Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành cái gọi là “Chiến dịch xóa sổ” (một nỗ lực đã được lên kế hoạch để ép buộc mọi học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp). Cuộc bức hại tại các khu vực khác nhau được thực hiện ở các mức độ khác nhau.

Chính Pháp hiện đã tới cung bậc cuối. Chúng ta nên có những yêu cầu cao hơn đối với tu luyện của bản thân và thoát khỏi con người.

Càng gần với không gian bề mặt, sự can nhiễu của cựu thế lực càng mạnh. Những cảm xúc và chấp trước tinh vi của con người trong chúng ta có thể trở thành cái cớ mà cựu thế lực sử dụng để quấy rối và bức hại chúng ta. ĐCSTQ có kế hoạch của chúng và tiến hành chiến dịch xóa sổ. Tuy nhiên chẳng phải chúng ta nên sử dụng nó như một cơ hội để loại bỏ chấp trước hay sao?

Trong chiến dịch này, các học viên được yêu cầu viết cái gọi là bảo chứng thư, tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó có vẻ giống như cuộc bức hại thông thường. Từ quan điểm của học viên, chẳng phải đây là một khảo nghiệm để xem liệu chúng ta có kiên định tin tưởng vào Đại Pháp hay không sao? Chúng ta có thể minh bạch về các Pháp lý tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp hay không? Chúng ta có phát chính niệm đủ hay không? Chúng có hiệu quả không?

Chúng ta tuân theo các Pháp lý của Đại Pháp. Tiêu chuẩn tu luyện của chúng ta không liên quan gì đến cựu thế lực. Tuy nhiên chúng ta không thể mãi ôm giữ những tư tưởng người thường mà không buông vì cơ hội bước ra khỏi con người không còn nhiều.

Chúng ta không nên hợp tác với các nhân viên của ĐCSTQ, mà thay vào đó là giảng chân tướng để cứu họ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này là thụ động. Chúng ta không nên để họ dùng phương thức bức hại để tiếp xúc với chúng ta. Là học viên, chúng ta nên phủ nhận cuộc bức hại.

Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về những từ “xóa sổ”, chẳng phải đã đến lúc chúng ta loại bỏ các chấp trước của mình, đặc biệt là những chấp trước căn bản sao? Chúng ta nên xem lại bản thân và xem liệu chúng ta có thực sự tin vào Đại Pháp hay không? Chúng ta vẫn còn tâm sắc dục không, và chấp trước vào danh, lợi, tình hay không? Chúng ta nên tích cực tu luyện bản thân và chú ý đến từng niệm của mình-bằng cách này, chúng ta không thể bị cựu thế lực kéo xuống.

Dù phải đối mặt với áp lực hay thách thức nào, chúng ta nên sử dụng chúng để loại bỏ những chấp trước căn bản của mình và tiếp tục cứu người. Đó là hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Chỉ cần chúng ta phù hợp với Đại Pháp, theo kịp tiến trình và có chính hành, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Hãy tiến hành chiến dịch “xóa sổ” của riêng chúng ta. Hãy hướng nội và loại bỏ lối tư duy và chấp trước của con người trong chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189859.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share