Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-06-2020] Hôm 12 tháng 6 năm 2020, Thượng viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết 7-162 nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do nhà nước hậu thuẫn, từ các tù nhân lương tâm còn sống, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.

Nghị quyết này được đưa ra hôm 12 tháng 5 và được 10 thượng nghị sỹ bảo trợ. Nghị quyết được thảo luận tại Thượng viện vào ngày 8 tháng 6 và được thông qua vào ngày 12 tháng 6. Một số thượng nghị sỹ đã thay mặt các đảng chính trị của họ phát biểu và lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Mark Demesmaeker phát biểu: “Tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Luxembourg [trước Nghị viện Châu Âu]. Họ đặc biệt kêu gọi chấm dứt các hành vi phạm tội đáng sợ và kinh hoàng của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.”

Ông cho hay, dưới chính quyền chuyên chế của ĐCSTQ, Trung Quốc có một hệ thống chính trị hoàn toàn khép kín. Hệ thống đàn áp này nhắm vào các nhóm tín ngưỡng và thiểu số, như Pháp Luân Công, cũng như Cơ đốc giáo và các dân tộc thiểu số. Dưới hệ thống chính trị toàn trị, những nhóm này đã trở thành một ngân hàng hiến tạng sống.

Ông Demesmaeker còn cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác, và những hành vi phi pháp này phải bị trừng phạt bởi Luật “Van Peel”, bộ luật hình sự được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019, ngăn cấm người Bỉ thực hiện cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở nước ngoài.

Thượng nghị sỹ Gaëtan Van Goidsenhoven, người đại diện việc đề xuất nghị quyết này, cho biết: “[Chúng tôi] có lý do để lo lắng trước một số lượng lớn các ca ghép tạng, và nguồn tạng chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”

Ông Go Gosesenhoven phát biểu: “Cho dù đó là từ tổng số vụ tử hình [của ĐCSTQ] hay tổng số ca cấy ghép đặc biệt, chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của những số liệu ghép tạng do ĐCSTQ công bố. Nghị quyết của chúng tôi nhằm phơi bày và tiếp tục trợ giúp ngăn chặn những hành vi phi pháp và vô nhân đạo này.”

Thượng nghị sỹ Karin Brouwers phát biểu: “Tôi xin cảm ơn Thượng nghị sỹ Van Goidsenhoven vì sự khởi xướng nhằm lên án hành vi vô nhân đạo này. Tội ác này vi phạm tất cả hiệp ước nhân quyền liên quan. Vậy mà nó đã tồn tại trong một thời gian dài. Ở Trung Quốc, tội ác này chủ yếu xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Việc này phải chấm dứt.”

Thượng nghị sỹ Hélène Ryckmans cho biết dựa trên các bằng chứng hiện có, việc các văn bản chính thức của ĐCSTQ tuyên bố tất cả bộ phận cấy ghép được lấy từ tử tù là không đáng tin cậy.

Bà nói: “Số lượng ca ghép tạng thực tế cao đến mức không thể tin nổi. Nếu Trung Quốc không có gì để che giấu, cần có một cuộc điều tra của một hòa giải viên quốc tế độc lập, và thường xuyên báo cáo chi tiết.”

Thượng nghị sỹ Fatima Ahallouch lưu ý: “Năm 2019, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã kết án ít nhất 774 học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ đã diễn ra được một thời gian.” Bà cho biết vào năm 2006, Hiệp hội Ghép tạng Bỉ (BTS) nhận thấy trang web của Trung tâm Hỗ trợ Ghép tạng Trung Quốc đã hoạt động trên Internet với mục đích quảng cáo cho nguồn cung nội tạng nhanh chóng ở Trung Quốc.

Toà án Trung Quốc đã chỉ ra rằng khoảng thời gian chờ cực ngắn cho việc ghép tạng trong các bệnh viện Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ có được nguồn nội tạng phi pháp. Các cựu tù nhân là học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã làm chứng việc họ đã nhiều lần bị buộc phải trải qua kiểm tra y tế khi ở trong tù.

Những thượng nghị sỹ đồng bảo trợ cho Nghị quyết 7-162 là Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean Paul, Sabine Laruelle, Véronique Durenne, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz, Bert Anciaux và Karin Brouwers.

4741a1aca2a018f4231c0aa7521578b5.jpg

28899b8f9198a602792bd3f10d6bdfb0.jpg

f314b3d13b50e2990e39af6412cac62f.jpg

Nghị quyết của Thượng viện Bỉ lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/408176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185732.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share