Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 03-03-2021] Hôm nay tôi đọc một vài nhận thức của đồng tu đối với bài chia sẻ Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc, bao gồm hai bài “Cảm nghĩ sau khi đọc bài ‘Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc’” và “Đôi lời về đệ tử Đại Pháp phải dĩ Pháp vi Sư”. Tôi nhận thấy rằng, chia sẻ của đồng tu đối với bài viết đó được viết ra rất kịp thời và cần thiết.

Tôi cũng đã đọc bài viết này, lúc đó tôi đã nghĩ: Tại sao bài viết này lại được chọn đăng và ý nghĩa của nó là gì? Hiện giờ khi bài viết được đăng lên, hẳn là có một số đệ tử Đại Pháp của chúng ta đã tu được và ngộ được. Liệu có thể đó là một kỳ thi chăng? Khảo nghiệm chúng ta – đồ đệ Đại Pháp trợ Sư chính Pháp liệu có dĩ Pháp vi Sư không? Hay là lấy những gì đồng tu nhìn qua thiên mục làm chuẩn? Tôi lý giải rằng: Bài viết đó chỉ có thể thúc đẩy chúng ta nhanh chóng tu tốt bản thân, nhanh chóng học Pháp thật tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, và nhanh chóng cứu người.

Khi tâm chúng ta dao động trước những gì đồng tu nhìn thấy, những gì đồng tu nói ra, đó chẳng phải là cơ hội tốt để tìm ra tâm chấp trước và nhân tâm của bản thân sao? (Thích đọc các bài viết về thiên mục? Thích nghe chuyện phiếm? Hễ gió thổi là cỏ lay? Thói quen tu theo người khác? Lo lắng về những điều gì không phù hợp với bản thân?)

Những sự việc xuất hiện trong tu luyện, có thể là thế này, có thể là thế kia, nhưng hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ. Chúng ta đã thấy rằng Gala Shen Yun năm nay sẽ có một tiết mục, dù Tề Thiên Đại Thánh có năng lực đến đâu đi nữa cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai.

Chúng ta nhất định phải biết rằng, thời gian thực sự rất eo hẹp, còn phải phát chính niệm nhiều hơn nữa để giải thể hết thảy an bài tà ác của cựu thế lực, nhất định phải dĩ Pháp vi Sư, thì những gì Sư phụ muốn mới có thể thực hiện một cách thuận lợi.

Tầng thứ hữu hạn, có điểm nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/也三言两语谈-大法弟子要以法为师-421519.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share