Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2020] Tôi bị chấp trước vào xem TV, đặc biệt là các bộ phim truyền hình; từ khi còn nhỏ, tôi phải xem từng tập cho đến phút cuối. Tôi có thể nhớ lại mọi chi tiết một cách rất sống động trong tâm trí mình, từ cốt truyện đến lời nói của các diễn viên và biểu cảm chi tiết của họ. Nếu nó là một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của tôi, tôi sẽ xem nó nhiều lần.

Tôi biết đây là chấp trước đã can nhiễu tu luyện của mình. Tôi cũng biết mình phải vứt bỏ chấp trước này, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có thể làm được như vậy. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần rằng tôi không nên xem TV, nhưng tôi sẽ luôn tái nghiện sau khi làm tốt được một thời gian. Tôi bắt đầu rất thất vọng vì tôi chưa bao giờ thực sự có thể loại bỏ được chấp trước này.

Chồng tôi bắt đầu xem một bộ phim cổ trang vào mùa hè này. Sau khi xem qua một vài lần, tôi đã bị nghiện và bắt đầu xem nó mỗi ngày. Tôi đã xem nó cho đến hết và trong suốt quá trình đó, tôi thảo luận về cốt truyện và các nhân vật cùng chồng. Sau khi xem bộ phim này, tôi tự nhủ rằng tôi nên ngừng xem phim truyền hình. Tuy nhiên, tôi đã theo chân chồng khi anh ấy bắt đầu xem một bộ phim cổ trang khác. Khi xem bộ phim thứ hai, tôi tự nhủ rằng mình sẽ chỉ xem một chút, nhưng thực tế là tôi đã xem nó trong nhiều giờ liền.

Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy đau khắp người. Mặt của tôi xạm đen khi tôi nhìn mình trong gương. Tôi đã rất sốc và nhận ra tác hại của việc xem TV. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi có thể bỏ rượu và bỏ ăn hành, gừng, tỏi, và tuân theo các Pháp lý. Tôi có thể dứt bỏ hoàn toàn những chấp trước đó, nhưng rất khó dứt bỏ chấp trước xem phim truyền hình. Điều này là do tôi rất thích văn học và bị thu hút bởi các tình tiết và nhân vật trong truyện. Tôi nghĩ rằng nếu người thường vẫn ổn sau khi xem TV, vậy tại sao người tu luyện lại cảm thấy khó chịu sau khi xem TV? Tôi có nhiều nghi hoặc.

Trong khi xem phim truyền hình, tôi cũng học Pháp. Pháp của Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và giúp tôi buông bỏ chấp trước vào việc xem truyền hình.

Sư phụ giảng:

“Rất nhiều [sách] là do phụ thể chỉ huy và khống chế tâm danh lợi của người ta mà viết” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc xong câu này, tôi giật mình. Với nhận thức tại tầng thứ của mình, tôi ngộ ra rằng người thường viết kịch bản là vì danh tiếng tiền bạc. Mọi người nghiện những bộ phim truyền hình này vì những kịch bản này được viết ra dưới sự thao túng của phụ thể. Những chương trình này đối với mọi người không có chút nào tốt cả! Tôi cũng đã ngộ ra rằng truyền hình chứa đầy tà linh và văn hóa đảng, và là một học viên, tôi đã cố ý thừa nhận những thứ tiêu cực này. Đó là lý do tại sao cơ thể tôi đau đớn và khó chịu. Điều này thật khủng khiếp! Sau khi ngộ ra những điều trên, tôi không còn muốn xem TV, phim điện ảnh hay truyền hình nữa.

Chồng tôi bắt đầu xem một bộ phim truyền hình vào ngày hôm sau trong khi tôi đang ở trong phòng, và tôi không muốn nghe tiếng ồn từ TV. Tôi tự nhủ: “Ta không tiếp thêm năng lượng cho ngươi nữa, ta không ngốc như vậy đâu!”

Đã sáu tháng trôi qua và tôi đã hoàn toàn dứt bỏ được chấp trước mà tôi đã ôm giữ trong hơn chục năm vào việc xem TV. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/417043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/20/190010.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share