.

Trong khi bà Châu đã được đình chỉ điều tra và phóng thích ngày 9 tháng 2 năm 2018, cảnh sát vẫn tiếp tục dàn dựng để làm hại bà Phan Vinh Khánh, bà Phan Diễm Diễm và bà Mã. Sau khi cảnh sát trình trường hợp của những học viên này lần thứ 3, công tố viên đã truy tố họ và chuyển trường hợp của họ sang Tòa án quận Lai Sơn ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Những học viên này đã bị đưa ra tòa ngày 17 tháng 5 năm 2019. Luật sư của họ đã tuyên bố họ vô tội. Bà Phan Vinh Khánh sau đó đã bị kết án 4 năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Phan Diễm Diễm bị kết án 3 năm và bị phạt 7.000 tệ. Bà Mã bị kết án 2 năm và bị phạt 4.000 tệ.

Những học viên này đã kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Yên Đài, và tòa này đã phán quyết rằng Tòa án quận Lai Sơn đã không có đủ cơ sở để kết án các học viên và thu hồi bản án đó vào ngày 19 tháng 8.

Mặc dù Tòa án quận Lai Sơn đã được lệnh xét xử lại các học viên, nhưng phải đến một năm sau họ mới lên lịch xét xử.

Sau thời gian bị giam, bà Mã đã được phóng thích ngày 15 tháng 9 năm 2019, vài ngày sau phán quyết của tòa trung thẩm.

Vào thời điểm phiên xử đầu tiên của lần tái xét xử ngày 2 tháng 9 năm 2020, chỉ còn 13 ngày trước khi bản án mà bà Phan Diễm Diễm phải chịu mãn hạn.

Tòa án quận Lai Sơn vẫn giữ nguyên bản án đối với những học viên này vào ngày 2 tháng 11 năm 2020. Các học viên lại kháng án nhưng không có tác dụng.

Bà Phan Vinh Khánh đã bị giam ở Trại tạm giam số 1 thành phố Yên Đài trước khi bị chuyển đến Trại tù nữ tỉnh Sơn Đông vào tháng 2 năm 2021. Theo lịch thì bà sẽ được phóng thích vào ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191392.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share