Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Không lâu sau khi bà Bạch Bảo Hoa, một phụ nữ nghèo phải nhặt rác tái chế để mưu sinh, vay được khoản tiền 14.000 nhân dân tệ để điều trị máu đông ở chân cho con trai, cảnh sát đã lấy số tiền đó và bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Cảnh sát tuyên bố rằng bà Bạch, 56 tuổi, một cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, dự định sử dụng số tiền nói trên dể làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngoài các sách Pháp Luân Công, 500 cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà Bạch cũng bị tịch thu trong khi bắt giữ bà Bạch, số tiền dùng để chữa bệnh cho con trai bà đã được trình lên viện kiểm sát để làm “bằng chứng truy tố” chống lại bà.

Sau khi bị bắt giữ, ban đầu bà Bạch bị đưa tới đồn công an địa phương và sau đó bị đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Vì bà Bạch từ chối để y tá lấy máu, một viên cảnh sát đã đá vào lưng bà và một người khác túm tóc và tát vào mặt bà hai cái. Sau đó cảnh sát giữ chặt bà trong khi y tá lấy máu của bà.

Trong khi bà Bạch bị giam trong Trại tạm giam quận Nguyên Bảo Sơn, cảnh sát và công tố viên đã vài lần đến thẩm vấn bà, hòng cố gắng cưỡng chế bà nhận tội vì “cố gắng sản xuất tài liệu Pháp Luân Công”.

Vụ bắt giữ và tịch thu khoản tiền đó của bà Bạch là một đòn nặng giáng xuống mẹ chồng bà, bà cụ đã đổ bệnh và qua đời không lâu sau đó.

Tòa án Trung cấp Xích Phong đã dự kiến xét xử bà Bạch vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. Sau khi thẩm phán viện cớ dịch bệnh ngăn cản luật sư biện hộ vô tội cho bà, gia đình đã nộp đơn xin hoãn phiên tòa. Không rõ thẩm phán có phê chuẩn yêu cầu của họ hay không.

Ba Bạch đã bị kết án bốn năm tù vào đầu tháng 4 năm 2021. Mặc dù thẩm phán đã cho bà 10 ngày để kháng cáo, nhưng Tết Thanh minh năm nay ở Trung Quốc đã kéo dài năm ngày. Không rõ liệu bà Bạch có nộp đơn kháng cáo thành công hay không.

Theo thông tin mà Minghui.org thu thập, có ít nhất 97 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong đã bị sách nhiễu và bị bắt trong năm 2020. Vương Băng, giám đốc của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Nguyên Bảo Sơn, đã chỉ đạo một số phiên tẩy não nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, trong đó Khang Kiến Vĩ và Lưu Cương của Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ là người chịu trách nhiệm thực thi.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một tổ chức ngoài vòng pháp luật, giám sát hệ thống công an và hệ thống tư pháp, đóng vai trò chính trong việc thực thi các chính sách bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/18/191933.html

Đăng ngày 24-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share