Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 27-02-2021] Hôm nay tôi đã đọc bài viết Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc. Sau khi đọc xong tôi cảm thấy không nên đọc bài viết này, nhưng dù sao cũng đọc xong rồi, sau đó tôi liền nghi hoặc, tự hỏi những dự ngôn trong bài viết đó liệu có đúng không, và không ngừng bài xích.

Cá nhân tôi lý giải rằng, bất cứ người nào cũng không thể nhìn thấy triển hiện chân thực cuối cùng của vũ trụ. Ngay cả là một tiểu đồng tu, tư tưởng rất thuần, không có động tâm, những gì cậu bé nhìn thấy có khả năng chỉ là hiển hiện của một tầng vũ trụ nào đó, hoặc cũng có khả năng là do cựu thế lực an bài. Cho dù là tình huống nào, nếu như rất nhiều đồng tu đọc bài viết, đều tin theo và tâm dao động không ngừng, thì liệu có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn đối với thế gian hay không? Đệ tử Đại Pháp chính là cần phải dĩ Pháp vi Sư, lý trí, trí huệ làm tốt ba việc, không được để bài viết này ảnh hưởng, hình thành quan niệm và dao động, thậm chí chiểu theo đó mà làm.

Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng: “do đó một khi đã học công, có nhiều người sẽ tiếp tục [tu] luyện suốt đời”. Chúng ta từ ngày đắc Pháp, đã định là tu luyện một đời rồi, không được nghĩ đến những gì như thời gian kết thúc. Cuộc bầu cử Mỹ đã qua rồi, chúng ta nên làm điều gì thì hãy làm điều đó, đi cho tốt con đường tu luyện trong tương lai.

[Ghi chú của biên tập viên: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/三言两语-大法弟子要以法为师-421434.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share