Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2021] Bất chấp việc các trường hợp nhiễm virus corona đang tăng lên ở Trung Quốc, một cụ bà 74 tuổi đã bị đưa trở lại trại giam vào ngày 3 tháng 2 năm 2021 và hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lưu Minh Anh, một cư dân ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, lần đầu tiên bị bắt cùng với chồng bà là ông Lý Bổn Đinh vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 trong khi đang nấu bữa trưa ở nhà. Cảnh sát nói rằng hai vợ chồng bà đã bị camera giám sát ghi hình trong khi họ đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư.

Do đại dịch, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận họ. Cảnh sát đã phóng thích hai vợ chồng bà và quản thúc bà Lưu tại gia.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, hai vợ chồng bà đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát địa phương và được phóng thích trong cùng ngày.

Bà Lưu lại bị cảnh sát triệu tập vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 và được bảo lãnh tại ngoại vào tối hôm đó. Cảnh sát thông báo cho bà vào ngày 16 tháng 12 rằng họ đã trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát huyện Khai Giang.

Bà Lưu đã bị công tố viên triệu tập vào ngày 23 tháng 12 và được thông báo rằng họ đã nhận được trường hợp của bà, và rằng bà có thể thuê luật sư để đại diện cho bà. Sau đó bà đã thuê một luật sư địa phương họ Tôn để bào chữa cho bà.

Bà Lưu lại bị gọi đến Viện kiểm sát vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 và phó trưởng công tố Chu Lương Quốc đã giới thiêu một công tố viên mới họ Trương với bà.

Trong khi bà Lưu được về nhà sau khi gặp các công tố viên, bà đã bị bắt và bị đưa trở lại trại giam vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình bà vào buổi chiều rằng việc bắt bà đã được phê duyệt. Bà hiện đang chờ bị xét xử ở trong trại giam.

Trước lần bị bức hại này, bà Lưu đã từng bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2008 tại nhà với chồng bà. Con trai bà, anh Lý Thụy, không tập Pháp Luân Công, cũng bị đưa đến đồn cảnh sát. Bà Lưu và chồng bà đã bị Tòa án huyện Khai Giang kết án 6 và 5 năm tù vào ngày 21 tháng 9 năm 2009. Bà đã bị chuyển đến Trại tù nữ Giản Dương và chồng bà bị đưa đến Trại tù Đức Dương vào ngày 2 tháng 4 năm 2010.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/14/190924.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share