Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2020] Mặc dù chúng ta đã nói về bảo mật điện thoại di động trong nhiều năm, đặc biệt là trong những học viên Trung Quốc, tôi nhận thấy rằng một số học viên vẫn không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này và không chú ý đến nó.

Theo tôi biết, một số dấu hiệu cho thấy điện thoại di động của bạn đang bị theo dõi:

(1) Có tiếng vọng hoặc tiếng ồn khi đang gọi điện thoại.

(2) Điện thoại bị nóng khi không sử dụng.

(3) Tín hiệu di động kém và đôi khi điện thoại không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

(4) Pin nhanh hết và cần được sạc sau khi sử dụng một hoặc hai ngày. (Điều này không áp dụng cho pin cũ cần được sạc hàng ngày).

Ngoài ra, còn có nhiều dấu hiệu hơn. Nhưng ngay cả khi chúng ta chưa gặp bất kỳ điều nào ở trên, điều đó không khẳng định là điện thoại di động của chúng ta an toàn.

Gần đây trong khu vực của tôi, nhiều học viên đã bị bắt. Một số người trong họ không quan tâm đến an toàn điện thoại di động. Ví dụ, một số người luôn mang theo điện thoại di động ngay cả khi đang làm tài liệu giảng chân tướng hoặc thảo luận các thông tin nhạy cảm với các học viên khác. Khi một đồng tu nhắc nhở anh ta rằng điện thoại di động có thể bị theo dõi và có khả năng bị nghe trộm, người học viên này đã không tin và vô tình cho phép chính quyền thu thập nhiều thông tin qua anh ta.

Tôi nhận thấy rằng các học viên không tin những nguy cơ tiềm ẩn của điện thoại di động và luôn mang theo điện thoại di động bên mình. Họ gọi tên các học viên khác và thảo luận về các hạng mục họ tham gia qua điện thoại. Đôi khi, họ thậm chí còn tiết lộ chi tiết về cuộc sống riêng tư của các đồng tu.

Một số nguyên nhân khiến họ không coi trọng vấn đề bảo mật điện thoại di động có thể bao gồm những lý do sau:

(1) Điện thoại của tôi không có nhiều chức năng

(2) Tôi chỉ sử dụng nó để gọi điệm cho gia đình của mình

(3) Tôi đã đổi sang điện thoại mới hoặc số mới

(4) Tôi không sợ bị bắt.

Theo quan điểm của tôi, tất cả những lý do này đều tập trung vào “tự ngã”. Những học viên này có thể có cái tôi mạnh mẽ hoặc quá tự tin vào bản thân. Theo bản năng, họ bác bỏ ý kiến của các học viên khác không phù hợp với ý kiến của họ. Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác. Chúng ta biết rằng Sư phụ đã từng giảng rằng mỗi chiếc điện thoại di động là một thiết bị nghe lén. Khi ở gần các đồng tu, chúng ta không quan tâm đến sự an toàn của họ sao? Chẳng phải chúng ta cần có trách nhiệm cất điện thoại di động của mình đi sao? Làm sao chúng ta có thể làm theo quan niệm này mà không sợ hãi, lo lắng, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm theo lời dạy của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng thêm một chút vấn đề chú ý an toàn sử dụng điện thoại di động.

Sư phụ: Cái này không có gì giảng. Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau. Tôi đang giảng ở đây, chư vị biết đấy tà đảng Trung Cộng cũng đang nghe ở đó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Thể ngộ của tôi là, cho dù điện thoại di động có bị theo dõi hay không, nhưng vì Sư phụ đã giảng rằng điện thoại di động là một thiết bị nghe lén, chúng ta không nên bỏ qua vấn đề này và làm theo quan điểm của mình. Vì sự an toàn của các đồng tu, hãy chú ý và coi trọng vấn đề bảo mật điện thoại di động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/414304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190188.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share