Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2021] Ít nhất bốn cư dân thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 10 năm 2020, hơn mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Hoa Lệ Cầm và bắt bà và sáu học viên khác, những người đang ở đó để cùng học các bài giảng của Pháp Luân Công.

Bảy học viên, bao gồm bà Hoa, chồng bà Hoa, bà Trần Quân, bà Tôn Tú Hoa, bà Lý Quế Hoa, ông Trương Lượng và ông Từ Thiếu Hoa, đã bị đưa đến Đồn Công an Nhà ga xe lửa. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ vào tối hôm đó và ngày hôm sau và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan và các tài sản cá nhân khác của họ.

Vào ngày 17 tháng 10, một học viên khác, bà Quách Tú Bình, đã bị bắt. Nhà của bà cũng bị lục soát và sách Pháp Luân Công, tài liệu, máy tính, máy in và tài liệu sao lưu, đã bị tịch thu. Gia đình bà đã đến đồn công an hai lần và yêu cầu họ trả lại những món đồ bị tịch thu, nhưng vô ích.

Cảnh sát đã thu thập dấu vân tay của tất cả tám học viên và yêu cầu mỗi người trong số họ phải nộp 10.000 nhân dân tệ để có thể tại ngoại. Đến tối ngày 17 tháng 10, các học viên đều được tại ngoại. Cảnh sát ra lệnh cho các học viên để ý điện thoại di động của họ để chờ lệnh của cảnh sát bất cứ lúc nào.

Vào ngày 11 tháng 11, hàng chục cảnh sát đã lục soát nhà của bà Trần, bà Lữ Phượng Vân, 85 tuổi, bà Lâm Hải Yến, gần 80 tuổi. Sách Pháp Luân Công của họ và một số tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công (đây là một hình thức để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước sự kiểm duyệt chặt chẽ thông tin ở Trung Quốc) đã bị tịch thu. Cảnh sát cố gắng sách nhiễu ba học viên khác, nhưng không thành vì họ không có nhà. Bà Trần đã bị đưa đến đồn công an vào buổi chiều và bị chụp ảnh. Bà đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Cảnh sát đã gọi điện và sách nhiễu các học viên vào ngày 12 tháng 1 năm 2021. Họ yêu cầu các học viên đến đồn công an vào ngày hôm sau để nhận lại tiền bảo lãnh tại ngoại. Khi bà Tôn, bà Lý và bà Quách đến đó, họ bị bắt và đưa đến Trại tạm giam quận Trì Bình. Ngày hôm sau cảnh sát yêu cầu gia đình họ tới đồn công an để lấy đồ đạc cá nhân của họ và nhận thông báo tạm giam.

Bà Trần và bà Lữ lại bị sách nhiễu vào ngày 13 tháng 1. Trong mấy tháng qua, đây là lần thứ ba nhà bà Lữ bị lục soát.

Bà Trần đã bị bắt và bị đưa trở lại trại giam vào ngày 20 tháng 1.

Hiện tại việc bắt giữ bốn học viên, bao gồm bà Tôn, bà Lý, bà Quách và bà Trần, đã được phê chuẩn và họ đang phải đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/山东聊城市多名法轮功学员再次被非法关押-420566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191088.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share