Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2021] Chín người dân của thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, hầu hết ở độ tuổi 60, đã bị kết án tù vào cuối năm ngoái trong bối cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Chín học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp gần hai năm trước khi họ bị kết án.

Ông Tào Phúc Lâm bị kết án năm năm.

Ông Vương Trường Minh bị kết án bốn năm.

Bà Đặng Thành Phương bị kết án ba năm sáu tháng.

Bà Thang Túc Linh bị kết án hai năm sáu tháng.

Bà Khổng Lệnh Tú bị kết án hai năm mười tháng.

Bà Biện Kim Lan bị kết án hai năm ba tháng.

Bà Ngô Bội Văn bị kết án hai năm.

Ông Từ Đông Can bị kết án một năm chín tháng.

Bà Chung Tú Phượng cũng bị kết án một năm chín tháng.

Vào cuối tháng 1 năm 2021, ông Từ và bà Chung được trả tự do sau khi sắp hết thời gian thụ án của họ.

Bị bắt trước “ngày nhạy cảm”

Nhà chức trách thành phố Diêm Thành đã bắt giữ 47 học viên Pháp Luân Công trong vài ngày trước và sau ngày 25 tháng 4 năm 2019, ngày ghi dấu 20 năm 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 23 tháng 4, bà Chung, 68 tuổi, bị bắt tại nhà với hai tay bị còng ra sau lưng. Người chồng bà 73 tuổi bị cụt một chân đã phải rất vất vả để tự lo cho bản thân mình.

Bà Đặng, bà Thang và bà Khổng lần lượt bị bắt vào các ngày 24, 25 và 27 tháng 4. Ông Tào và bà Biện bị bắt vào ngày 30 tháng 4. Tất cả các học viên bị đưa đến khách sạn Aishe, nơi tổ chức các buổi tẩy não.

2015-8-2-pohai-yancheng-xinaoban-1_gsfpfvx.jpg

Khách sạn Aishe, nơi các học viên Pháp Luân Công bị nhà chức trách thành phố Diêm Thành tẩy não.

Vào ngày 15 tháng 5, trong khi sáu học viên trên được thả tạm thời, họ bị bắt lại và bị lục soát nhà cửa. Ông Từ và ông Vương cũng bị bắt cùng ngày. Nhà cửa của họ cũng bị lục soát. Không rõ bà Biện bị bắt khi nào.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Khổng ba lần và tịch thu hai máy tính, hai máy in và đồ dùng văn phòng. Họ đã đưa bà Khổng trở về nhà trong ít nhất hai trong ba cuộc truy quét. Trong một lần trở về, gia đình bà Khổng nhận thấy khuôn mặt của bà bị sưng tấy. Cảnh sát cũng chụp ảnh bên ngoài căn hộ của bà.

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 chín học viên đã bị đưa ra xét xử và bị kết án tù vào ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên này phải đối mặt với cuộc bức hại.

Trước thời hạn tù gần nhất, ông Vương đã bị kết án ba năm tại Nhà tù Vô Tích.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2008, ông Từ bị bắt và bị kết án một năm.

Ông Tào bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2010. Ông bị cảnh sát đánh đến mức không thể đi lại được. Sau đó ông bị Tòa án Diêm Đô kết án năm năm tù ở Nhà tù Hồng Trạch Hồ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191102.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share