Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 15-04-2021] Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố St. Petersburg, Nga đã một lần nữa tham gia triển lãm sức khỏe tại Trung tâm Triển lãm Quy mô lớn “Âu Á” (Eurasia). Triển lãm có đông đảo người tham dự mặc dù vẫn đang thực hiện các biện pháp hạn chế do đại dịch.

Màn hình ở sảnh trung tâm triển lãm liên tục phát một đoạn video ngắn về quá trình truyền Pháp của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Hàng ngày tại sự kiện này, các học viên đều biểu diễn các bài công pháp và biểu diễn múa hai lần trên sân khấu trung tâm. Điệu múa mà họ biểu diễn có tên “Xun Nan” hay còn gọi là tử vì đạo. Điệu múa này được biên đạo để tưởng nhớ những học viên đã mất đi mạng sống do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người kể câu chuyện (cũng là học viên) đã nói với khán giả rằng nền văn minh cổ đại của Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại. Nhiều người đã dừng chân để lắng nghe và nhiệt liệt tán thưởng màn biểu diễn này.

017cccd302f7ec753678f626c60f7293.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong thời gian tổ chức triển lãm sức khỏe tại St. Petersburg, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4.

20f0182eadcd539d1b442d1a0d7d8885.jpg

Các học viên biểu diễn tiết mục múa về cuộc bức hại.

83af5d7e7ab74c8561444dc0edea8e37.jpg

Vài người mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

f28641e6f2f5043fd9e51518c48bbcd5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại sảnh trung tâm.

4072c1e42a7c4d3bd12c1ba1b40c5b4e.jpg

Các học viên tham gia cuộc triển lãm sức khỏe.

Các học viên luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với ban tổ chức triển lãm, và lần này ban tổ chức đã cho phép các học viên trưng bày thêm một bảng thông tin lớn để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng cho phép các học viên biểu diễn các bài công pháp bên cạnh lối vào của trung tâm triển lãm hai lần mỗi ngày.

Nhiều người có mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp đã tìm đến quầy trưng bày thông tin. Khi họ được biết Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người nâng cao đạo đức và sức khỏe, họ đã háo hức nhận tài liệu. Một số người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp và hỏi địa điểm luyện công nằm ở đâu.

Cô Elizabeth, đến từ St.Petersburg, cho biết màn trình diễn và giới thiệu các bài công pháp đã gây cho cô ấn tượng sâu sắc. Cô cho hay cô nhất định sẽ đến công viên để học luyện công. Cô Elizabeth còn nói cô chắc chắn sẽ dẫn theo các bạn của mình vì họ đều muốn trở thành những người sống tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

Một nhóm sinh viên từ một trường đại học công nghệ, là thành viên của phong trào “năng lượng sống”, đã dừng chân để xem các màn biểu diễn, đọc tài liệu và trò chuyện với các học viên. Vài người trong số họ đã ngay lập tức bắt đầu luyện công cùng các học viên.

Anh Victor Alexandrovich, người phụ trách gian hàng thư pháp và hội họa, đã liên tục quay lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh thảo luận về tác động của năng lượng tích cực đối với con người, và từ tận đáy lòng mình, anh chúc các học viên thành công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/15/423390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191963.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share