Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Bà Mạnh Lệ Xuân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị từ chối quyền thăm thân của gia đình trong một năm rưỡi kể từ khi bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, gia đình bà đã xác nhận rằng bà đã bị bí mật kết án ba năm tù giam và đã bị chuyển tới một nhà tù ở địa phương.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mạnh là một cựu giáo viên trung học, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 sau khi bị cảnh sát theo dõi. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân và người nhà không được phép vào thăm bà.

Gần đây, gia đình bà đã đi tới trại tạm giam một lần nữa để cố gắng vào gặp bà. Lính canh nói rằng bà đã không còn ở đó nữa, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về bà. Sau đó gia đình bà đã đi tới Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân, nhưng nhà tù nói rằng trong danh sách những người bị giam giữ không có tên bà. Khi gia đình đi tới đồn công an địa phương, cảnh sát cũng từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan tới bà.

Sau những yêu cầu liên tiếp từ phía gia đình, một lính canh trại tạm giam cuối cùng cũng đã nói với họ rằng bà Mạnh đã bị kết án ba năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân. Không rõ liệu lính canh tù có nói dối gia đình khi bảo rằng bà không có ở đó hay không, hay bà đã bị chuyển đến một cơ sở giam giữ khác.

Bức hại trong quá khứ

Trước bản án gần đây nhất, bà Mạnh đã bị bắt vào mùa xuân năm 2000 vì đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa trở lại Cáp Nhĩ Tân và bị giam trong trại tạm giam Huyện Y Lan trong 21 ngày. Bởi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, hiệu trưởng trường học đã đình chỉ việc giảng dạy của bà và dùng nó làm cái cớ để ngừng trả lương cho bà, mặc dù bà Mạnh đã nhiều lần được khôi phục công tác.

Bà Mạnh đã bị kết án ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia vào năm 2000. Bà cũng bị chuyển từ cấp hai xuống giảng dạy tại một trường tiểu học.

Bà Mạnh lại bị bắt vào năm 2017 và bị giam giữ ngắn hạn. Sau khi được thả, cảnh sát đã liên tục quay trở lại sách nhiễu bà. Bà đã phải chuyển về quê nhà ở thành phố Song Áp Sơn (cùng tỉnh Hắc Long Giang), nhưng cảnh sát vẫn gọi điện sách nhiễu bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/18/191934.html

Đăng ngày 24-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share