Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2021] Ông Trần Thư Nghĩa, một cư dân 67 tuổi ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc gần đây đã bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần đã bị tàn tật ở một bên chân sau một vụ tai nạn. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ ông. Ngay ngày hôm sau, ông bị tạm giam hình sự, và bị giam trong Trại tạm giam Huyện Lai Thủy kể từ đó.

Con dâu ông Trần là cô Dương Thúy Linh cũng bị bắt cùng với ông. Cô đã được thả vào buổi tối cùng ngày sau khi thẩm vấn xong. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng sách nhiễu con trai ông Trần là anh Trần Soái, một thợ cơ khí của một xưởng sữa chữa ô tô. Sau khi anh Trần Soái buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, cảnh sát đã bị liệt vào danh sách truy nã và tiếp tục theo dõi, sách nhiễu vợ và con anh.

Bởi dịch bệnh, gia đình ông Trần không thể thuê luật sư biện hộ cho ông. Gần đây gia đình ông Trần đã nghe ngóng được rằng ông đã bị kết án bốn năm tù sau một phiên xét xử bí mật, nhưng họ không nhận được thông báo về phiên tòa, cũng như bản án.

Trước án tù lần này, ông Trần từng hai lần bị lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian bốn năm chín tháng, trong khoảng thời gian từ năm 2001-2011.

Bài liên quan:

Người đàn ông 66 tuổi bị bắt vì kiên định đức tin và gia đình ông bị sách nhiễu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/421530.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191332.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share