Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2021] Cô Dương Hủy, một kỹ sư cao cấp ở Thượng Hải hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Dương Hủy, ngoài 40 tuổi, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2018. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, cô đã bị bắt ngay khi vừa rời khỏi nhà. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của cô. Cô đã bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Tân khu Phổ Đông gần bốn tháng.

Vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, bảy ngày sau Tết Nguyên Đán, Viện Kiểm sát Tân khu Phổ Đông đã truy tố cô Dương với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng khép tội học viên Pháp Luân Công. Hiện cô đang đối mặt với phiên xét xử tại Tòa án Phổ Đông.

Việc cô Dương bị bức hại đã khiến gia đình cô vô cùng thống khổ. Con trai cô mới học lớp năm và con gái cô sắp thi đại học. Cảnh sát liên tục sách nhiễu chồng cô và yêu cầu anh thuyết phục cô Dương sau này không được truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/421785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191388.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share