Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2021] Cục Giáo dục huyện Diêm Sơn ở tỉnh Hà Bắc đang bức hại những cựu nhân viên và nhân viên hiện tại của mình vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Từ tháng 11 năm 2020, Cục Giáo dục huyện Diêm Sơn đã bắt đầu sách nhiễu các giáo viên tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu họ phải từ bỏ đức tin của mình. Cục này đe dọa sẽ sa thải hoặc đưa các giáo viên tới trung tâm tẩy não nếu họ từ chối hợp tác.

Sự sách nhiễu là một phần của chiến dịch “Xóa sổ” bắt đầu từ nửa đầu năm 2020 như một nỗ lực phối hợp toàn quốc để buộc tất cả các học viên nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của mình.

Bà Hàn Mẫn, một giáo viên trung học cơ sở đã nghỉ hưu và chồng bà là ông Thôi Ngân Đại cũng làm việc ở cục giáo dục, cả hai vợ chồng đều đã ngoài 60 tuổi. Từ tháng 11 năm 2020, họ đã bị sách nhiễu rất nhiều lần và nhà của họ cũng bị lục soát.

Vào tháng 12 năm 2020, một nhân viên của cục giáo dục đã chặn đường bà. Họ bắt bà ngay tại chỗ và đưa bà tới văn phòng của họ. Họ cũng bắt cả chồng bà khi ông tới cục tìm bà.

Sau đó một ngày bà Hàn bị chuyển tới một địa điểm khác và ông Thôi bị giam tại văn phòng của cục giáo dục. Nhà chức trách đã thuê những người từng luyện Pháp Luân Công nhưng hiện đã từ bỏ tu luyện đến tẩy não hai vợ chồng bà để buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Mãi đến đầu tháng 1 năm 2021, hai vợ chồng bà Hàn mới được trả tự do. Trong thời gian họ bị giam giữ, người mẹ ngoài 90 tuổi và người anh bị thiểu năng trí tuệ của họ bị bỏ lại ở nhà không người coi sóc. Sau khi được tại ngoại, cơ thể và tay của bà Hàn thường bị co giật do bị ngược đãi trong nhà giam.

Chỉ vài ngày sau khi họ về nhà, cảnh sát lại bắt giữ ông Thôi một lần nữa và giam ông ở trong trại tạm giam. Trại tạm giam chuẩn bị hai phòng riêng để tẩy não học viên Pháp Luân Công địa phương. Sau khi thời hạn giam giữ hành chính 15 ngày của ông Thôi kết thúc, họ đưa ông tới một bệnh viện để tiếp tục bức hại. Cảnh sát còn bật video bà Hàn bị co giật hòng làm lay chuyển ý chí của ông. Vài ngày sau, ông Thôi cũng được trả tự do.

Một giáo viên trung học cơ sở khác ở huyện Diêm Sơn là bà Lưu Trí Hà, ngoài 50 tuổi, cũng bị sách nhiễu như vậy. Nhân viên của cục giáo dục bắt đầu sách nhiễu bà từ tháng 11 năm 2020 và sau đó ngừng phát lương hưu cho bà. Giữa tháng 1 năm 2021, bà bị bắt và đưa tới văn phòng cục giáo dục để tẩy não. Bà bị giam một tuần và sau đó được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/420474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191081.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share