Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-09-2020] Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Hạ viện thuộc lưỡng viện Pháp, đã đề xuất một dự luật nhằm chấm dứt hành vi phi pháp về cấy ghép tạng, chủ yếu nhắm vào các ca ghép phi pháp được thực hiện bên ngoài Châu Âu. 65 thành viên quốc hội Pháp đã ký dự luật bảo vệ đạo đức sinh học trong cộng đồng y tế và khoa học.

0ebabbd1751a52e6d0a5b37c5b4eb4ef.jpg

Bà Frédérique Dumas, thành viên quốc hội Pháp, khởi xướng dự luật số 3316 nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở các quốc gia như Trung Quốc

Do thành viên quốc hội Pháp Frédérique Dumas khởi xướng, Dự luật số 3316 tiết lộ bằng chứng của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và các lĩnh vực mà Chính phủ Pháp có thể thực hiện. Dự luật này đã được đệ trình lên chủ tịch Nghị viện Pháp.

Nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Tuyên bố giải trình của dự luật đã nêu bật tình hình cấy ghép tạng hiện nay ở Pháp. Do tình trạng thiếu nguồn tạng, thời gian chờ ghép tạng ở quốc gia này thường là 3 năm, và sau mỗi năm khoảng thời gian chờ lại tăng lên. Luật pháp của Pháp nghiêm cấm buôn bán nội tạng và quy định phạt tù lên tới 7 năm và phạt 100.000 Euro, nhưng du lịch ghép tạng có nguồn gốc phi pháp đã trở thành một vấn đề nan giải kể từ những năm 1980.

Dự luật nêu: “Trường hợp du lịch ghép tạng nghiêm trọng nhất là ở Trung Quốc, bởi nó đi đôi với nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân, đặc biệt là tù nhân lương tâm, mà không có sự đồng thuận về ‘tự nguyện và được báo trước’ theo luật quốc tế và luật pháp Pháp.” Mặc dù Trung Quốc tuyên bố cấm cưỡng bức thu hoạch tạng từ tù nhân vào năm 2015, nhưng nhiều nghiên cứu độc lập đã chỉ ra rằng những hoạt động như vậy vẫn tiếp diễn.

Trong số những nghiên cứu này có các cuộc điều tra của ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada về Châu Á – Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế. Một nhà nghiên cứu khác là nhà báo điều tra Ethan Gutmann, đồng tác giả của cuốn sách có tựa đề Thảm sát (The Slaughter), xuất bản vào năm 2014, sau bảy năm điều tra về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Ngoài ra, một tòa án nhân dân độc lập tập trung vào nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc đã được thành lập ở London do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, người đã chủ trì vụ truy tố ông Slobodan Milošević, cựu Tổng thống Serbia, tại Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nam Tư cũ. Tòa án về Trung Quốc đã phân tích hàng loạt bằng chứng và xác định rằng nạn cưỡng bức thu hoạch tạng đã diễn ra ở Trung Quốc khoảng 20 năm. Họ cũng kết luận rằng những hành vi này là “những tội ác phản nhân loại đã có bằng chứng rõ ràng.”

Luật pháp nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

Dự luật Pháp nêu rằng một số quốc gia và khu vực đã sửa đổi luật pháp quốc gia của họ để hạn chế du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng, trong đó có Tây Ban Nha, Ý, Israel và Đài Loan. Những biện pháp này xử phạt những thủ phạm liên quan đến những tội ác này và nhằm mục đích ngăn cản công dân của những quốc gia đó trở thành đồng phạm với những hành động tàn bạo này.

Mặc dù Pháp đã ký Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống buôn bán nội tạng người vào năm 2019, nhưng việc thực thi hiệp ước và đưa những người vi phạm ra công lý ở Pháp có thể gặp nhiều khó khăn.

Dự luật nêu: “Trước việc các cơ quan châu Âu chưa có các biện pháp xử phạt để chống lại những tội ác này, thì cần phải sửa đổi luật quốc gia Pháp, để ngăn chặn các cơ sở y tế công và tư của Pháp trở thành đồng phạm trong những vi phạm nhân quyền về ghép tạng.”

Ví dụ như, sự hợp tác giữa Pháp và các cơ quan y tế Trung Quốc phải được xem xét kỹ lưỡng. Bởi thông qua sự hợp tác như vậy, Pháp đã đào tạo và hình thành mối quan hệ chặt chẽ với các bác sỹ cấy ghép Trung Quốc. Ngay từ năm 2013, Ủy ban Đạo đức Tham vấn Quốc gia đã nghe lời chứng cảnh báo rằng, khi đào tạo các bác sỹ Trung Quốc, các bác sỹ Pháp vô tình đã trở thành đồng phạm trong nạn cưỡng bức thu hoạch tạng.

Dự luật mới bao gồm 6 điều khoản quy định đạo đức ghép tạng và đảm bảo tuân thủ thông qua xác minh, đánh giá, và xử phạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187727.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share